Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Sốc: Cựu VĐV vô địch dùng ma túy hơn 1000 trận vẫn không bị “sờ gáy”

(Tin bóng rổ - NBA) Matt Barnes – cầu thủ ngôi sao từng giành chức vô địch giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) danh tiếng cùng CLB Golden State Warriors vừa gây choáng khi tiết lộ về quá khứ sử dụng ma túy của anh trước khi ra sân thi đấu.

Video Matt Barnes và dàn sao Golden State Warriors được vinh danh với chức vô địch NBA 2017:

Làng bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) mới đây vừa lộ ra một scandal tai tiếng liên quan đến ngôi sao một thời Matt Barnes. Cựu cầu thủ 38 tuổi từng có 14 mùa giải ở NBA và từng lên ngôi vô địch NBA năm 2017 cùng Golden State Warriors đã vừa thừa nhận một sự thật gây choáng.

Sốc: Cựu VĐV vô địch dùng ma túy hơn 1000 trận vẫn không bị “sờ gáy” - 1

Chức vô địch NBA 2017 cùng Golden State Warrriors là danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp mà Matt Barnes từng giành được

Theo đó, Matt Barnes thời còn thi đấu đã hút cần sa (một loại ma túy rất được các “dân chơi” Mỹ nói riêng và thế giới nói chung ưa chuộng) trước mỗi trận đấu. Trong một tuyên bố trên kênh TMZ Sports, ngôi sao sinh ra ở Santa Clara (bang California, Mỹ) tiết lộ rằng anh đã duy trì thói quen xấu này trong sự nghiệp cả thảy 1024 trận đấu, trong đó có 924 trận ở NBA kể từ thời còn đi học trung học:

“Chúng tôi thường kết thúc buổi tập luyện lúc 11 giờ trưa, xong xuôi tất cả khoảng 12 giờ và trở về nhà lúc 12 giờ 30. Sau đó, tôi thường hút cần sa, phê pha đến nỗi bỏ lỡ cả một giấc ngủ trưa ngắn, có khi bỏ cả bữa ăn trưa và quên tắm gội trước khi bước vào một trận đấu.”

Barnes còn tiết lộ, thói quen hút cần sa này giúp anh cực kỳ hưng phấn và thường ghi trung bình đến 60 điểm mỗi trận đấu khi chơi cho đội bóng lúc mình còn đi học trung học. Anh cũng thừa nhận rằng bạn bè và cả người thân đều biết về “tật xấu” này nhưng chẳng ai trong số họ và ban lãnh đạo đội bóng cấm đoán anh sử dụng chất gây nghiện kể trên dù biết tác hại của nó đến sức khỏe.

Sốc: Cựu VĐV vô địch dùng ma túy hơn 1000 trận vẫn không bị “sờ gáy” - 2

Matt Barnes rất nhiều lần hút cần sa trước mỗi trận đấu

Cũng giống như Matt Barnes, một cựu cầu thủ NBA khác là Stephen Jackson cũng thừa nhận mình từng có thói quen hút cần sa, trong khi ấy hai danh thủ khác là Jay Williams và Kenyon Martin thì khẳng định 80-85% cầu thủ ở sân chơi danh giá này có sử dụng chất kích thích gây nghiện này.

Barnes hiện đang hợp tác với công ty nghiên cứu về cần sa UCLA để cùng xã hội tập trung giúp các VĐV bóng rổ Mỹ phòng tránh và thoát khỏi tệ nạn xấu đang lan nhanh trong giới cầu thủ xứ cờ hoa này.

Hết hồn Mike Tyson làm nghề lạ: Trồng cần sa, kiếm triệu đô

Mike Tyson đang khiến giới kinh doanh khâm phục với ý tưởng làm giàu từ cần sa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Marca) ([Tên nguồn])
NBA - Bóng rổ nhà nghề Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN