Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nóng nhất thể thao tối 28/11: Xác định 2 đội bóng chuyền nữ vào chung kết hạng A quốc gia 2021

(Tin thể thao) TP.HCM và Vĩnh Phúc sẽ vào chơi trận chung kết nữ giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2021.

Xác định 2 đội bóng chuyền nữ vào chung kết hạng A quốc gia 2021

Đội tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM đã xuất sắc đoạt tấm vé còn lại vào chơi ở trận chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2021 sau khi đánh bại Nghệ An ở loạt trận thứ 2 vòng bảng diễn ra chiều ngày 28/11 mới đây.

Trong khi Nghệ An cho thấy sự thiếu hiểu ý giữa các vị trí, các cô gái TP.HCM lại có một hàng chắn cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, những pha đập bóng vô cùng hiểm hóc của đội trưởng Trần Thị Cẩm Tú đã giúp TP.HCM thắng dễ set đầu với cách biệt 25-14.

Sang set 2, đoàn quân của HLV Trần Thị Thu Hiền tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội với những pha tấn công hiệu quả từ hai biên, qua đó thắng tiếp set đầu này với cách biệt 25-18 để dẫn trước 2-0.

Thua liền 2 set đấu, Nghệ An bất ngờ thi đấu rất hay trong set 3 để tạo ra thế trận giằng co điểm số rất hấp dẫn với TP.HCM. Tuy nhiên khi điểm số đang là 20-20, Nghệ An liên tiếp mắc sai lầm và để cho đối thủ vượt lên thắng 25-23, qua đó TP.HCM thắng chung cuộc 3-0.

Liên tiếp có hai chiến thắng lần lượt trước Hà Nội và Nghệ An, TP.HCM hiện cùng dẫn đầu bảng xếp hạng với Bamboo Airways Vĩnh Phúc (cùng có 6 điểm) và chắc suất vào chơi trận chung kết.

Đội giành chiến thắng trong trận chung kết diễn ra vào 16h ngày 30/11 sẽ giành chức vô địch cùng suất duy nhất lên thi đấu tại giải vô địch quốc gia vào năm sau. Trước đó, TP.HCM và Vĩnh Phúc sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của lượt trận vòng bảng mang tính chất thủ tục diễn ra vào lúc 10h ngày 29/11. 

Federer sẽ khó cạnh tranh với các tay vợt trẻ khi trở lại

Mới đây huyền thoại tennis Mats Wilander đã có những nhận định về cơ hội của Federer nếu anh tái xuất làng banh nỉ: "Tôi nghĩ Federer vẫn có thể trở lại thi đấu. Nhưng thật khó để cậu ấy có thể cạnh tranh với các tay vợt xuất sắc nhất lúc này. Zverev hay Medvedev đều đã tiến bộ và đang trong giai đoạn đỉnh cao của họ. Federer giao bóng rất hay và đó là vũ khí mạnh nhất của anh ấy. Nhưng nếu so với Zverev hay Medvedev cũng chưa chắc hơn được lúc này. Theo tôi Federer sẽ thi đấu rất ít các trận ở ATP Tour và anh ấy sẽ phải cân nhắc rất kỹ".

Biến chủng mới Omicron khiến giải golf European Tour xáo trộn

Biến chủng Omicron mới khiến nhiều golfer bỏ giải mở màn Joburg Open, còn BTC phải đổi lịch khi European Tour vào mùa mới với tên DP World Tour. Ban tổ chức Joburg Open ghi nhận 25 đấu thủ bỏ cuộc và số golfer quốc tế chưa đến 50% danh sách tiếp tục đấu. Giải sẽ chốt kết quả sau ba vòng, dự kiến kết thúc hôm nay, thay vì thông lệ bốn vòng nhằm giúp đấu thủ và nhân sự tổ chức ngoài Nam Phi về nhà.

Lịch thi đấu mùa giải golf 2021-2022 dự kiến mở màn bằng ba sự kiện tại Nam Phi trong ba tuần, lần lượt gồm Joburg Open, South African Open và Alfred Dunhill Championship. Quỹ thưởng cả mùa mới vượt 200 triệu USD, gấp đôi mùa vừa qua.

“Độc cô cầu bại” Duy Nhất quyết “săn” HCV giải thế giới ở Thái Lan

Nằm trong khuôn khổ Đại hội Liên đoàn Muay TP.HCM nhiệm kỳ 3 (2021-2026) được tổ chức chiều ngày 26/11 mới đây, đội tuyển Muay TP.HCM đã tổ chức buổi lễ xuất quân cho các VĐV của đơn vị mình sẽ tham dự giải vô địch thế giới tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 4-14/12 tới.

Đại hội Liên đoàn Muay TP.HCM nhiệm kỳ 3

Đại hội Liên đoàn Muay TP.HCM nhiệm kỳ 3

Niềm hy vọng lớn của Muay TP.HCM nói riêng cũng như tuyển Việt Nam nói chung ở giải đấu tới sẽ được đặt lên vai 3 nhà vô địch thế giới là Nguyễn Trần Duy Nhất, Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Lê Hoàng Đức. Bên cạnh đó, TP.HCM còn có tên vài nhân tố trẻ khác như Đại Luật, Công Nghi, Diệu Phước hứa hẹn tạo nên bất ngờ tại giải đấu thế giới. Phát biểu trong buổi lễ, “độc cô cầu bại” làng Muay Việt thể hiện quyết tâm cao cùng đồng đội gặt hái thành công tại Thái Lan.  

Liên quan đến Đại hội Liên đoàn Muay TP.HCM, ông Phan Ngọc Huy tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch ở nhiệm kỳ 3. Phó chủ tịch là ông Nguyễn Ngọc Tú và ông Giáp Trung Thang kiêm Tổng thư ký. Ngoài việc củng cố phong trào và duy trì tổ chức liên tục các giải đấu trong hệ thống, Liên đoàn Muay TP.HCM trong nhiệm kỳ này sẽ đẩy mạnh phát triền Muay trong trường học, góp phần trong việc ươm mầm tài năng từ thế hệ trẻ.  

Đặc biệt, một bước đột phá nữa khi Liên đoàn sẽ kết hợp phát triển môn Muay và võ thuật hiện đại để từng bước nâng chất hệ thống tập luyện và thi đấu môn võ thuật tổng hợp (MMA). Từ đó liên kết với các tổ chức thể thao võ thuật quốc tế tổ chức các giải thi đấu võ thuật tổng hợp tại TP.HCM. 

"Federer là Messi của tennis"

Tay vợt người Pháp, Richard Gasquet đã hết lời cả ngợi Roger Federer và khẳng định "Tàu tốc hành" là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt. Thậm chí, Gasquet không ngần ngại gọi huyền thoại 40 tuổi là "Messi của tennis".

Richard Gasquet khen Federer là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis

Richard Gasquet khen Federer là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis

"Bên cạnh kỷ lục Grand Slam, Federer còn sở hữu đẳng cấp vượt trên tất cả, không một tay vợt nào có thể sánh kịp. Anh ấy thực sự là Messi của tennis", trích lời Gasquet trên Tennishead.

"Jack Paul không sợ Tommy Fury lẫn Tyson Fury"

BJ Flores, huấn luyện viên của Jack Paul khẳng định Youtuber người Mỹ đang rất tự tin trước thềm trận so găng với Tommy Fury. Thậm chí, vị chuyên gia này mạnh miệng tuyên bố "Jack Paul chẳng sợ Tommy, Tyson hay cái mác dòng họ Fury của cậu ta".

McGregor chi 100 triệu USD xây dựng khu dân cư hạng sang

Theo tờ Buzz (Ireland), Conor McGregor đang lên kế hoạch xây dựng một khu dân cư sang trọng tại miếng đất mà anh từng mua với giá 21,5 triệu USD ở thủ đô Dublin (Ireland). Được biết, dự án này bao gồm 300 căn hộ, nhà ở xã hội, chưa kể hàng loạt tiện nghi khác như siêu thị, khu vui chơi trẻ em với tổng chi phí ước tính lên tới 100 triệu USD.

LeBron James bị phạt 15.000 USD vì ăn mừng tục tĩu

Mới đây, Liên đoàn Bóng rổ Mỹ (NBA) đã ra án phạt tiền 15.000 USD cho siêu sao LeBron James. Nguyên nhân vì ở trận đấu giữa Los Angeles Lakers và Indiana Pacers, siêu sao 36 tuổi có hành vi ăn mừng không đúng mực (đặt tay lên "chỗ nhạy cảm") sau khi thực hiện cú ném 3 điểm.

Bên cạnh đó, NBA cũng cảnh cáo James vì ​​sử dụng ngôn từ tục tĩu khi nói chuyện với các phóng viên về sự cố trong trận đấu với Detroit Pistons tuần trước (vô tình vung tay trúng mặt Isaiah Stewart khiến đối thủ chấn thương).

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao tối 27/11: Bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc vào chung kết giải hạng A quốc gia 2021

(Tin thể thao) ĐT bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã có chiến thắng 3-1 trước Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN