Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Nóng nhất thể thao tối 9/2: Wimbledon tăng giá vé xem trận chung kết nữ

(Tin thể thao) Giá vé vào xem xem trận chung kết Wimbledon 2022 nội dung đơn nữ sẽ tăng lên ngang bằng với trận chung kết nam.

Wimbledon tăng giá vé trận chung kết nữ

Theo The Times, giá vé vào xem trận chung kết Wimbledon 2022 nội dung đơn nữ sẽ là 240 bảng, tăng 40 bảng so với số tiền bỏ ra để vào xem trận chung kết nữ năm ngoái và ngang bằng với giá vé vào xem trận chung kết nam. Tiền thưởng dành cho chức vô địch của nam và nữ cũng đã bằng nhau kể từ năm 2007.

Ashleigh Barty (trái) đánh bại Karolina Pliskova trong trận chung kết Wimbledon 2021

Ashleigh Barty (trái) đánh bại Karolina Pliskova trong trận chung kết Wimbledon 2021

Norris gia hạn hợp đồng với McLaren

Lando Norris đã đặt bút ký gia hạn hợp đồng với McLaren đến hết mùa giải F1 năm 2025 dù hai bên mới đạt thỏa thuận gia hạn trước chặng Monaco Grand Prix năm ngoái. Điều này sẽ giúp McLaren chấm dứt sự quan tâm từ Red Bull.

Del Potro ngấn lệ trong trận đấu tái xuất

Trong bầu không khí đầy sôi động ở quê nhà Argentina, Juan Martin Del Potro đã trở lại ATP Tour lần đầu tiên kể từ tháng 3/2019. Sau rất nhiều chấn thương, nhà vô địch US Open 2009 đã trở lại ở Buenos Aires trong sự chào đón của rất đông người hâm mộ.

Del Potro không kìm được những giọt nước mắt xúc động

Del Potro không kìm được những giọt nước mắt xúc động

Đối đầu với Del Potro ở vòng 1 là tay vợt đồng hương cũng là người bạn thân Federico Delbonis. Dù vẫn tung ra những cú đánh đẹp mắt và quen thuộc nhưng thể lực cũng như khả năng di chuyển hạn chế đã khiến Del Potro đành chịu gác vợt sau 2 set 6-1, 6-3 trong 1 giờ 23 phút thi đấu. 

"Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi ngày hôm nay. Quá nhiều cảm xúc", Del Potro bật khóc sau trận đấu. "Bầu không khí rất cuồng nhiệt, mọi người cổ vũ cho tôi và tôi đã cảm nhận được tình cảm rất lớn của họ. Tôi không biết có được ra sân nữa không vì đầu gối tôi lại bị đau. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để trở lại một lần nữa", tay vợt cựu số 3 thế giới nói thêm.

Tổng thống Serbia: “Djokovic sẽ đoạt 3 Grand Slam năm nay”

Trong buổi tiếp đón Djokovic tại Belgrade hôm 5/2, Tổng thống Serbia Vucic cho biết sẽ hỗ trợ tay vợt 34 tuổi ở mọi giải đấu mùa này. Djokovic trước đó không được dự Australia Mở rộng, dù ông Vucic đã liên hệ với Chính phủ Australia để yêu cầu đối xử công bằng với Nole. Việc không có hộ chiếu vaccine khiến Djokovic nguy cơ không được chơi tại ba Grand Slam còn lại mùa này.

Nóng nhất thể thao tối 9/2: Wimbledon tăng giá vé xem trận chung kết nữ - 3

"Novak đã làm rạng danh đất nước Serbia", ông Vucic nói trong cuộc họp báo cùng tay vợt số một thế giới. "Cậu ấy đã kiên trì, chiến đấu cả trong và ngoài sân. Cậu ấy giỏi hơn tất cả người khác. Chưa bao giờ có nhiều người đến đây đông như hôm nay, từ thư ký, kế toán, đầu bếp và nhân viên vệ sinh. Tất cả đều muốn gặp Novak. Cậu ấy sẽ đánh bại mọi đối thủ để vô địch Roland Garros, Wimbledon và US Open. Đó là dự đoán của tôi".

VĐV Trung Quốc “ném đá giấu tay” khiến đối thủ ngã đau

Nội dung trượt băng tốc độ cự ly 500m tại Olympic mùa đông 2022 chứng kiến sự cố hy hữu khi một vận động viên trượt băng của chủ nhà Trung Quốc bị cáo buộc chơi xấu khiến đối thủ gặp tai nạn. Cụ thể, VĐV Fan Kexin bị phát hiện đã hất một cột mốc đặt trên sân băng vào giày trượt của đối thủ người Canada, Alyson Charles trong trận tứ kết nội dung trượt băng tốc độ cự ly 500m nữ.

Hành động này khiến Charles lập tức ngã khỏi đường đua và thậm chí chính Kexin Fan cũng bị cuốn vào tai nạn. Florence Brunelle, người về nhì sau đó cũng bị tước kết quả do giẫm phải Charles và Kexin Fan.

VĐV trượt băng Nhật Bản nổi giận với chất lượng mặt sân thi đấu

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Yuzuru Hanyu của Nhật Bản đã không hài lòng với mặt sân băng sau phần thi ngắn của mình tại Olympic mùa đông 2022. Sau màn trình diễn, Hanyu tỏ ra thất vọng khi tiến về khu vực kỹ thuật.

Dựa theo khẩu hình, anh đã nói "Maji" (đùa ư?)", rồi dùng tay quệt băng trên sàn. Được biết, chất lượng sân băng đã khiến Hanyu không thể thực hiện được động tác nhảy xoay người 4 vòng.

VĐV bóng chuyền Hàn Quốc tự sát ngay tại nhà riêng

Truyền thông Hàn Quốc xác nhận VĐV bóng chuyền Kim In Hyuk đã qua đời tại nhà riêng vào hôm 4/2 vừa qua. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định tay đập cao 1m92 đã tự sát. Cảnh sát hiện tại vẫn đang xác minh những vấn đề còn liên quan cuối cùng.

Kim In Hyuk, 27 tuổi, có quãng thời gian khó khăn khi đang vật lộn với chấn thương và mới chỉ thi đấu 2 trận mùa này. Dù vậy, đây được cho không phải nguyên nhân dẫn tới việc anh quyết định quyên sinh. Theo người thân, Kim đã gặp vấn đề tâm lý do những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Karatsev thua sốc ở Rotterdam Open, “mỹ nhân vòng 1 khủng” Kvitova thắng chóng vánh

Các trận đấu hấp dẫn tại giải quần vợt Rotterdam Open tiếp tục diễn ra trong chiều tối và đêm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Novak Djokovic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN