Trận đấu nổi bật

coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Tin thể thao HOT 18/9: Nadal bỡ ngỡ khi cầm lại vợt sau quãng nghỉ dài

(Tin thể thao) Tay vợt đang thẳng tiến tại Rome Masters năm nay, Rafael Nadal thừa nhận anh cảm thấy khá bỡ ngỡ khi cầm lại cây vợt của mình sau quãng nghỉ dài vì dịch bệnh.

Nadal bỡ ngỡ khi cầm lại vợt sau quãng nghỉ dài

Tay vợt số 2 thế giới, Rafael Nadal thừa nhận anh cảm thấy khá bỡ ngỡ khi cầm lại vợt thi đấu vì quãng nghỉ dài vừa qua. Ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha vừa đánh dấu sự trở lại ở Rome Masters, nơi anh cùng Djokovic là hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Nadal đang thẳng tiến tại Rome Masters với phong độ ấn tượng

Nadal đang thẳng tiến tại Rome Masters với phong độ ấn tượng

"Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, tôi đã không chạm vào một cây vợt nào trong 2 tháng. Sau đó, tôi bắt đầu tập luyện trên mặt sân cứng và sân đất nện, rồi quyết định không tham dự Cincinnati lẫn US Open. Tôi không nhớ mình bắt đầu tập luyện từ khi nào. Tuy nhiên, cảm giác ban đầu thực sự bỡ ngỡ và lạ lẫm" - Nadal chia sẻ.

Gael Monfils tiết lộ bị phân biệt chủng tộc ở Rome Masters

Tay vợt người Pháp Gael Monfils mới đây đã tiết lộ việc mình bị cộng đồng mạng phân biệt chủng tộc sau khi bị loại ở vòng 2 tại giải Rome Masters.

Gael Monfils hiện đang xếp hạng 9 thế giới cho biết anh đã nhận được nhiều tin nhắn chỉ trích, chửi bới, phân biệt màu da và gọi mình là kẻ thất bại từ những cổ động viên quá khích. Monfils cho biết: "Mọi chuyện thật tồi tệ. Tôi đã cố bỏ qua mọi thứ nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra. Tôi sẽ cố gắng vượt qua chuyện này để trở lại ở Roland Garros."

Djokovic thừa nhận Nadal vượt trội trên sân đất nện

Rafael Nadal không tham dự US Open vì lo ngại đại dịch Covid-19. Với cá nhân Novak Djokovic, quyết định này càng giúp Nadal trở nên khó đánh bại hơn ở sân đất nện. Bằng chứng rõ ràng là việc tay vợt số 2 thế giới dễ dàng đánh bại Pablo Carreno-Busta - tay vợt vừa vào bán kết US Open, với tỷ số 6-1 và 6-1 ở Rome Masters.

Djokovic (phải) e ngại Nadal

Djokovic (phải) e ngại Nadal

Đánh giá sức mạnh của Nadal trên sân đất nện, Djokovic chia sẻ: "Rafael Nadal quyết định ở lại Pháp và luyện tập. Điều đó giúp anh ấy có nhiều lợi thế. Ngay cả khi không khổ luyện, Nadal vẫn là ứng viên số một tại Roland Garros hoặc bất kỳ giải đấu nào trên sân đất nện. Đối đầu Nadal ở sân đất nện là thử thách thực sự".

"Federer đủ vĩ đại để giúp ATP, WTA hợp nhất"

Huyền thoại tennis nữ Billie Jean King đã tỏ ra vô cùng hứng thú trước ý tưởng hợp nhất hai tổ chức ATP (Hiệp hội Quần vợt nam) và WTA (Hiệp hội Quần vợt nữ) do Roger Federer khởi xướng cách đây chưa lâu. Thậm chí, cựu tay vợt 76 tuổi tin "Tàu tốc hành" có thể thúc đẩy quá trình hợp nhất ATP và WTA nhanh chóng nhờ tầm ảnh hưởng lớn tới làng banh nỉ.

Billie Jean King (thứ 2 từ phải sang) tin Federer sẽ biến viễn cảnh hợp nhất ATP, WTA thành hiện thực

Billie Jean King (thứ 2 từ phải sang) tin Federer sẽ biến viễn cảnh hợp nhất ATP, WTA thành hiện thực

"Tôi tin rằng mọi người sẽ nghe theo Federer vì đơn giản cậu ấy là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời. Dù không muốn, tôi vẫn phải thừa nhận tiếng nói từ một người đàn ông có sức nặng hơn phụ nữ, vì vậy hy vọng Federer có thể thúc đẩy quá trình hợp nhất ATP và WTA càng sớm càng tốt", trích lời Billie Jean King trên Telegraph.

Roland Garros cho khán giả vào sân, "trai hư" Kyrgios dọa bỏ giải

Nick Kyrgios mới đây đã úp mở về khả năng không tham dự Roland Garros. Từ ngày 13 đến 16/9, Pháp đã ghi nhận 8000 ca nhiễm Covid-19, tuy nhiên ban tổ chức Roland Garros dự định "mở cửa" cho khán giả vào sân cổ vũ. Trước đó, "trai hư" làng banh nỉ cũng vắng mặt ở US Open.

"Có lẽ tôi sẽ không dự Roland Garros, đặc biệt sau khi chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 ở Pháp tăng vọt. Tôi không cảm thấy thoải mái vì ban tổ chức tỏ ra thờ ơ với an nguy của mọi người", trích lời Kyrgios trên New Corp.

Khabib khiêm tốn khi được so sánh với Ali

Trả lời phỏng vấn True Gym MMA, Khabib Nurmagomedov tỏ ra bất ngờ khi được phóng viên so sánh với huyền thoại boxing Muhammad Ali. Tuy nhiên nhà vô địch UFC hạng nhẹ khẳng định anh không xứng "chung mâm" với cố võ sĩ vĩ đại. 

"Tôi rất vui khi được so sánh với Ali nhưng điều đó hoàn toàn không phù hợp. Những gì Ali làm được cả trong lẫn ngoài sàn đấu quá vĩ đại. Ông ấy trở thành nhà vô địch vào thời đại người da đen bị đối xử tồi tệ, dám vứt bỏ cả huy chương vàng Olympic, thay đổi nhận thức của mọi người. Tôi thật sự không dám đứng ngang hàng với Ali".

Golf thủ Mỹ thực hiện cú "hole-in-one" ngày khai màn US Open

Ngay ngày mở màn US Open, người hâm mộ golf đã chứng kiến một cú "hole-in-one" (một gậy vào lỗ) của Patrick Reed. Nhà vô địch Masters 2018 làm được điều này ở lỗ số 7, qua đó lên thẳng ngôi đầu bảng dù trước đó, anh bất ngờ bị "double-bogey" ở lỗ số 5.

Nguồn: [Link nguồn]

Federer đánh trúng người như Djokovic ở Grand Slam bị xử thế nào?

(Tin thể thao, tin tennis) Nếu không phải Djokovic liệu đó là Nadal hay Federer mắc lỗi tương tự ở Grand Slam liệu có bị đuổi?...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN