Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Rầm rộ giải chạy “Giấc mơ đại ngàn” ở Gia Lai với hơn 4.000 vận động viên

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao) Đến hẹn lại lên, giải chạy truyền thống do Báo Tiền Phong tổ chức hứa hẹn nhiều hấp dẫn, kịch tính trên các cung đường chạy ở Gia Lai vào cuối tháng 3 này.

Theo thông tin của Ban tổ chức, chuỗi sự kiện giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 26 đến 28/3/2021 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, do UBND tỉnh Gia Lai, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, phối hợp tổ chức.

Lễ họp báo công bố giải chạy Tiền Phong Marathon 2021

Lễ họp báo công bố giải chạy Tiền Phong Marathon 2021

Năm nay, các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1km, 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào. Từ nhiều năm qua, giải VĐQG marathon và cự ly dài báo Tiền Phong được đánh giá là một trong những giải đấu có hệ thống giải thưởng gồm nhiều hạng mục nhất trong làng điền kinh quốc gia.

Tổng cộng có hơn 4000 vận động viên sẽ tham gia tranh tài, trong đó đáng chú ý câu lạc bộ SRC (Sunday Running Club) có tới 433 thành viên đăng ký tham gia cuộc đua năm nay.

Hơn 4000 VĐV sẽ tranh tài tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Hơn 4000 VĐV sẽ tranh tài tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Với địa hình đặc biệt vùng đồi núi đặc trưng ở Tây Nguyên, để đảm bảo độ chính xác, đường chạy của giải được chuyên gia của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo đường thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng, được kiểm tra kỹ càng.

Tổng trị giá giải thưởng giải năm nay gần 500 triệu đồng tiền mặt, cùng các hiện vật lên tới hàng tỷ đồng.

Năm nay, “Giấc mơ đại ngàn” đã được chọn làm thông điệp cho giải chạy của báo Tiền Phong lần thứ 62. Thông điệp “Giấc mơ đại ngàn” sẽ hòa nhịp với lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 với ý nghĩa Vì một Việt Nam xanh. Trong khuôn khổ giải đấu, BTC sẽ trích 200 triệu đồng, cộng thêm 1 tỷ đồng từ nhà tài trợ để ủng hộ tỉnh Gia Lai mua cây giống phủ xanh đất trống.

Nguồn: [Link nguồn]

Điền kinh Việt Nam, khi sao nữ làm chủ công

Hai kỳ SEA Games liên tiếp đứng đầu khu vực, điền kinh Việt Nam hướng đến việc thiết lập cú hat-trick chiến tích chói...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN