Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Nóng nhất thể thao tối 22/7: Djokovic dự Laver Cup cùng Federer và Nadal

(Tin thể thao) Djokovic đã được công bố sẽ dự Laver Cup London cùng Federer và Nadal.

Djokovic dự Laver Cup cùng Federer và Nadal

Novak Djokovic xác nhận anh sẽ góp mặt tại giải Laver Cup London 2022 tổ chức vào tháng 9 này với tư cách thành viên của đội tuyển các tay vợt châu Âu. Đây sẽ là lần thứ 2 tham dự giải của Djokovic sau lần đầu vào năm 2018. Laver Cup sau 4 kỳ tổ chức đều đã chứng kiến chiến thắng cho đội tuyển châu Âu, và năm nay họ tiếp tục quy tụ dàn sao hùng hậu gồm Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray để đấu đội tuyển Thế giới đã có Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz và Diego Schwartzman.

Tyson Fury sẵn sàng đấu với Joshua miễn phí

Tay đấm Tyson Fury gây sốc với tuyên bố sẽ so găng miễn phí với Anthony Joshua. Nếu trận đấu của nội bộ nước Anh này diễn ra, thì với cá nhân Fury, đây sẽ là trận đấu thế kỷ, cuộc đấu vĩ đại bậc nhất của giới quyền anh hạng nặng. Vì thế, Fury muốn toàn thể người dân Anh được xem, với việc miễn phí vé vào cửa và cả bản quyền truyền hình.

Fury (trái) muốn đối đầu với Joshua

Fury (trái) muốn đối đầu với Joshua

Siêu sao Curry tranh cãi nảy lửa với Shaquille O'Neal

Tân vương NBA Stephen Curry và huyền thoại Shaquille O'Neal đã có một cuộc "đối đầu". Cả hai tranh cãi nảy lửa về chủ đề đội bóng nào mạnh hơn giữa Lakers năm 2001 và Warriors năm 2017.

Đây đều là hai tập thể đã đăng quang NBA với thành tích ấn tượng. Đội hình Lakers năm 2001 có Kobe, O'Neal, Fisher, Fox, Grant. Đội hình Warriors 2017 gồm Curry, Klay, Durant, Draymond Green, Andre Iguodala. Hiện siêu sao Curry và huyền thoại O'Neal vẫn chưa dừng cuộc khẩu chiến.

Hơn 130 cơ thủ tham dự giải Billiard Carom 3 băng trẻ TP.HCM mở rộng 2022 tranh cúp Bilavi

Giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 24-26/7 tại Câu lạc bộ TDTT Đa Năng, Phòng tập đội tuyển Billiards TP.HCM (143-145-147 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM) với sự tham dự của hơn 130 cơ thủ trẻ từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Các cơ thủ sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Trong đó, vòng loại sẽ thi đấu 25 điểm/40 lượt cơ. Từ vòng tứ kết tiến hành thi đấu 35 điểm/40 lượt cơ.

Nhà vô địch sẽ nhận 15 triệu đồng tiền thưởng và cúp. Á quân nhận 10 triệu đồng và cờ. Đồng hạng Ba nhận 5 triệu đồng và cờ. Đặc biệt, kết quả giải đấu sẽ được lấy làm cơ sở để đề cử VĐV tham dự giải Billiard Carom 3 băng trẻ thế giới.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam chính thức có một giải đấu quy mô dành cho các tay cơ Carom 3 băng trẻ dưới 21 tuổi tại Việt Nam tranh tài. Lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào lúc 9h sáng ngày 24/7. 

Nadal giật giải cao khi chơi golf ở quê nhà

Video Rafael Nadal vất vả vượt qua Taylor Fritz sau 5 set ở tứ kết Wimbledon vừa qua:

Theo tờ Tennis World USA, Rafael Nadal là tay golf có điểm chấp (handicap) đạt thành tích cá nhân tốt nhất với 37 gậy (ngang bằng đối thủ Marc Salvà) ở giải đấu tại sân golf Arabella tại thành phố Palma thuộc hòn đảo quê nhà Mallorca (Tây Ban Nha) hôm Chủ nhật vừa qua (17/11).

Bên cạnh tài năng quần vợt thiên bẩm, Rafael Nadal còn chơi golf rất cừ

Bên cạnh tài năng quần vợt thiên bẩm, Rafael Nadal còn chơi golf rất cừ

Đội của Rafael Nadal, gồm có cả chú anh, cựu hậu vệ Miguel Angel Nadal cùng hai đồng đội Peter Mason và Jorge Alborch đã đạt tổng thành tích 108 gậy và xếp thứ 10 trong số 26 đội tranh tài tại giải này.

Cua-rơ danh tiếng phải rời Tour de France vì mắc Covid-19

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), cua-rơ Imanol Erviti của đội đua Movistar đã không thể bắt đầu chặng đua thứ 18 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France) hôm qua 21/7 dài 143,5km từ Lourdes đi Hautama và phải sớm rời giải do nhiễm Covid-19.

“Thật không may, Imanol Erviti sẽ không xuất phát ở chặng đua vào thứ Năm tuần này (21/7) vì dương tính với Covid-19. Imanol vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt”, một thông báo ngắn gọn từ đội Movistar cho biết.

Trong sự nghiệp của mình, Erviti từng khá nhiều lần giành nhất chặng tại giải đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha La Vuelta.

Sao NBA chối 3 tội bạo lực gia đình, vẫn có nguy cơ ngồi tù hơn 11 năm

Theo tờ Mundo Deportivo, Miles Bridge, cầu thủ nổi tiếng của CLB Charlotte Hornets của giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) đã không nhận tội ở phiên điều trần hôm 21/7 khi bị Văn phòng Biện lý quận Los Angeles cáo buộc dính 3 tội danh bạo lực gia đình.

Trước đó, tiền phong 24 tuổi này từng bị bắt tạm giam ngày 29/6 liên quan đến việc đánh đập bạn gái Mychelle Johnson tàn nhẫn trước mặt 2 đứa con của họ và phải nộp 130.000 USD bảo lãnh để được tại ngoại. Phiên tòa sơ thẩm xét xử Bridge sẽ diễn ra vào ngày 19/8 sắp tới và nếu bị kết tội 3 tội danh trên, ngôi sao này có thể nhận án tù lên đến 11 năm 8 tháng.

ĐT nữ bóng chuyền Việt Nam dự cúp châu Á: Vắng Bích Tuyền, vẫn có Thanh Thúy

Thông qua cơ quan chủ quản khi trả lời bằng văn bản về giấy mời tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ở ngày 21/7, chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền (Ninh Bình Doveco) đã xin không lên tập trung vì vướng công việc.

Với trường hợp của Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An), dự kiến cô sẽ đi Nhật Bản hội quân cùng PFU Blue Cats vào ngày 1/8 nên không tập luyện cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, Thanh Thúy vẫn đảm bảo được việc thi đấu cho đội tuyển nên khi đội tuyển có mặt tại Philippines dự cúp châu Á 2022 thì cô sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang đây để hội quân thi đấu.

Chân chạy nhập tịch Kazakhstan lập kỷ lục chạy 3.000m vượt chướng ngại vật

Norah Jeruto, VĐV gốc Kenya nhưng thi đấu cho Kazakhstan, đã về nhất sau 8 phút 53 giây 02 ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật dành cho nữ tại giải điền kinh vô địch thế giới năm nay ở thành phố Eugene (bang Oregon, Mỹ).

Trong phần thi chung kết tối 20/7, Jeruto thi đấu ổn định. Cô dẫn đầu phần lớn thời gian và chỉ bốn lần tụt xuống thứ hai, trong đó có lần cuối ở mốc 2.600 m. Nhưng trên 400 m cuối, chân chạy 27 tuổi gốc Kenya bứt phá mạnh mẽ để về nhất. Hai VĐV Ethiopia về kế sau lần lượt là Werkuha Getache với 8 phút 54 giây 61 và Mekides Abebe với 8 phút 56 giây 08.

Kết quả kể trên giúp Jeruto phá sâu kỷ lục ở giải vô địch thế giới. Cột mốc cũ là 8 phút 57 giây 84, do chân chạy Kenya Beatrice Chepkoech lập tại Doha ngày 30/9/2019, thấp hơn cả thành tích về nhì và ba của Getache, Adebe hôm 20/7 vừa qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic chưa tiêm vaccine Covid-19 vẫn có tên dự US Open: Nole có được ưu ái?

(Tin thể thao, Tin tennis) Tên của Novak Djokovic bất ngờ xuất hiện trong danh sách các tay vợt tham dự US Open năm nay dù anh chưa đáp ứng yêu cầu tiêm vaccine phòng Covid-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN