Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Sao có 2 Grand Slam giải nghệ vì thua nhiều trước Federer, Nadal, Djokovic

(Tin thể thao, tin tennis) Giành được 2 Grand Slam nhưng ở tuổi 29 tay vợt Marat Safin chán nản bỏ tennis vì sự xuất hiện của "Big 3" (Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic).

  

Marat Safin, hiện nay 40 tuổi là một trong những tay vợt nam xuất sắc nhất của Nga. Safin lần đầu leo lên ngôi vị số 1 thế giới vào tháng 11/2000. Chiều cao 1m93 giúp anh trở thành tay vợt cao nhất giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP tính đến thời điểm đó.

"Big 3" tennis quá mạnh, đó là lý do khiến một số tay vợt giã từ sự nghiệp sớm

"Big 3" tennis quá mạnh, đó là lý do khiến một số tay vợt giã từ sự nghiệp sớm

Safin cũng là anh trai của Dinara Safina, tay vợt nữ từng leo lên ngôi vị số 1 thế giới. Safin, Safina là cặp anh trai, em gái đầu tiên trong lịch sử tennis từng leo lên đỉnh bảng xếp hạng đơn nam và nữ. Tài năng của Safin là điều chẳng phải bàn, 2 chức vô địch Grand Slam cùng ngôi vị số 1 là minh chứng rõ nét nhất. 

Ngoài tài năng, cựu tay vợt 40 tuổi còn nổi tiếng là một tay vợt rất nóng tính. Chửi thề, tranh cãi với trọng tài hay đập vợt là những thứ đã gắn liền với Safin. Anh thú nhận mỗi năm đập gãy cỡ 50 cây vợt.

Safin có nhiều fan yêu quý nhưng cũng làm nhiều người không hài lòng, song quyết định giải nghệ ở tuổi 29 của anh tạo ra nỗi tiếc nuối lớn. Ngày 11/11/2009, bốn năm sau khi rớt khỏi top 10 thế giới, tay vợt người Nga nói lời chia tay quần vợt thế giới. 

Thời điểm đó Safin gặp nhiều chấn thương, đặc biệt là ở đầu gối, nhưng theo chia sẻ mới nhất do không thể cạnh tranh với "Big 3" gồm Rafael Nadal, Roger Federer và Novak Djokovic nên tay vợt này đã giải nghệ.

Safin, cựu số 1 thế giới giải nghệ năm 29 tuổi

Safin, cựu số 1 thế giới giải nghệ năm 29 tuổi

Mới đây Safin nói với báo chí Nga: “Trong môn thể thao này, bạn có thể nằm trong top 5, hoặc không ở đâu cả. Tôi không muốn tiếp tục chơi quần vợt với tư cách là số 11, 12 hay 20 thế giới. 

Chơi với những tay vợt trẻ hơn, và thua vì thể lực, cũng như chấn thương sẽ làm sự nghiệp của bạn mất đi uy tín. Tôi luôn tin rằng tốt nhất là bạn nên ngừng chơi thể thao trước khi môn thể thao đó rời bỏ bạn". 

Ngoài chấn thương, Safin giải nghệ vì không thể cạnh tranh với "Big 3": "Nếu đầu gối không gặp nhiều chấn thương tôi đã thi đấu thêm vài năm nhưng tôi đã quá mệt mỏi, chán nản. Tôi thiếu động lực thi đấu và bắt đầu thua các đối thủ vô danh. Nếu bạn không thể đánh bại những tay vợt như Federer, Nadal hay Djokovic nữa, tại sao phải tiếp tục?".

Nguồn: [Link nguồn]

Nadal ”chung số phận” như Djokovic, xin lỗi fan vì bị lợi dùng để lừa tiền

(Tin tennis) Nadal đã phải lên tiếng cảnh báo các fan vì những kẻ giả danh anh để lừa đảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Roger Federer: Tay vợt vĩ đại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN