Giá mãng cầu xiêm tăng nóng nhờ... trà mãng cầu

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Giá mãng cầu xiêm đang ở mức 60.000 - 80.000 đồng/kg, khiến nông dân trồng vô cùng phấn khởi.

Hơn hai tháng qua, khi trà mãng cầu xiêm bỗng trở thành cơn sốt của giới trẻ, giá bán loại quả này cũng tăng cao.

Trà mãng cầu xiêm bỗng nổi tiếng đã giúp giá của mãng cầu xiêm tăng cao. Ảnh: NGỌC ÁNH

Trà mãng cầu xiêm bỗng nổi tiếng đã giúp giá của mãng cầu xiêm tăng cao. Ảnh: NGỌC ÁNH

Tại chợ truyền thống TP.HCM, các tiểu thương cho biết: Lượng mãng cầu xiêm còn ở chợ rất ít vì lấy hàng tới đâu bán hết tới đó, giá cũng tăng liên tục.

Theo đó, giá bán lẻ hiện tại dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg đối với hàng loại 1, quả to, đã già sắp chín, loại hai quả nhỏ đã già cũng có giá từ 50.000 - 58.000 đồng/kg tùy điểm bán.

"Vào tháng 3, khi cơn sốt giá mãng cầu bắt đầu diễn ra giá bán một kg mãng cầu là 30.000 - 35.000 đồng/kg, hai tuần sau đó tăng 45.000 đồng/kg. Từ ngày 15-5 tới nay, giá mãng cầu tăng và neo mức từ 60.000 đồng/kg"- chị Nguyễn Giàu, vựa sỉ mãng cầu xiêm tại quận Gò Vấp, chia sẻ.

Mãng cầu đang được bán với giá từ 60.000 - 80.000 đồng/kg tại chợ TP.HCM. Ảnh: HẠ QUYÊN

Mãng cầu đang được bán với giá từ 60.000 - 80.000 đồng/kg tại chợ TP.HCM. Ảnh: HẠ QUYÊN

Cũng theo chị Giàu, năm ngoái giá mãng cầu xiêm chỉ khoảng 20.000 đồng/kg, không sốt giá cũng như sốt khách như hiện nay.

"Nguồn hàng tôi nhập chủ yếu là hàng Đăk Lăk và một số nguồn hàng ở Hậu Giang. Hiện giá bán cao, tiêu thụ mạnh, cả người bán lẫn nông dân đều vui, nhưng để an toàn, từ đầu tuần tôi cũng nhập ít hàng lại một chút, vì sợ qua cơn sốt lại tồn hàng"- chị Giàu nói.

Trên các "chợ mạng", mãng cầu được mua bán khá rầm rộ trong các hội nhóm, giá bán từ 45.000 - 65.000 đồng/kg. Mặc dù giá cao nhưng mặt hàng này không khi nào ế khách, khi phần bình luận luôn kín các đơn đặt hàng.

Ông Trần Hoài Phong, Thành viên HTX Mãng cầu xiêm Thuận Hòa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cho biết, thời điểm hiện tại việc mua bán mãng cầu xiêm đang rất nhộn nhịp.

"Giá thu mua mãng cầu xiêm đã tăng gấp 3 - 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, khi mức giá thu mua tại vườn đã ở mức 60.000 đồng/kg đối với hàng loại 1. Đây là tín hiệu vui cho người nông dân trồng mãng cầu xiêm như chúng tôi"- ông Phong nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại cốc mới lạ có thể ăn được, ”giật mình” khi nghe tới giá

Một phóng viên của Bloomberg Businessweek gần đây uống thử một cốc Good-Edi cho biết nó có vị giống như một chiếc bánh quy lúa mì không đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THU HÀ ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN