Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tin HOT trưa 18/3: Federer thua Djokovic vì gió

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Đây là một nguyên nhân khách quan giúp Nole thắng trong loạt tie-break.

Phát biểu sau trận đấu, Djokovic thừa nhận chiến thắng của anh có sự trợ giúp của gió. Giải thích cho sự thăng hoa này của đối thủ ở thời điểm quyết định, tàu tốc hành Federer cũng xác nhận: “Djokovic tận dụng lợi thế thuận gió”. Federer cũng được lợi gió trong set đầu tiên và anh nhanh chóng hạ Nole chỉ sau 31 phút thi đấu. Trong set đấu thứ hai khi hai tay vợt đổi sân và lợi gió thuộc về Nole, cây vợt người Serbia đã thắng lại đúng với tỷ số đã thua trong sét đầu tiên. Theo logic, set thứ ba Fed sẽ lại được lợi gió nhưng vào thời điểm quan trọng của trận đấu thì gió bất ngờ đổi chiều và phần nào đó giúp Djokovic giành chiến thắng trong loạt tie-break quyết định.

VĐV bóng chuyền Anasenni Seniloli sắp được công nhận là công dân Việt Nam. Đội bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền Long Anh xúc tiến những thủ tục đầu tiên xin nhập quốc tịch VN cho VĐV người Fiji Anasenni Seniloli. Anasenni đã có năm năm sống và thi đấu tại VN, có thể nói bập bẹ, viết một số câu tiếng Việt đơn giản. Trước đây, bóng chuyền VN từng nhập tịch cho ba VĐV nước ngoài là Đinh Hoàng Chai (tên cũ là Supachai, quốc tịch Thái Lan), Lê Kim Nhung (tên cũ Ira, Nga), Vũ Mai Ka (tên cũ Katya, Nga).

TP.HCM dẫn đầu giải lặn vô địch quốc gia 2014. Đội lặn TP.HCM vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu thứ 2. Trong sáng qua, các kình ngư TP.HCM đã giành thêm 2 HCV và 2 HCB nữa để bảo vệ vị trí đầu tiên. TP.HCM có 4 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ, nhưng họ đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Hà Nội, khi các kình ngư đến từ Thủ đô vẫn bám đuổi sát sao với 4 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Đà Nẵng vẫn xếp thứ 3 với 2 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ.

Ngày thi đấu thứ 2 đã có thêm 4 kỷ lục quốc gia nữa được thiết lập. Giải lặn sẽ kết thúc trong sáng nay (18/3).

Mo Farah bất tỉnh khi về đích. Ngôi sao chạy cư ly dài người Anh Mo Farah đổ gục và phải nhờ sự trợ giúp y tế sau khi về nhì một cuộc thi bán marathon ở New York. Được biết, ngoài điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C không thuận lợi cho vận động liên tục với cường độ cao, Farah còn mất sức vì cố bứt phá để về đích trong nhóm có huy chương sau khi thi đấu không thuyết phục ở chặng giữa. “Tôi cảm thấy rất mệt ở khoảng 6,5 km cuối và đã hoa mắt lúc ấy. Hông, mắt cá và toàn bộ phía bên phải người tôi hoàn toàn tê liệt", Farah kể lại sau khi sức khỏe đã ổn định nhờ được chăm sóc y tế kịp thời.

Tin HOT trưa 18/3: Federer thua Djokovic vì gió - 1

Rất may là sức khỏe Farah đã ổn

Sampras hái ra tiền nhờ bất động sản. Sau khi chia tay làng banh nỉ, Sampras tỏ ra rất thích thú trong việc kinh doanh đất đai. Tháng 12 năm ngoái, ngôi sao người Mỹ đã thu về bộn tiền khi bán được khu đất rộng 8 hecta ở Thousand Oaks, California (Mỹ) mà theo báo chí tiết lộ chắc chắn không dưới 20 triệu USD. Sau vụ này, huyền thoại người Mỹ tiếp tục bỏ 6 triệu USD đầu tư một khu đất khác ở Bel-Air, California và dự tính sẽ trùng tu lại trước khi rao bán kiếm lời.

Đồng đội của Vettel bị xóa thành tích tại Australia GP. Tay đua của đội Red Bull, Daniel Ricciardo vi phạm luật về nhiên liệu khiến thành tích xếp thứ hai của anh không được công nhận. Ricciardo đã cán đích thứ hai trên đường đua ở quê nhà Australia sau Nico Rosberg của đội Mercedes. Tuy nhiên sau khi thẩm định lại khâu kỹ thuật, ban tổ chức quyết định xóa thành tích của tay đua 24 tuổi bởi xe của anh vi phạm luật nhiên liệu. Ban tổ chức cho rằng xe của Ricciardo tiêu thụ quá số nhiên liệu được cho phép. Đội Red Bull đã tuyên bố họ sẽ kháng cáo.

Karatedo tập trung vào nhân tố trẻ. Lãnh đạo bộ môn karatedo (Tổng cục TDTT) cho biết, sẽ có bốn vận động viên của karatedo nằm trong danh sách các vận động viên xuất sắc để hưởng chế độ đầu tư đặc biệt của ngành thể thao giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17-2014 (ASIAD 17). Nhân tố trẻ sẽ được trao cơ hội nhiều hơn ở các giải đấu quốc tế năm nay. Việt Nam đang chuẩn bị lực lượng dự tranh giải vô địch Đông Nam Á lần 3 sẽ diễn ra ở Cần Thơ từ ngày 12 đến 18-4. Sau khi thi đấu tại ASIAD 17 (thi đấu tháng 9), vào tháng 10, đội karatedo quốc gia còn dự giải vô địch thế giới 2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN