Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Tin thể thao HOT 22/7: Sao hạ Federer 3 mặt sân choáng vì "Tàu tốc hành"

(Tin thể thao) Huyền thoại quần vợt Nga là người đầu tiên hạ Roger Federer trên 3 mặt sân - Yevgeny Kafelnikov đã chia sẻ sự bất ngờ của mình về sự tiến bộ vượt bậc của tay vợt người Thụy Sĩ.

Huyền thoại thắng Federer 3 mặt sân kinh ngạc vì "Tàu tốc hành": Yevgeny Kafelnikov là tay vợt nam đầu tiên đánh bại Roger trên cả sân thảm, sân cỏ và sân cứng. Cựu tay vợt người Nga vừa gia nhập "Đại sảnh danh vọng tennis Thế giới" đã thắng ngôi sao người Thụy Sĩ ở sân thảm tại Rotterdam năm 1999, sân cỏ ở Wimbledon và sân cứng trong nhà ở Stuttgart cùng năm 2000.

Nhớ về những kỷ niệm ấy, Kafelnikov cho biết trên tờ Tennis World USA: "Để nói về Roger (Federer), khi cậu ấy vẫn còn rất trẻ, chúng tôi đã đấu với nhau. Tôi lúc đó đã trưởng thành và đã đoạt chức vô địch Grand Slam. Còn cậu ấy mới 19 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu ấy lúc đó vẫn chơi tốt nhưng không xuất sắc như bây giờ.

Đánh bại được cậu ấy luôn là điều gì đó rất lớn lao. Tôi cũng không biết rằng mình đã thắng được cậu ấy trên 3 mặt sân."

Federer thời trẻ từng nhiều lần bị đàn anh Kafelnikov "bắt nạt" trên sân đấu

Federer thời trẻ từng nhiều lần bị đàn anh Kafelnikov "bắt nạt" trên sân đấu

Djokovic áp sát thành tích số 1 thế giới của 2 đàn anh: Với việc thời gian này sẽ chỉ có 3 giải ATP 250 nhỏ, Novak Djokovic sau khi hạ Roger Federer để bảo vệ thành công ngôi vô địch Wimbledon vẫn chắc chắn giữ vững ngôi số 1 thế giới trên BXH ATP.

Nole hiện đã có 261 tuần ngự trị trên đỉnh cao của quần vợt thế giới và anh đã tiến gần hơn tới thành tích về số tuần giữ ngôi số 1 làng banh nỉ toàn cầu của 2 tiền bối Jimmy Connors (268 tuần) và Ivan Lendl (270 tuần).

Tân vương The Open Championship chỉ dám đặt mục tiêu khiêm tốn trước giải: Shane Lowry - Nhà vô địch sự kiện major cuối cùng trong năm của làng golf thế giới không tự tin vào khả năng của bản thân tới trước ngày hạ màn giải hôm 21/7.

"Thú thật tôi không nghĩ bản thân có thể vô địch sự kiện này", ngôi sao người Ireland nói với AFP hôm 21/7. "Tôi chỉ đặt mục tiêu vượt qua nhát cắt bởi muốn hiện diện ở đây trong cả 4 ngày thi đấu. Cho tới sáng nay, tôi vẫn không biết bản thân có chơi đủ tốt để đăng quang không. Tôi chỉ biết phải cố gắng hết sức."

Sao Đài Loan (Trung Quốc) đăng quang để hiện thực hóa lời hứa với bệnh nhân ung thư: Chou Tien-chen, ngôi sao cầu lông người Đài Loan (Trung Quốc) vừa thắng 2-1 trước đối thủ Đan Mạch Ander Antonsen ở chung kết giải cầu lông Indonesia Open để vô địch.

Trước đó, Chou đã gặp một nữ bệnh nhân ung thư diễn ra tại Jakarta, ngay sau khi anh thắng Kantaphon Wangcharoen ở bán kết. Và lời hứa với bệnh nhân anh gặp hôm đó đã giúp Chou vượt qua thử thách khắc nghiệt nhất với anh từ đầu Indonesia Open 2019 để thắng Antonsen sau 3 set với tỷ số lần lượt là 21-18, 24-26 và 21-15.

"Cô ấy sắp bước vào đợt hoá trị và tôi hứa sẽ làm hết sức mình để tặng chức vô địch cho cô ấy", Chou tiết lộ hôm 21/7, trong cuộc họp báo sau trận.

Kết quả này này giúp Chou Tien-chen trở thành tay vợt Đài Loan (Trung Quốc) đầu tiên vô địch ở Indonesia Open sau 37 năm giải đấu này được tổ chức. Trước đó, tay vợt 21 tuổi này mới chỉ đăng quang ở Korea Open 2018, Singapore Open 2018, German Open 2018 và France Open 2014. 

"Siêu kình ngư" Katie Ledecky tuột huy chương vàng nội dung sở trường giải VĐTG: Thống trị đường bơi 400m tự do sáu năm qua, nhưng nữ kình ngư Mỹ Katie Ledecky chỉ về nhì nội dung này tại giải bơi lội Vô địch thế giới ở Gwangju (Hàn Quốc) hôm 21/7.

Ledecky chạm đích ở chung kết 400m tự do, với thành tích 3 phút 59 giây 97, chậm hơn 1 giây 21 so với VĐV Australia về nhất Ariarne Titmus.

"Tôi không quen với cảm giác này. Thật xa lạ", Ledecky khó nhọc trả lời phỏng vấn sau khi hoàn thành phần thi chung kết 400m tự do. HLV Greg Meehan thêm vào: "Bất ngờ thỉnh thoảng vẫn xảy ra, dù đó có là ngôi sao như Ledecky".

Kình ngư Trung Quốc bị tẩy chay trên bục huy chương. Sun Yang giữa lúc đang bị cáo buộc sử dụng doping đã về nhất ở nội dung 400m tự do ở giải vô địch thế giới. Tuy nhiên khi kình ngư Trung Quốc lên nhận huy chương, người về nhì là Mack Horton của Anh từ chối đứng chung bục để phản đối Yang. Sun Yang đang bị tố cáo đã tiêu hủy những mẫu máu & nước tiểu dương tính với doping.

Horton (trái) từ chối đứng chung bục nhận huy chương với Sun Yang (đỏ)

Horton (trái) từ chối đứng chung bục nhận huy chương với Sun Yang (đỏ)

Shane Lowry đoạt chức vô địch Open. Tay golf Shane Lowry đã giành chức vô địch tại giải The Open Championship sau khi bảo toàn cách biệt 4 gậy stroke trước sự bám đuổi của Tommy Fletwood trong ngày thi đấu cuối cùng. Đây là lần thứ hai Lowry bước vào ngày cuối của một giải đấu lớn với cách biệt 4 gậy stroke nhưng khác với US Open 2016, lần này anh đã bảo vệ thành công cách biệt của mình và có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Vettel được khuyên rời Ferrari. Trong một cuộc phỏng vấn cho tờ Auto Bild của Đức, Helmut Marko, người đã cho Vettel cơ hội được thi đấu cho Red Bull khi mới bước vào làng F1, đưa ra lời khuyên rằng Vettel nên rời Ferrari để lại có được thành công trên đường đua F1. “Vettel đã suy giảm phong độ từ khi gia nhập Ferrari 4 năm trước và đã đến lúc cần tìm một đội đua mới để lấy lại cảm giác chiến thắng”, Marko nói.

McGregor mong đối thủ cũ trở lại UFC. Conor McGregor mới đây đã bày tỏ ý muốn được lại chứng kiến Diego Brandao xuất hiện ở UFC. Brandao đã đối đầu McGregor cách đây 5 năm và chiến thắng giúp McGregor trở thành một võ sĩ đang lên của UFC, trong khi Brandao đã rời UFC năm 2016 và thi đấu ở các công ty ít tiếng tăm hơn. McGregor trong một đoạn tweet đã bày tỏ sự hy vọng rằng Brandao sẽ lại thi đấu ở UFC vì “anh xứng đáng được mang lại những trận đấu tuyệt hay cho đại đa số khán giả”.

Tin HOT thể thao 21/7: Ánh Viên ra quân giải bơi thế giới 2019

Ánh Viên đã thi đấu ở 2 nội dung 200m hỗn hợp và 400m tự do tại vòng loại giải bơi VĐTG.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN