Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
1
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Albert Ramos-Vinolas
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Quang Liêm có chiến thắng đầu tiên

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Kỳ thủ số 1 của Việt Nam đã mang về chiến thắng đầu tiên tại Giải VĐ cờ vua các đại kiện tướng Fujairah - UAE 2012.

Kỳ thủ số 1 của Việt Nam Lê Quang Liên đã đến UAE trong ngày hôm qua 13/11, để tham dự Giải VĐ cờ vua các đại kiện tướng Fujairah - UAE 2012. Cùng tranh giành ngôi quán quân có trị giá giải thưởng là 15.000 USD này với Quang Liêm còn có 56 kỳ thủ mạnh có hệ số Elo từ 2.200 trở lên. Trong đó có các kỳ thủ hàng đầu của thế giới như Vassily Ivanchuk từ Ukraine, Mickey Adams từ Anh, Vachier-Lagrave từ Pháp (ĐKVĐ SPICE Cup 2012) và Bruzon Bastista từ Cuba...Giải sẽ có tổng cộng chín vòng đấu theo thể thức tính điểm của Thụy Sỹ. Ở lượt trận khai mạc vừa kết thúc rạng sáng nay 14/11, Lê Quang Liêm với Elo 2705 đã có chiến thắng quan trọng trước kỳ thủ người Ấn Độ Bakre Tejas với Elo 2481.

Ông chủ Madrid Masters lại gây sốc: Theo doanh nhân người Rumani, ông từng đưa đề xuất sẽ chỉ có 32 tay vợt tham dự Madrid Masters theo thể thức như… World Cup. Đó là chia thành 8 bảng thi đấu vòng tròn lấy hai tay vợt nhất nhì vào vòng knock-out, rồi tứ kết, bán kết, chung kết. Hiện tại giải đấu diễn ra với 56 tay vợt thi đấu loại trực tiếp (8 hạt giống hàng đầu được miễn vòng 1).

Rất may ý tưởng của Tiriac đã không được thực hiện. Các quan chức ATP cho rằng chỉ có 1 hoặc 2 giải đấu thi đấu theo vòng bảng trong một mùa giải vì đây là môn thể thao mang hơi hướng cá nhân và nếu điều đó xảy ra thì các tay vợt sẽ mất thêm thời gian và thể lực cho các trận đấu.

Quang Liêm có chiến thắng đầu tiên - 1

Ý tưởng sân đất nện màu xanh của Tiriac chết yểu sau mùa giải 2012

Quần vợt Mỹ đang khủng hoảng sâu rộng. Sau khi giải ATP 500 San Jose được chuyển giao cho Rio de Janiero, Brazil từ mùa giải tới thì tới lượt giải ATP 250 Los Angeles cũng được dời tới Bogota, Colombia. So với năm 1980 khi có tới 36 giải đấu ATP được tổ chức ở nước Mỹ, tới năm 2014 sẽ chỉ còn 12 giải và thậm chí có nguy cơ sẽ giảm hơn nữa.

Đội tuyển Tây Ban Nha tích cực chuẩn bị cho chung kết Davis Cup. Các tay vợt của Tây Ban Nha bao gồm David Ferrer, Nicolas Almagro, Marcel Granollers và Marc Lopez đã có mặt ở Prague để tập luyện. Ferrer, Granollers và Lopez vừa dự ATP World Tour Finals và đặc biệt Granollers cùng Lopez trở thành cặp đôi đầu tiên của Tây Ban Nha trong vòng 37 năm qua vô địch giải đấu cuối năm dành cho 8 đôi vợt xuất sắc nhất.

Quang Liêm có chiến thắng đầu tiên - 2

Ferrer là tay vợt giành nhiều danh hiệu nhất năm 2012 với 7 chức vô địch

Giải Kooyong Classic có thể sẽ xuất hiện một trong 4 tay vợt hàng đầu thế giới. Ban tổ chức giải biểu diễn trước thềm Australian Open từ ngày 9-12/1/2013 đang liên hệ để mời Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray hoặc Rafael Nadal tới tham dự giải. Hiện tại đã có 7 tay vợt tên tuổi nhận lời thi đấu là Janko Tipsarevic, Juan Monaco, Milos Raonic, Juan Martin del Potro, Lleyton Hewitt, Kei Nishikori và Marcos Baghdatis.

Jules Bianchi muốn trở thành tay đua chính thức của đội F1 Force India. Tay đua 23 tuổi người Pháp tự tin tuyên bố xứng đáng được tham gia thi đấu cho Force India từ mùa giải 2013. Bianchi đã tham gia 9 chặng đua thử trong ngày thứ 6 trong mùa giải này. Hiện tại Force India đang có hai tay đua là Paul di Resta người Anh và Nico Hulkenberg người Đức. Nhưng Hulkenberg đã nhận lời chuyển tới đội Sauber để thay thế cho Sergio Perez.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN