Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Nóng nhất thể thao tối 27/11: Bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc vào chung kết giải hạng A quốc gia 2021

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) ĐT bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã có chiến thắng 3-1 trước Hà Nội.

Bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc vào chung kết giải hạng A quốc gia 2021

Chiều ngày 27/11, đội tuyển bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã có chiến thắng 3-1 trước Hà Nội để trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào chơi trận chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2021.

Được đánh giá cao hơn nhưng Vĩnh Phúc đã không có được ưu thế rõ nét khi mà cây chuyền hai trụ cột Hà Thị Hoa cùng các tay đập chủ lực không có được phong độ cao. Trong khi đó, Đỗ Thị Hồng và các đồng đội đã thi đấu rất hay giúp Hà Nội cân bằng tỉ số 22-22 trong set đầu. Dù vậy ở thời điểm quyết định, Vĩnh Phúc vẫn bứt lên thắng 25-22 nhờ sự tỏa sáng của “cây sào” Lệ Thảo.

Set 2 chứng kiến sự bùng nổ của Hà Nội. Tận dụng rất nhiều sai lầm bắt bước 1 không tốt của Vĩnh Phúc, đội bóng thủ đô ghi điểm liên tiếp để thắng 25-18, san hòa cách biệt 1-1. Tiếp đà hưng phấn cũng với những miếng đánh xuất thần từ cây chuyền hai Yến Nhi, Hà Nội tiếp tục thi đấu tốt trong set 3 và dẫn 24-21. Tuy nhiên dù có tổng cộng đến 4 set point nhưng các cô gái Hà Nội lại không tận dụng thành công và để thua ngược set đấu này với tỉ số 27-29.

Hai đội tiếp tục bám đuổi tỉ số quyết liệt trong set 4 và cân bằng điểm số 22-22. Một lần nữa, bản lĩnh của các ngôi sao Vĩnh Phúc được thể hiện để thắng 25-23, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Với hai chiến thắng liên tiếp lần lượt trước Nghệ An và Hà Nội,  Bamboo Airways Vĩnh Phúc cầm chắc một suất vào chung kết. Hà Thị Hoa và đồng đội sẽ còn một trận đấu vòng bảng nữa trước kình địch TP.HCM vào ngày 29/11 tới đây. 

“Sếp” Australian Open “vừa đấm vừa xoa” Djokovic

Giám đốc của Australian Open, Craig Tiley nói: “Hiện nay, hơn 85% tay vợt đã được tiêm chủng. Và chúng tôi đánh giá cao điều đó bởi vì chúng tôi đặt yêu cầu tiêm chủng vào đó.

Chúng tôi nghĩ đến thời điểm sang tháng 1 là sẽ tiêm được 90-95% vì nếu không thì không được phép tham dự. Djokovic là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Cậu ấy có quan điểm về điều gì đó, một số ủng hộ còn đa số thì không, và tôi nghĩ mọi người cần tôn trọng Djokovic”.

Djokovic vẫn bỏ ngỏ khả năng dự Australian Open 2022

Djokovic vẫn bỏ ngỏ khả năng dự Australian Open 2022

Huyền thoại Rossi muốn đọ tài Norris

Trong cuộc phỏng vấn với Motorsport.com, huyền thoại MotoGP Valentino Rossi cho biết anh muốn so tài với tay đua Lando Norris của McLaren ở đường đua F1 trong tương lai.

“Tôi luôn giữ liên lạc với Lando vì cậu ấy là fan của tôi ngay. Cậu ấy đã thiết kế một chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt giống như của tôi ở Monza. Tôi theo dõi cậu ấy rất nhiều vì tôi nghĩ cậu ấy là một tài năng tuyệt vời và cậu ấy cũng rất trẻ và là một chàng trai vui vẻ”, Rossi chia sẻ.

“Về việc đua cùng nhau vào năm tới, đối với tôi thì thật tuyệt vời vì Lando quá nhanh. Tôi sẽ đua xe ô tô và nếu tôi có thể thực hiện một cuộc đua với Lando, đối với tôi đó sẽ là một niềm vui rất lớn vì nó diễn ra rất nhanh và chắc chắn là chúng tôi có thể tận hưởng”.

Nadal động viên đồng đội trước thềm Davis Cup

Rafael Nadal không thể tham dự Davis Cup do chưa bình phục chấn thương. Mặc dù vậy, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn rất quan tâm tới các đồng đội. Mới đây, Nadal chia sẻ sự đồng cảm với các đồng đội tại ĐT Tây Ban Nha khi Carlos Alcaraz phải hủy giải vì nhiễm Covid-19. "Rất nhiều lời động viên đã được gửi tới đội khi tin tức được đăng. Điều quan trọng nhất là sức khỏe của tất cả mọi người. Tôi hy vọng là không còn ca nào nữa".

Nadal động viên đồng đội trước thềm Davis Cup

Nadal động viên đồng đội trước thềm Davis Cup

Anthony Joshua rớt hạng thê thảm

Sau trận thua trước Oleksandr Usyk, Anthony Joshua rớt xuống hạng 5 trên bảng xếp hạng của WBA. Võ sỹ người Anh phải chịu đứng sau Hughie Fury, Daniel Dubois, Robert Helenius và Michael Hunter. Anthony Joshua có cơ hội đòi lại ngôi đầu nếu thắng trong trận tái đấu với Oleksandr Usyk.

ATP Cup 2022 vẫn được tổ chức

Theo thông báo mới nhất từ liên đoàn quần vợt Australia, giải đấu tiền Úc mở rộng ATP Cup vẫn sẽ được tổ chức và địa điểm được lựa chọn là Sydney thay vì Melbourne như mùa trước. Trong khi đó, một giải đấu tiền Úc mở rộng khác là Brisbane International bị hủy năm thứ 2 liên tiếp. 

Cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil "xộ khám"

Carlos Arthur Nuzman, cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil và cũng là người đứng đầu ban tổ chức Olympic Rio 2016, vừa bị kết tội tham nhũng, phạm tội có tổ chức, rửa tiền và trốn thuế. Người đàn ông 79 tuổi được cho là dính líu tới nhiều phi vụ "bẩn" tại Brazil. Nuzman đang cố kháng cáo nhưng khả năng thành công là rất thấp.

Los Angeles Lakers đón Anthony Davis trở lại

Los Angeles Lakers đón tin vui khi siêu sao Anthony Davis đã được các bác sĩ cho phép trở lại thi đấu. Cầu thủ này buộc phải ngồi ngoài trong trận đấu với Detroit Pistons do bị quá tải. Trận đấu đó, Lakers cần tới sự tỏa sáng của siêu sao còn lại là Lebron James để giành chiến thắng trong hiệp phụ. Los Angeles Lakers gặp Sacramento Kings vào lúc 10h30 ngày 27/11 (giờ Việt Nam).

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao tối 26/11: Đàn em Ngọc Hoa giúp bóng chuyền nữ TP.HCM đại thắng Hà Nội

(Tin thể thao) Tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM đại thắng Hà Nội tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2021.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN