Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Võ sư Flores đấu Tuấn "hạc", Trí Nguyễn: Đừng để võ học thành trò "quấy rối"

(Tin thể thao, tin võ thuật) Những câu chuyện liên quan tới việc võ sư Canada thách đấu với Tuấn "hạc" hay muốn gặp mặt giao đấu với Johnny Trí Nguyễn đang làm mất đi vẻ đẹp, tinh thần cao thượng của võ học.

Video Pierre Flores đối đầu với Tuấn "hạc" tại Hà Nội năm 2009

Những cuộc thách đấu chưa có hồi kết làm dậy sóng võ Việt Nam của võ sư Canada phái Vịnh Xuân Nam Anh, ông Pierre Flores thực ra bắt đầu từ tháng 4/2017. Thời điểm đó Flores muốn về để thử tài Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, ông Huỳnh Tuấn Kiệt khi không gặp được Tuấn Kiệt, Flores đã giao đấu và giành chiến thắng trước 2 võ sư thấp bé hơn là Đoàn Bảo Châu (Karate) và Trần Lê Hoài Linh (Vịnh Xuân).

Võ sư Flores đấu Tuấn "hạc", Trí Nguyễn: Đừng để võ học thành trò "quấy rối" - 1

Flores muốn gặp Tuấn "hạc", Johnny Trí Nguyễn một lần nữa võ Việt lại "dậy sóng"

Bắt nguồn từ hai chiến thắng không thực sự thuyết phục đó người ta lại nhắc tới Tuấn "hạc", người từng đả bại Flores tại Hà Nội năm 2009, mọi chuyện cứ như thế được đẩy lên cao trào. Do bất phục Flores nên nhiều cao thủ võ và VĐV chuyên nghiệp muốn đấu với võ sư Canada và nó đã tạo ra những thông tin hỗn loạn với võ Việt năm 2017.

Thách đấu không phải câu chuyện quá mới, nhưng thực ra ở Việt Nam điều đó là sai luật. Ông Trương Ngọc Để, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, thường nói: “Chuyện các nhà vô địch của môn võ này chạm trán với nhà vô địch môn khác vẫn là một ước mơ, vì hiện nay luật pháp Việt Nam đâu cho phép những cuộc thách đấu”.

Thậm chí ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên Đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam, nói: “Luật pháp nước ta không cho phép võ sư Tuấn “Hạc” giao đấu với Flores”. Trước đó chính ông Giang cũng từng "bật đèn đỏ" cảnh báo Flores không nên tới võ đường Nam Huỳnh Đạo để thách đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt, điều này có nghĩa dù với mục đích gì thì thách đấu ở Việt Nam là phạm luật.

Tuấn "hạc" cũng từng nói sẵn sàng giao đấu với Flores nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền, song Flores thì cho rằng như vậy thì quá rắc rối nên sau 2 năm cả hai vẫn chưa thể gặp mặt. Với Johnny Trí Nguyễn cũng vậy, Pierre Flores hẹn gặp nhưng phía Trí Nguyễn chưa nhận được thông tin nào, đó là lý do học không thể gặp vào chiều 26/2.

Pierre Flores hiểu việc gặp mặt giao lưu, đấu võ học hỏi kinh nghiệm để cả hai bên cùng tiến bộ là một nét đẹp nó thể hiện tinh thần thượng võ nhưng có vẻ võ sư Canada đang làm không đúng hướng. Người học võ không thích sự ồn ảo, vì vậy một cuộc giao lưu, nếu có thì chỉ là chuyện riêng của hai người chứ không nên phơi bày cho cả thiên hạ biết.

Thắng - thua trong một lần giao lưu võ học cũng là điều bình thường, nếu người ta không làm mọi thông tin rối bời lên. Việc Pierre Flores để thua Tuấn "hạc" vào năm 2009 cũng vậy, nó sẽ không làm mạng xã hội "dậy sóng" nếu Flores để mọi thứ lắng xuống. Đừng làm mất đi vẻ đẹp và tinh thần thượng võ bằng những "chiêu trò" thời hiện đại.

Võ sư Flores thách đấu có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ở Việt Nam luật pháp chưa cho phép những cuộc thách đấu kiểu này xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Võ sư Việt Nam đấu cao thủ Vịnh Xuân Pierre Flores Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN