Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Nóng nhất thể thao tối 31/7: "Gã điên" McGregor tập luyện bất chấp chấn thương

(Tin thể thao) McGregor gây chú ý khi đăng tải hàng loạt bức ảnh lên trang cá nhân ghi lại cảnh anh đang tập luyện trong phòng gym bất chấp chấn thương.

McGregor tập luyện bất chấp chấn thương

Mới đây, Conor McGregor gây chú ý khi đăng tải hàng loạt bức ảnh lên trang cá nhân ghi lại cảnh anh đang tập luyện trong phòng gym bất chấp chấn thương. Như đã biết, “Gã điên” người Ireland đã bị gãy chân kinh hoàng trong trận đấu thứ 3 gặp Dustin Poirier vào ngày 10/7 vừa qua.

McGregor

McGregor

Lãnh đội Williams ủng hộ Russell gia nhập Mercedes

Jost Capito, lãnh đội Williams, mong muốn Mercedes sẽ ký hợp đồng với tay đua George Russell vào năm 2022. “Tôi ước rằng George sẽ khoác áo Mercedes vì cậu ấy đang ở vị trí đủ sức đảm đương được việc ở trong một đội đua hàng đầu và chiến đấu cho chức vô địch.

“Tôi sẽ không bao giờ giữ một tay đua trẻ ở lại nếu anh ta có cơ hội gia nhập đội đua hàng đầu. Vì vậy, tôi hy vọng George sẽ có được cơ hội này. Từ phía đội đua, chúng tôi rất muốn giữ cậu ấy lại, vì vậy nếu cậu ấy đến Mercedes và nhận được lời đề nghị, cậu ấy sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ chúng tôi”.

Jorge Masvidal đánh tiếng muốn đấu với Usman lần ba

Trong lần thượng đài tranh đai gần nhất, Jorge Masvidal đã bị Kamaru Usman knock-out bằng một cú đấm cực mạnh. Đó là trận thua thứ hai liên tiếp của võ sĩ người Mỹ trước đối thủ này. Bởi vậy, Masvidal rất muốn đấu lại một lần nữa để phục thù trong cuộc phỏng vấn mới đây. 

"Tôi có thể quay lại sàn đầu vào tháng Mười Hai hoặc sớm hơn. Tất nhiên, tôi muốn đấu tranh đai vô địch nhưng tôi không có quyền quyết định. Tất cả còn phải chờ xem đã".

Djokovic tự nguyện tham dự 2 nội dung ở Olympic Tokyo

Trả lời phỏng vấn hãng thông tin AP, Viktor Troicki, HLV của đội tuyển tennis Serbia tiết lộ Novak Djokovic đã tự nguyện tham dự 2 nội dung đơn nam, đôi nam nữ ở Olympic Tokyo. Trước đó, tay vợt nam số 1 thế giới đã liên tiếp dừng bước tại bán kết 2 nội dung này. 

Djokovic vỡ mộng giành "cú đúp vàng" ở Olympic Tokyo

Djokovic vỡ mộng giành "cú đúp vàng" ở Olympic Tokyo

Theo Troicki, không chỉ ông mà cả đội đều can ngăn để Nole không kiệt sức: "Cả đội đều phản đối quyết định dự 2 nội dung của Djokovic. Cậu ấy đã cày ải quá nhiều suốt vài tháng nay nhưng rốt cục, cậu ấy vẫn muốn thi đấu".

Joshua, Fury được khuyên dè chừng "độc cô cầu bại" mới nổi

Ông bầu boxing khét tiếng, Camille Estephan mới đây đã lên tiếng ca ngợi "gà cưng" của mình, võ sĩ người Nga Arslanbek Makhmudov và lên tiếng cảnh báo Anthony Joshua và Tyson Fury. Makhmudov có thành tích bất bại (12 thắng) trong sự nghiệp chuyên nghiệp, 3 lần bảo vệ thành công đai vô địch WBC - NABF hạng nặng.

2 trận boxing bị hủy vì Covid-19

Mới đây, 2/4 trận boxing của sự kiện FS1, tổ chức tại Mỹ vào hôm nay đã bị hủy sau khi hai võ sĩ nhận kết quả dương tính với Covid-19. Cụ thể, võ sĩ Maliek Montgomery và Justin DeLoach không thể thượng đài với Ángel Contreras và Paul Kroll. Các trận đấu này được thuộc khuôn khổ hạng siêu nhẹ, diễn ra trong vòng 6 hiệp.

Hamilton phát ngôn "nhạy cảm" trước Hungarian GP

Trong buổi họp báo trước thềm Hungarian GP, Lewis Hamliton đã thẳng thừng lên án đạo luật cấm các nội dung liên quan tới LGBTQ+ (cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và các xu hướng tính dục khác biệt) trên truyền thông của Chính phủ Hungary.

Phát ngôn của nhà vô địch F1 lập tức vấp phải sự phản ứng trái chiều từ dư luận bởi Hungary là quốc gia không chấp nhận cộng đồng LGBTQ+.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic thua sốc lỗi hẹn HCV Olympic: Báo chí xót xa vì ”dớp” 13 năm

(Tin thể thao - Tin tennis Olympic Tokyo) Giới truyền thông tỏ ra kinh ngạc, xen lẫn tiếc nuối khi Djokovic thua Zverev, qua đó lỗi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN