7 tấn cà chua của nông dân Hải Dương được người Thủ đô "giải cứu" trong vòng 30 phút

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một xe tải chở 7 tấn cà chua của nông dân vùng dịch Hải Dương đưa đến điểm bán 38 Giải Phóng - Hà Nội được người dân mua hết trong vòng 30 phút.

Tại điểm bán hàng ủng hộ nông dân vùng dịch Hải Dương tại số 38 Giải Phóng (Hà Nội) chỉ trong vòng 30 phút đã tiêu thụ hết 7 tấn cà chua.

Chia sẻ với chúng tôi, một thành viên trong nhóm thiện nguyện nói: "Xe tải vận chuyển cà chua từ Hải Dương về đến điểm lúc 2h sáng, các thành viên đã phải phân loại, đóng túi và sáng sớm nay đã được người dân mua hết sạch trong vòng hơn 30 phút".

Chia sẻ với chúng tôi, một thành viên trong nhóm thiện nguyện nói: "Xe tải vận chuyển cà chua từ Hải Dương về đến điểm lúc 2h sáng, các thành viên đã phải phân loại, đóng túi và sáng sớm nay đã được người dân mua hết sạch trong vòng hơn 30 phút".

Đến hồi hơn 7h sáng, những bịch cà chua cuối cùng đã được người dân di chuyển qua mua hết.

Đến hồi hơn 7h sáng, những bịch cà chua cuối cùng đã được người dân di chuyển qua mua hết.

Thành viên đoàn thiện nguyện cho biết, giá cà chua rẻ, tươi ngon và đảm bảo an toàn nên luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Thủ đô.

Thành viên đoàn thiện nguyện cho biết, giá cà chua rẻ, tươi ngon và đảm bảo an toàn nên luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Thủ đô.

Do lượng hàng đưa về điểm bán có hạn, chưa phong phú các mặt hàng nông sản như: cà rốt, bắp cải, súp lơ, su hào, ổi... nên nhiều người đành phải đợi đến đợt hàng sau.

Do lượng hàng đưa về điểm bán có hạn, chưa phong phú các mặt hàng nông sản như: cà rốt, bắp cải, súp lơ, su hào, ổi... nên nhiều người đành phải đợi đến đợt hàng sau.

Nhiều người dân đến muộn chưa mua được nông sản của người dân Hải Dương nên đành ngậm ngùi ra về.

Nhiều người dân đến muộn chưa mua được nông sản của người dân Hải Dương nên đành ngậm ngùi ra về.

Đến tầm 8h, lượng người dân tạt vào điểm mua hàng vẫn đông đúc.

Đến tầm 8h, lượng người dân tạt vào điểm mua hàng vẫn đông đúc.

Theo chia sẻ của các thành viên nhóm, lượng cà chua bị dập, hỏng trong số 7 tấn rất ít.

Theo chia sẻ của các thành viên nhóm, lượng cà chua bị dập, hỏng trong số 7 tấn rất ít.

Tuy nhiên, những quả cà chua không được đẹp mã vẫn được nhiều người mua ủng hộ. 

Tuy nhiên, những quả cà chua không được đẹp mã vẫn được nhiều người mua ủng hộ. 

Nhiều người "vét" nốt lượng hàng ít ỏi còn lại.

Nhiều người "vét" nốt lượng hàng ít ỏi còn lại.

Tuy hàng đã bán hết nhưng lượng người dân vẫn ùn ùn kéo đến ngày một đông.

Tuy hàng đã bán hết nhưng lượng người dân vẫn ùn ùn kéo đến ngày một đông.

Nhóm thiện nguyện buộc phải viết tấm biển thông báo hết hàng và mong khách quay lại lúc 11h trưa.

Nhóm thiện nguyện buộc phải viết tấm biển thông báo hết hàng và mong khách quay lại lúc 11h trưa.

Lúc 11h trưa sẽ có các mặt hàng nông sản khác như: su hào, bắp cải, ổi... để phục vụ người dân Thủ đô.

Lúc 11h trưa sẽ có các mặt hàng nông sản khác như: su hào, bắp cải, ổi... để phục vụ người dân Thủ đô.

Nguồn: [Link nguồn]

Xót xa cảnh súp lơ nở hoa, cà chua thối rữa đầy đồng giữa tâm dịch Hải Dương

Dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương, nhiều hoa màu của người dân không bán được nên để ngoài ruộng bị nở hoa, thối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Bảo ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN