Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Tin thể thao HOT 20/5: Konta ủng hộ ý tưởng hợp nhất ATP, WTA của Federer

(Tin thể thao) Tay vợt nữ cựu số 4 thế giới lên tiếng ủng hộ ý tưởng hợp nhất ATP, WTA của Federer nhưng phải đi kèm 1 điều kiện.

Konta ủng hộ sáng kiến hợp nhất ATP, WTA của Federer

Johanna Konta - tay vợt nữ cựu số 4 thế giới vừa lên tiếng ủng hộ ý tưởng hợp nhất hai tổ chức quần vợt nam - nữ là ATP và WTA của Roger Federer. Tuy nhiên, Konta khẳng định quá trình hợp nhất chỉ diễn ra nếu các tay vợt nữ được đối xử bình đẳng như đồng nghiệp nam.

Johanna Konta là tay vợt tiếp theo ủng hộ ý tưởng hợp nhất ATP và WTA

Johanna Konta là tay vợt tiếp theo ủng hộ ý tưởng hợp nhất ATP và WTA

"Tôi không rõ sự hợp nhất ATP - WTA sẽ giúp làng quần vợt trở nên bình đẳng ra sao, nhưng điều đó phải xảy ra. Trên thực tế, chúng ta không cần nói về vấn đề bình đẳng vì như vậy là gián tiếp thừa nhận các tay vợt nữ ít quyền lợi hơn các tay vợt nam".

Pulev không nhường Fury đấu Joshua trước

Theo kế hoạch, Anthony Joshua bắt buộc phải thượng đài với Kubrat Pulev để tranh đai vô địch boxing hạng nặng IBF (dự kiến diễn ra vào tháng 6 nhưng bị hoãn vì Covid-19), trong khi "Quyền vương" vẫn muốn đấu với Tyson Fury để giành đai WBC. Tuy nhiên phía Pulev mới đây khẳng định không chấp nhận dời lịch trận đấu để Joshua, Fury thượng đài trước. 

Roger Federer chính thức bỏ lỡ giải quần vợt Pháp mở rộng

Tay vợt người Thụy Sỹ, Roger Federer sẽ bỏ lỡ giải quần vợt Pháp mở rộng do phải lên bàn mổ để phẫu thuật đầu gối. Được biết, "tàu tốc hành" không chỉ vắng mặt ở giải Grand Slam thứ hai trong năm nay mà còn bỏ lỡ một số giải đấu khác bắt đầu từ tháng 5, khi phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối tại Thụy Sĩ vào hôm nay.

Federer muốn điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối

Federer muốn điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối

Tay vợt đã 20 lần vô địch Grand Slam phải vật lộn với chấn thương từ Australian Open, giải đấu anh đã bị loại bởi nhà vô địch Novak Djokovic ở trận bán kết. Federer cũng tiết lộ anh sẽ bỏ lỡ các giải ATP ở Dubai, Indian Wells, Bogota và Miami.

F1 sẽ trở lại thi đấu bất chấp Covid-19

Mới đây, Liên đoàn ô tô thế giới FIA đã tuyên bố giải đua xe công thức 1 năm 2020 sẽ trở lại bất chấp những nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Thậm chí, theo cảnh báo của nhiều chuyên gia, F1 2020 sau khi trở lại có thể sẽ phải đối mặt với khoảng 10 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, đại diện ban tổ chức F1 2020 vẫn khẳng định trên kênh truyền hình Sky Sports rằng môn thể thao này sẽ có cách xử lý riêng để đảm bảo giải đấu vẫn diễn ra đúng lịch trở lại, đó là vào tháng 7 tới.

Chặng đua tại Anh có thể sẽ tổ chức ở nước Đức

Ban tổ chức giải đua xe công thức 1 đã lên tiếng khẳng định chặng đua tại Anh nếu không có gì thay đổi sẽ bị hủy bỏ và tổ chức ngay sau đó tại nước Đức. Đây là động thái phản ứng với điều luật mới của Chính phủ Anh khi áp dụng 14 ngày cách ly với bất cứ đối tượng nào nhập cảnh vào quốc gia này. Ban tổ chức F1 2020 hy vọng sẽ được Chính phủ Anh cấp quyền miễn trừ cách ly để giải đấu được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Mercedes bị cảnh báo nếu ký hợp đồng với Vettel

Trước thông tin đội đua Mercedes đang lên kế hoạch chiêu mộ tay đua Sebastian Vettel, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng họ sẽ phải đối mặt với khả năng một cuộc đấu tranh cực lớn xảy ra trong nội bộ đội đua này. Sự có mặt của Vettel chắc chắn sẽ khiến cho "ông vua" F1 Lewis Hamilton mất đất diễn và đó có thể là lý do khiến cho bộ đôi này mâu thuẫn không đáng có.

Button bị sốc khi Vettel rời Ferrari cuối mùa giải

Nhà cựu vô địch thế giới Jenson Button đã tiết lộ anh bị sốc và chưa hết bàng hoàng khi nhận được tin Sebastian Vettel không còn khoác áo Ferrari mùa tới. "Tôi không biết Ferrari có định đi theo con đường tay lái chính và phụ hay không nhưng việc chia tay với Vettel là một quyết định thực sự kỳ lạ. Tôi vẫn còn cảm thấy sốc khi trong tương lai không còn được chứng kiến Sebastian (giành chiến thắng) trên một chiếc ô tô màu đỏ" - Jenson Button cho biết.

Fernando Alonso trở lại F1? Những tin đồn về sự trở lại của Fernando Alonso với F1 đã bay khắp các mặt báo sau khi Daniel Ricciardo rời đội đua Renault. Carlos Sainz thay thế Sebastian Vettel tại Ferrari đã dẫn tới Ricciardo chuyển sang McLaren thay thế Sainz, và Renault hiện có một chỗ trống bên cạnh tay đua Esteban Ocon. Vì thế nhiều thông tin cho rằng Alonso sẽ trở lại với đường đua F1 trong màu áo của đội đua Renault.

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Bautista-Agut nhắm suất dự ATP Finals. Roberto Bautista-Agut đã 32 tuổi và hiện anh cho biết mình vẫn đang có một mục tiêu để phấn đấu là một suất dự ATP Finals. Hiện anh đang ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng ATP và năm ngoái anh đã vươn tới vị trí thứ 9, do đó anh hy vọng anh sẽ tận dụng được cơ hội cho năm nay. “Đó sẽ là mục tiêu mà tôi phấn đấu trước khi giải nghệ”, Bautista-Agut nói.

Giải golf US Open không tổ chức vòng loại. Hiệp hội golf Hoa Kỳ (USGA) đã ra thông báo chính thức rằng US Open 2020 sẽ không tổ chức vòng loại, đầy là lần đầu tiên điều này xảy ra sau 96 năm. US Open trước đó đã được dời lịch từ tháng 6 sang tháng 9, và hiện họ chưa công bố xem những tay golf nào sẽ được đặc cách tham dự.

Tay vợt Peru bị treo vợt 2 năm vì doping. Liên đoàn tennis quốc tế ITF đã công bố tay vợt Arklon Huertas Del Pino sẽ bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng chất kích thích. Mẫu thử nước tiểu của tay vợt này bị xác định dương tính với cần sa sau khi Del Pino dự một giải đấu tại thủ đô Lima của Peru tháng 12/2019, và do mẫu thử được lấy ngày 23/10/2019 nên án phạt sẽ kéo dài tới hết ngày 23/10/2021.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin thể thao HOT 19/5: Huyền thoại muốn thế hệ trẻ “lật đổ” Federer & Djokovic

(Tin thể thao) Boris Becker cho biết ông muốn được thấy các tay vợt trẻ thống trị tennis ngay bây giờ chứ không đợi tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN