Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
1
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
0

Nóng nhất thể thao tối 26/11: Lebron James trở lại, Los Angeles Lakers thắng trận

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Lebron James trở lại, Los Angeles Lakers ngay lập tức có chiến thắng tại NBA.

Hội thảo quốc tế đầu tiên về kinh doanh và tiếp thị thể thao Việt Nam

Ngày 26/11 tại Hà Nội, lần đầu tiên Hội thảo Quốc tế về chuyên nghiệp hoá kinh doanh và tiếp thị thể thao Việt Nam do Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Công ty WLS phối hợp tổ chức, với mục tiêu đưa thể thao trở thành một ngành kinh tế thực thụ mang lại lợi ích giá trị cao cho các doanh nghiệp, vận động viên thể thao chuyên nghiệp và ngành thể thao Việt Nam nói chung.

Hội thảo về kinh doanh và tiếp thị thể thao diễn ra sôi nổi trong ngày 26/11

Hội thảo về kinh doanh và tiếp thị thể thao diễn ra sôi nổi trong ngày 26/11

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: "Đây là dịp để cơ quan quản lý nhà nước phối hợp cùng các đơn vị nhằm cùng nhau thảo luận và nắm bắt thực tiễn sôi động nhất của thể thao đỉnh cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tại Việt Nam tự tin bước vào thị trường kinh doanh thể thao chuyên nghiệp.

Diễn đàn Thể thao Việt Nam 2022 quy tụ những nhân vật hàng đầu trong kinh doanh thể thao, một hoạt động sáng tạo, mới mẻ và ý nghĩa trong chuỗi hoạt động thiết thực hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9". Hội thảo có 4 phiên thảo luận chính, gồm: Ngoại giao thể thao; Kinh tế thể thao; Thể thao 360 và Bóng đá - môn thể thao vua tại Việt Nam.

Hội thảo về kinh doanh và tiếp thị thể thao có sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, bên cạnh các diễn giả quốc tế đến từ các tổ chức, công ty thể thao hàng đầu thế giới như Liên đoàn Thể thao Điện tử thế giới, AS Roma (Italia), Ascoli Calcio 1989 FC, Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha - La Liga,... Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các "ông bầu" từ các đội thể thao, lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực thể thao...

Lebron James trở lại, Los Angeles Lakers thắng trận

Sau khi lỡ 5 trận đầu gần đây vì chấn thương, siêu sao Lebron James đã trở lại trong cuộc đối đầu giữa Los Angeles Lakers và San Antonio Spurs. Tay ném người Mỹ ngay lập tức cho thấy tầm ảnh hưởng với 21 điểm và 8 pha bắt bóng bật bảng, chỉ kém cầu thủ xuất sắc nhất trận, Anthony Davis (25 điểm, 15 lần bắt bóng bật bảng).

De Minaur dứt cơn hạn chung kết Davis Cup cho Australia

Alex De Minaur đã đánh bại Marin Cilic 6-2, 6-2 trong trận đánh đơn trước khi anh cùng các đồng đội Australia giành suất vào chung kết Davis Cup nhờ chiến thắng gây sốc của cặp đánh đôi Max Purcell/Jordan Thompson trước Nikola Mektic/Mate Pavic. Chiến thắng ngược 2-1 giúp Australia vào chung kết lần đầu sau 19 năm, năm 2003 họ đã đánh bại Tây Ban Nha trên sân nhà để giành chức vô địch.

Alex De Minaur

Alex De Minaur

"Nadal có thể giải nghệ sau 3-4 năm nữa"

Trả lời phỏng vấn Eurosport, cựu tay vợt từng giành 7 Grand Slam đánh đơn Mats Wilander dự đoán Roland Garros 2022 sẽ là Grand Slam cuối cùng mà Rafael Nadal giành được. Thậm chí, huyền thoại tennis Thụy Điển khẳng định "Vua đất nện" chỉ có thể thi đấu thêm 3-4 năm.

Nóng nhất thể thao tối 26/11: Lebron James trở lại, Los Angeles Lakers thắng trận - 3

"Sau danh hiệu Grand Slam cuối cùng, bạn còn khoảng 3 hoặc 4 năm sự nghiệp nếu giữ thứ hạng trong top 8 ATP. Với chức vô địch Australia Open và Roland Garros 2022, tôi tin rằng Nadal sẽ thi đấu khoảng 3-4 năm nữa. Tôi không quan tâm đến thực tế rằng cậu ấy sẽ bước sang tuổi 40 trong 4 năm tới", trích lời Mats Wilander trên Eurosport.

ĐT Mỹ thua sốc ở Davis Cup, đội trưởng bị chỉ trích

Mới đây, ĐT tennis nam Mỹ vừa hứng chịu thất bại sốc 1-2 trước Italia ở tứ kết Davis Cup 2022 dù sở hữu nhiều tay vợt hàng đầu như Taylor Fritz, Frances Tiafoe. Mỹ cũng là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu (32 lần vô địch).

Ngay sau đó, đội trưởng Mardy Fish bị giới truyền thông chất vấn về quyết định không triệu tập chuyên gia đánh đôi Rajeev Ram (cựu số 1 đánh đôi thế giới) mà đặt niềm tin vào cặp Jack Sock/Tommy Paul. Hệ quả tất yếu, đội tuyển "xứ sở cờ hoa" đã thất bại ở trận đánh đôi quyết định trước cặp Fabio Fognini/Simone Bolelli.

Mercedes muốn "giải cứu" con trai Schumacher

Mới đây Toto Wolff, lãnh đạo Mercedes khẳng định ông sẵn sàng giúp Mick Schumacher trở lại đường đua F1, sau khi con trai huyền thoại Michael Schumacher bị đội đua Haas chấm dứt hợp đồng. Trước thông tin này, Ralf Schumacher, chú ruột của Mick tỏ ra vô cùng hào hứng, thậm chí tin tưởng cháu trai có thể học hỏi nhiều từ những đàn anh như Lewis Hamilton.

Whyte hoặc Franklin có thể so găng với Joshua

Trước thềm đại chiến boxing giữa Dillian Whyte và Jermaine Franklin, ông bầu danh tiếng Eddie Hearn khẳng định người thắng có thể đút túi hàng triệu đô la tiền thưởng. Thậm chí, Eddie Hearn còn hứa hẹn tiến cử 1 trong 2 võ sĩ thượng đài với "Quyền vương" Anthony Joshua.

Nguồn: [Link nguồn]

Nadal đánh bại Ruud tại Argentina, ”đau khổ” vì Lionel Messi

(Tin thể thao, tin tennis) Nadal có thêm chiến thắng trước đàn em Ruud, tay vợt Tây Ban Nha ủng hộ Messi dù tuyển Argentina để thua tại trận ra quân World Cup 2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN