Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nóng nhất thể thao tối 4/5: HLV kỳ thị người đồng tính nhận án phạt nặng

(Tin thể thao) Sau khi có lời lẽ xúc phạm giới tính của nam cầu thủ đối phương để bảo vệ học trò của mình, HLV đội bóng nước CN Sabadell, Quim Colet đã phải nhận án kỷ luật hết sức nghiêm khắc.

HLV xúc phạm người đồng tính lĩnh án kỷ luật nặng tay

Theo tờ Marca, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng nước Tây Ban Nha vừa ra án phạt cấm chỉ đạo 4 trận kèm việc yêu cầu HLV Quim Colet của CLB CN Sabadell phải nộp phạt 200 euro vì có những lời lẽ lăng mạ người đồng tính mà ông nhắm vào cầu thủ Victor Gutierrez (đội CN Terrassa).

Trước đó, Gutierrez được cho là đã liên tục gọi cầu thủ Nemanja Ubovic bên phía CN Sabadell là "kẻ ngu ngốc" trong trận đấu của 2 đội ở vòng cuối cùng của giai đoạn 2 giải Vô địch quốc gia cuối tuần qua. Bức xúc vì điều đó, HLV Colet đã lên tiếng mỉa mai Gutierrez là kẻ đồng tính.

HLV Quim Colet đã nhận án phạt sau khi lên tiếng bảo vệ cậu học trò Nemanja Ubovic vì bị đối thủ xúc phạm

HLV Quim Colet đã nhận án phạt sau khi lên tiếng bảo vệ cậu học trò Nemanja Ubovic vì bị đối thủ xúc phạm

Djokovic đưa bố mẹ và vợ con đi ngắm kim tự tháp cổ nhất thế giới

Sau khi cùng cô vợ Jelena Ristic và một số người bạn leo lên đỉnh núi Rhanj cuối tuần trước, mới đây, Novak Djokovic đã dẫn "bà xã" cùng bố mẹ anh (ông Srdjan và bà Dijana) đến một ngọn đồi ở thị trấn Visoko tại Bosnia-Herzegovina du lịch. Tại đây, họ đã có dịp ngắm nhìn các kim tự tháp lớn nhất và lâu đời nhất được con người được biết đến.

Novak Djokovic đã có lần thứ 3 trong đời đến tham quan các kim tự tháp đặc biệt ở Bosnia-Herzegovina

Novak Djokovic đã có lần thứ 3 trong đời đến tham quan các kim tự tháp đặc biệt ở Bosnia-Herzegovina

Giải lớn đầu tiên trên sân đất nện có "Mắt diều hâu"

Lần đầu tiên trong lịch sử, một giải đấu trên sân đất nện cấp độ ATP Masters 1000 sẽ áp dụng công nghệ "Mắt diều hâu" (Hawk-Eye) để xác định bóng ở trong hay ngoài sân thay vì các trọng tài phải đích thân xuống sân xem vết bóng.

Đó là giải Madrid Open năm nay, nơi 40 camera gắn khắp sân chính Manolo Santana sẽ chụp 3.000 hình ảnh mỗi giây để thực hiện công nghệ tối tân này phục vụ các trận đấu có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn.

McIlroy tụt dốc tệ nhất sau hơn 1 thập kỷ

Trong bảng xếp hạng golf nam mới công bố, cựu số 1 thế giới Rory McIlroy đã tụt 2 bậc xuống đứng thứ 15 thế giới. Đây là thứ hạng tệ nhất của tay golf người Bắc Ireland này kể từ ngày 8/11/2009 khi anh mới 17 tuổi. 

Billie Jean King Cup bị hủy vì dịch Covid-19

Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) vừa Budapest sẽ không tổ chức Billie Jean King Cup vào năm 2021 vì thủ đô Hungary không thể đăng cai giải đấu này với tình hình phức tạp hiện tại của dịch Covid-19. Chủ tịch của ITF, David Haggerty, đã coi quyết định này là điều rất "đáng buồn và thất vọng". Hiện ITF đang tìm giải pháp thay thế để có thể tổ chức giải đấu này trong năm nay ở một địa điểm khác.

Youtuber Jake Paul coi thường Cormier, không thèm đấu MMA

Sau vụ lộn xộn ở UFC 261, Daniel Cormier đã lên tiếng thách thức Jake Paul đấu với mình trên sàn đấu MMA. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là sự khinh khỉnh của Youtuber đang nổi đình nổi đám trong giới boxing này. Thay vì chấp nhận lời thách đấu trên sàn MMA, Paul cho rằng nếu huyền thoại Cormier đủ bản lĩnh, hãy so găng với mình theo luật boxing. Sự chênh lệch về tuổi tác của cặp đôi này là rất lớn, bởi trong khi Cormier đã 42 tuổi thì Paul chỉ mới 24.

Jake Paul (trái) từ chối lời thách thức của huyền thoại MMA Cormier

Jake Paul (trái) từ chối lời thách thức của huyền thoại MMA Cormier

HLV của Djokovic tin Federer đã hết thời

HLV của tay vợt Novak Djokovic, ông Goran Ivanisevic vừa chia sẻ rằng Roger Federer có thể đã nhìn thấy sự sa sút của bản thân và cơ hội giành Grand Slam thứ 21 sẽ là rất nhỏ. Cụ thể, HLV người Croatia cho biết sự trở lại của Federer trong mùa giải năm nay là rất đáng nể khi "Tàu tốc hành" Thụy Sỹ phải trải qua tới 2 ca phẫu thuật hồi tháng 3 năm ngoái. 

HLV của Djokovic đánh giá về cơ hội hồi sinh của Federer

HLV của Djokovic đánh giá về cơ hội hồi sinh của Federer

"Federer luôn như vậy. Anh ấy là một tay vợt sắt đá. Thật khó để cản bước tiến của anh ấy. Tôi tin sẽ có rất ít tay vợt làm được như Federer. Dẫu vậy, đây là thời điểm chuyển giao của quần vợt thế giới. Sẽ thật khó để Federer tiếp tục thống trị. Anh ấy có lẽ cũng biết giới hạn của bản thân và tôi nghĩ Djokovic luôn là vật cản lớn nhất của anh ấy", ông Goran Ivanisevic chia sẻ.

Học viện quần vợt của Osaka phát triển mạnh mẽ

Học viện quần vợt mang tên Play của Naomi Osaka vừa chính thức mở rộng đến Los Angeles và Haiti. Được thành lập vào tháng 8 năm 2020, Play Academy do Naomi Osaka đầu tư với sự hợp tác của tập đoàn Laureus Sport đã góp phần thay đổi cuộc sống của các bé gái thông qua hoạt động thể thao, đặc biệt là quần vợt. Ban đầu, học viện được thành lập tại Nhật Bản, sau đó Play Academy đã mở rộng sang Los Angeles và Haiti.

Thiem chỉ trích tay vợt ăn mừng khi thất bại

Ngôi sao quần vợt Áo, Dominic Thiem vừa lên tiếng cho rằng hành động của tay vợt người Pháp Benoit Paire là không thể chấp nhận được trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại. Còn nhớ, hồi cuối tháng 3, sau khi trận đấu với đối thủ trẻ người Italia Lorenzo Musetti ở vòng 2 Miami Open khép lại, Paire đã giơ hai tay lên trời và ăn mừng với thái độ đầy hạnh phúc.

Hành vi này xuất hiện gây bất ngờ cho nhiều người bởi Benoit Paire đã phải nhận thất bại sau 2 set. Đây được coi là động thái cho thấy tay vợt này hạnh phúc khi bị loại và tránh được các nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Dù vậy, Thiem khẳng định đó là một trò hề và tay vợt số 4 thế giới cho rằng không ai ép Paire phải thi đấu nên điều này giống như sự xúc phạm với những người đam mê quần vợt.

Pacquiao xác nhận chuẩn bị thượng đài

Tay đấm huyền thoại Manny Pacquiao vừa tuyên bố anh đã sẵn sàng cho màn thượng đài trong năm nay. Khi được hỏi về khả năng giải nghệ, biểu tượng quyền anh người Philippines đã xác nhận đang có các cuộc đàm phán cho trận đấu tiếp theo trong năm nay.

"Tôi sẽ không đi vào chi tiết để không có bất kỳ rắc rối nào xảy ra. Tuy nhiên, trận đấu này sẽ sớm được thông báo, hãy chờ xem", Pacquiao phát biểu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao tối 3/5: Bại tướng của Anthony Joshua trở lại ấn tượng

(Tin thể thao) Andy Ruiz, võ sỹ từng thua Anthony Joshua, đã có sự trở lại sàn đấu ấn tượng hôm 2/5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Thành ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN