Đời sống người dân được cải thiện nhờ nhà máy Samsung Thái Nguyên (Kỳ 2)

Sự kiện: Samsung Thái Nguyên

Cuộc sống nhiều người dân Việt Nam đã có nhiều đổi thay, kể từ khi các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài quy mô lớn, ví như của Samsung, được xây dựng.

Kì 2: Có Samsung, dân hưởng lợi nhiều chứ!

Vẫn tiếp tục câu chuyện với ông Sửu, người đàn ông đã vào tuổi thất thập, nhưng còn rất khỏe mạnh, giọng nói cười sang sảng. Thấy ông hay chuyện, chúng tôi hỏi, có người nói Samsung về đây xây nhà máy, tỉnh ưu đãi nhiều mà dân chẳng được hưởng lợi gì, có đúng không? Ông Sửu khoát tay: “Nói thế là không đúng. Dân ở đây được hưởng lợi trước tiên. Dân mất ruộng thì đã có tiền đền bù. Nhân viên về đây thuê ở đông, dân vui, mà cuộc sống khấm khá hơn. Nói gì thì phải đúng chứ!”.

Đời sống người dân được cải thiện nhờ nhà máy Samsung Thái Nguyên (Kỳ 2) - 1

Không chỉ có công việc với thu nhập ổn định, các công nhân Samsung Thái Nguyên còn được tham gia nhiều hoạt động giải trí bổ ích

Mà thật, có bỏ công đi la cà các khu dân cư quanh hai khu tổ hợp Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên mới thấy, đời sống người dân đã đỡ vất vả hơn trước nhiều, thậm chí còn có của ăn của để, năm cũng vài chục triệu. Có nhà máy, điện, đường, nước… cũng được địa phương đầu tư tốt hơn. Ấy là mới nói về đời sống dân cư quanh vùng thôi, còn trả lời phỏng vấn của chúng tôi ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bảo, thực sự là Tổ hợp Samsung đã tác động rất lớn tới kinh tế - xã hội Bắc Ninh. Không chỉ là góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp không nhỏ cho ngân sách nhà nước… như lâu nay vẫn nói, mà nhà máy của Samsung còn tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh làm ăn, kinh doanh.

“Nhiều doanh nghiệp quanh vùng, chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bảo vệ cũng kinh doanh tốt nhờ ký được hợp đồng với Samsung”, ông Quỳnh hồ hởi nói. Nghe nói, mỗi ngày có tới 580 chuyến xe buýt đưa đón nhân viên đi và về tại 2 nhà máy. Tới hai nhà máy, thấy bãi xe san sát xe buýt mới thấy nhu cầu vận chuyển lớn chừng nào của Samsung Electronics Việt Nam.

Nhưng không chỉ ông Quỳnh, ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng có chung niềm vui ấy. Thậm chí, niềm vui còn lớn hơn nhiều, bởi nếu như ở Bắc Ninh còn có nhiều dự án quy mô lớn khác, thì ở Thái Nguyên, to và mạnh như Samsung chỉ có một. Từ khi SEVT đi vào hoạt động, không chỉ giá trị sản xuất công nghiệp, mà cả kim ngạch xuất nhập khẩu gấp nhiều lần năm trước. Năm ngoái, Thái Nguyên xuất khẩu được 17,5 tỷ USD, cao gấp 128 lần so với năm 2012 - trước khi có Samsung.

Cũng như ông Quỳnh, ông Bắc cũng rất vui khi SEVT đã tác động rất lớn đến thu hút đầu tư và phát triển chuỗi các dự án phụ trợ cho Samsung; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tạo động lực và tác động mạnh đến công tác cải cách hành chính của tỉnh… Nhưng còn một điều mà ông Bắc mong muốn, đó là làm sao nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có thể cung cấp các sản phẩm nông nghiệp phục vụ các bếp ăn của Samsung.

Một bếp ăn mà phục vụ tới hơn 111.000 bữa ăn một ngày, tiêu thụ tới 17 tấn gạo, 20 tấn rau và 11 tấn thịt, cá, chưa kể còn hơn 10 tấn dưa dấu, hơn 30.000 quả trứng…, thì chỉ cần “chen chân” vào được chuỗi cung ứng ấy, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đủ để hưởng lợi nhuận không nhỏ. Thế nên, ông Bắc khi làm việc với Samsung đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại nguyện vọng này.

Quay trở lại với câu chuyện của Nguyễn Thị Nhất. Nhớ lúc chia tay, cô bảo với chúng tôi rằng, không chỉ người dân quanh vùng đâu, mà hơn 130.000 nhân viên của Samsung cũng đang có nhiều cơ hội được đổi đời từ các dự án như của Samsung. Nếu như chỉ làm nông ở nhà, hoặc kể cả làm cho các doanh nghiệp khác, thu nhập cũng không tốt được như thế. “Em rất muốn có thể làm việc lâu dài ở đây”, Nhất nói thế.

Lại vô tình gặp ông Vũ Đức Quyết, Giám đốc Sở Công thương Bắc Ninh. Trước đây, khi Samsung bắt đầu xây dựng nhà máy ở Bắc Ninh, ông Quyết - khi đó đang làm Trưởng ban Quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh - đã “có công” rất lớn trong việc thu hút dự án vào đây. Thời gian đã trôi qua, điều khiến ông Quyết vui mừng, đó là cho đến giờ những gì mà Samsung làm được cho Bắc Ninh đã vượt hơn rất nhiều lần so với tưởng tượng ban đầu của ông. Samsung Bắc Ninh hiện đóng góp tới 40% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

“Khi Samsung mới vào, cũng có nhiều người có ý kiến này nọ về việc không hiểu họ có đóng góp được gì cho địa phương không, nhưng giờ thì tất cả mọi người đều đã thấy rõ. Vì thế, điều quan trọng là phải có lòng tin ở các nhà đầu tư, họ sẽ đền đáp cho chúng ta”, ông Quyết mỉm cười.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Samsung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN