"Đẻ" sòn sòn hàng triệu con heo vàng “giữ của”, cực nhưng lãi khá

Sự kiện: Kinh Doanh

Những ngày cuối năm, những người làm nghề gốm truyền thống ở Bình Dương lại tất bật sản xuất heo đất cho thị trường tết. Hàng triệu con heo vàng đã được cung ứng ra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Xã Tân Vĩnh Hiệp và phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là 2 làng nghề làm heo đất nổi tiếng nhất của tỉnh Bình Dương đã tồn tại hơn 20 năm qua, do đất ở những khu vực này có hàm lượng cao lanh nhiều, rất phù hợp với nghề đất nung, sản phẩm đồ gốm.

Khoảng vài năm gần đây, nhu cầu của người dân quay lại sử dụng heo đất ngày càng nhiều, điều này khiến thị trường heo đất ngày càng có chỗ đứng hơn khi cạnh tranh với các mặt hàng heo nhựa, gỗ…

"Đẻ" sòn sòn hàng triệu con heo vàng “giữ của”, cực nhưng lãi khá - 1

Trước khi sơn, vẽ, người làm nghề sẽ dùng giấy nhám đánh bóng heo đất. Ảnh: V.D

Bình Dương là tỉnh vốn có truyền thống về nghề làm gốm, nung heo đất. Nhưng thời gian qua với tốc độ đô thị hóa nhanh, những khu, cụm công nghiệp mọc lên kéo theo sự mai một của các làng nghề truyền thống. Nhiều chủ lò nung heo đất lo ngại chỉ ít năm nữa thôi, các lò nung heo đất truyền thống sẽ bị mai một.

Vào dịp cận Tết Nguyên đán, những lò nung ở thị xã Tân Uyên hối hả sản xuất heo đất để cung ứng ra thị trường. Các chủ lò nung cho biết, trước kia các lò thường lấy đất sét trong vùng để làm lò gốm. Nhưng nay, đất sét trên địa bàn Tân Uyên đã dần khan hiếm nên người dân phải nhập từ thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) về để sản xuất.

“Loại đất ở đây khá tốt, dai, mịn nên rất thích hợp để làm heo đất. Nếu trời nắng to, khi đổ đất vào khuôn thì chỉ cần một tiếng là có sản phẩm thô” - bà Nguyễn Thị Hạnh - chủ lò nung ở xã Tân Vĩnh Hiệp chia sẻ.

Bình quân, mỗi tháng một hộ làm nghề nung heo đất sẽ nung từ 3 đến 4 lò. Mỗi lò có khoảng 1.500 – 2.000 con heo đất đủ loại, được phân loại theo kích thước: Cốc, trung, lỡ, đại.

“Heo đất bán chạy vào dịp cuối năm đến đầu năm sau, vì nhu cầu mua heo đất của người dân tăng cao. Dịp cuối năm, chúng tôi phải thuê nhiều công nhân cũng như tăng lượng khuôn cũng như các sản phẩm để kịp cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán”- ông Nguyễn Văn Nhàn - chủ lò nung ở phường Tân Phước Khánh cho biết.

Tuy nhiên, làm nghề nung heo đất chỉ có mùa cao điểm là dịp cuối năm. Mùa thấp điểm nhất là các tháng mùa mưa, vì trời không có nắng nên heo đất sẽ khó khô và sức tiêu thụ không cao, thu nhập của người dân chỉ đủ sống qua ngày.

"Đẻ" sòn sòn hàng triệu con heo vàng “giữ của”, cực nhưng lãi khá - 2

Heo đất được trang trí, sơn màu để thổi hồn Tết cổ truyền vào từng chú heo. Ảnh: V.D

Bà Đặng Thị Lệ (quê Cần Thơ)- thợ làm heo đất cho biết, vài năm nay, các cơ sở gốm ở phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) chuyên mua lại các sản phẩm đã được nung ở thị xã Tân Uyên để gia công, trang trí hoa văn rồi bán cho các thương lái. Theo bà Lệ, mỗi sản phẩm hoàn thiện lấy ra khỏi khuôn được chủ lò trả công 600 đồng. Dịp cuối năm, nếu làm cật lực thì mỗi người có thể làm được khoảng 200 sản phẩm.

Các chủ lò chia sẻ, heo đất sau khi phơi khô sẽ được cho vào lò nung khoảng 10 tiếng thì hoàn thiện. "Làm nghề này khá cực, suốt ngày dãi nắng, đứng trong lò nóng hừng hực. Bù lại thu nhập cũng tạm ổn, mỗi năm sau khi trừ hết chi phí xưởng tôi cũng lời khoảng vài trăm triệu đồng", anh Tân - chủ lò nung ở xã Tân Phước Khánh nói.

Những con heo đất thô sau khi nung cứng sẽ vận chuyển lên các xưởng gia công ở thị xã Thuận An (Bình Dương) để trang trí. Tại xưởng của anh Tâm (phường Lái Thiêu), mỗi ngày đều nhập về khoảng 2.000 sản phẩm. Trước khi sơn, vẽ thì nhân công sẽ dùng giấy nhám đánh bóng heo đất. Sau đó, heo đất sẽ được sơn màu. Loại sơn thường dùng là sơn bột vì có độ bám chắc và nhanh khô. Mỗi ngày, một người có thể sơn khoảng 500 - 700 con heo đất. Dịp tết, các công nhân sẽ tăng ca thêm cả buổi tối để kịp đủ sản phẩm cung ứng ra thị trường.

"Năm nay, heo đất được sơn màu vàng là mặt hàng chủ đạo. Trên lưng heo thường có nhiều hoa văn, chữ tài, lộc... tượng trưng cho một năm tươi sáng, may mắn" - anh Tâm cho biết.

Các chủ xưởng gia công heo đất cho biết, mỗi con heo có giá sỉ từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn đồng tùy hình dáng. Dịp tết năm nay, con heo vàng kích thước lớn, trên lưng có chữ tài, lộc với giá sỉ 250.000 đồng một con là mặt hàng được nhiều nơi đặt. Bên cạnh heo vàng, các xưởng cũng vẽ trang trí nhiều màu sắc, hoa văn khác nhau sao cho thật bắt mắt.

Thời gian này, lái buôn tấp nập ra vào các xưởng ở phường Lái Thiêu lấy heo đất. Thị trường chủ yếu là khu vực TP.HCM, các tỉnh phía Nam, ngoài ra còn xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Dũng ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN