Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
0
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Trên đỉnh bóng chuyền nữ thế giới: Boskovic 1m94 tỏa sáng, Serbia đấu Brazil

(Tin thể thao) Với sự tỏa sáng rực rỡ của các thành viên, đặc biệt là mỹ nhân Boskovic, Serbia đã đánh bại Brazil để giành chức vô địch thế giới với số tiền thưởng 1 triệu USD.

Hot girl Boskovic thăng hoa, Serbia bảo vệ ngôi vô địch thế giới

Serbia vô địch thế giới sau khi đánh bại Brazil

Trong trận chung kết bóng chuyền nữ thế giới 2022 diễn ra vào rạng sáng ngày 16/10 mới đây, đội tuyển Serbia đã xuất sắc đánh bại Brazil để lên ngôi vô địch.

Dàn chân dài của Serbia thi đấu thăng hoa

Dàn chân dài của Serbia thi đấu thăng hoa

Serbia khởi đầu trận đấu không tốt khi có nhiều pha lỗi bước 1, tạo điều kiện cho Brazil vươn lên dẫn trước. Rất nhanh chóng, Boskovic sửa sai cho đồng đội với những cú đập trái phá để đưa trận đấu về thế cân bằng. Hai đội so kè điểm số đến 24-24, Boskovic với những pha dứt điểm uy lực giúp Serbia thắng 26-24.

Thế trận cực kỳ giằng co tiếp tục diễn ra trong set 2. Khi tỉ số đang là 22-22, dàn chân dài của Serbia tỏa sáng với một tình huống dứt điểm chính xác của Boskovic kèm pha chắn bóng cực hay của Stevanovic đã giúp đội bóng này thắng 25-22, vươn lên dẫn 2-0.

Serbia bảo vệ thàng công chức vô địch thế giới

Serbia bảo vệ thàng công chức vô địch thế giới

Set 3 hoàn toàn thuộc về Serbia khi đội bóng này cho thấy khả năng công thủ rất toàn diện. Trong khi đó, Brazil phối hợp thiếu ăn ý và mất nhiều điểm số vì phát bóng hỏng. Serbia tiếp tục thắng 25-17, qua đó thắng chung cuộc 3-0 để thành công bảo vệ chức vô địch thế giới của mình.

Boskovic (bìa trái) nhận danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất giải"

Boskovic (bìa trái) nhận danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất giải"

Với kết quả này, Serbia không chỉ nhận cúp cùng số tiền thưởng 1 triệu USD (24 tỷ đồng) mà còn tăng 2 bậc lên ngôi số 1 thế giới trên BXH. Brazil giành ngôi á quân với 500.000 USD tiền thưởng, đồng thời rớt xuống vị trí thứ 3. Cá nhân Tijana Boskovic được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất giải, phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho màn trình diễn của cô.

“Quái vật” Egonu giúp đồng đội 3 lần ngược dòng, giành 7,2 tỷ đồng

Chiến thắng ấn tượng của Ý trước Mỹ

Trước khi bước vào trận tranh hạng Ba giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022 gặp Mỹ (hạng 4 thế giới) vào khuya ngày 15/10, tuyển Ý đón nhận tin không vui khi đánh mất ngôi số 1 thế giới của mình vào tay Brazil.

Ý đánh bại Mỹ để giành hạng Ba

Ý đánh bại Mỹ để giành hạng Ba

Mỹ khởi đầu tốt hơn nhờ vào dàn chắn hiệu quả, hạn chế đáng kể sức tấn công của Ý. Bên cạnh đó, đội trưởng Robinson Cook tung ra những cú dứt điểm uy lực nhờ sức bật ấn tượng đã giúp đội bóng này dẫn trước. Tuy nhiên đến giữa hiệp 1, Egonu bằng những cú đập sấm sét sở trường đã giúp Ý lật ngược tình thế để thắng set đầu 25-20.

Diễn biến set 2 khá giống set đầu khi Mỹ là đội bóng vươn lên trước nhưng sau đó dần đánh mất lợi thế. Thậm chí khi mà Ý chơi thăng hoa với các mảng miếng tấn công rất đa dạng giúp đội bóng này thắng đậm 25-15.

Sang set 3, Mỹ sử dụng nhiều hơn những đường chuyền nhanh cùng các pha chạy chỗ chiến thuật để dứt điểm, qua đó thoát được hàng chắn của Ý và bứt lên dẫn với khoảng cách 4 điểm. Ý chứng tỏ bản lĩnh thép khi liên tục áp sát điểm số.

Đáng nói dù có được đến 4 set point khi dẫn đến 24-20, hàng công của Mỹ lại thi đấu thiếu hiệu quả để cho Ý thắng ngược lại 27-25, qua đó thắng chung cuộc 3-0 để giành hạng Ba với số tiền thưởng 300.000 USD (7,23 tỷ đồng). Trong khi đó với hạng 4, Mỹ nhận 150.000 USD. Egonu tiếp tục là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu này với 25 điểm, vượt trội so với tay đập có điểm số cao thứ 2 là Andrea Drews của Mỹ (10 điểm).

'Búa máy'' Onuma Sittirak chào sân, Kinh Bắc Bắc Ninh thắng trắng

Tâm điểm của ngày thi đấu mở màn giải bóng chuyền nữ Cup LietVietPostBank 2022 diễn ra tối ngày 15/10 là màn so tài của Kinh Bắc Bắc Ninh với Vietinbank khi đội bóng chủ nhà chiêu mộ thành công “Búa máy” Onuma Sittirak, tay đập đã cùng tuyển Thái Lan giành đến 6 HCV SEA Games và từng là biểu tượng tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ nước này. Kinh Bắc Bắc Ninh cũng là đội bóng duy nhất tại giải có ngoại binh thi đấu.

"Búa máy" Sittirak chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ

"Búa máy" Sittirak chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ

Trải qua 3 hiệp đấu, đội bóng chủ nhà đã giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 lần lượt với các tỉ số 25-21, 25-13 và 25-20. Đáng chú ý, dù có được một số pha dứt điểm chuẩn xác hay chắn bóng thông minh, Sittirak vẫn chưa thể hiện được sức mạnh vốn có của mình khi chưa hòa nhập tốt vào lối chơi chung, đặc biệt là thiếu ăn ý với chuyền hai. Thay vào đó, Như Quỳnh mới là tay đập ghi điểm chính của Kinh Bắc Bắc Ninh trong trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, hàng công của Vietinbank thường xuyên đánh mất điểm một cách đáng tiếc với các tình hướng dứt điểm ra ngoài sân. Đây là giải đấu mà đoàn quân của HLV Kim Huệ không có sự phục vụ của chuyền hai đội trưởng Nguyễn Thu Hoài do bận việc học.

Linh Chi thi đấu ấn tượng

Linh Chi thi đấu ấn tượng

Trước đó ở trận đấu đầu tiên của giải diễn ra buổi chiều cùng ngày, Bộ tư lệnh Thông tin cũng có chiến thắng 3-0 với các tỉ số 25-16, 25-19 và 25-23 trước Than Quảng Ninh. Đây là trận đấu rất ấn tượng của Nguyễn Linh Chi khi chuyền hai xinh đẹp này làm rất tốt ở vai trò “nhạc trưởng”, phân phối bóng biến hóa giúp hàng công đội nhà tỏa sáng.

Than Quảng Ninh với Vi Thị Như Quỳnh tuy đã có lúc tạo được thế trận giằng co với đối thủ nhưng hàng công dứt điểm kém hiệu quả hơn cũng như một số tình huống lỗi bước 1 đã khiến đội bóng này mất điểm ở những thời khắc quyết định.

Thu Hoài vắng mặt tại giải 

Thu Hoài vắng mặt tại giải 

Trong ngày 16/10, giải sẽ tiếp tục ngày thi đấu thứ 2 với hai trận đấu hấp dẫn. Lúc 17h là màn đọ sức giữa Hóa chất Đức Giang Hà Nội và VTV Bình Điền Long An. Trong khi đó vào lúc 19h30 là màn so tài giữa Hà Phú Thanh Hóa và Ninh Bình Doveco.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp đại chiến chung kết bóng chuyền thế giới: Hot girl Serbia và Brazil so tài

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Cùng sở hữu những chân dài tài năng và xinh đẹp, Serbia và Brazil hứa hẹn mang đến một trận chung kết đầy mãn nhãn tại giải vô địch thế giới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN