Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Nóng nhất thể thao tối 22/8: Rublev tin rằng Medvedev ổn sau sự cố bất ngờ

(Tin thể thao) Rublev tin rằng sức khỏe của Medvedev ổn sau sự cố va chạm với máy quay trong trận đấu mới đây.

Rublev tin rằng Medvedev ổn

Sau khi sự cố va chạm với máy quay, Medvedev đã để thua ngược Rublev tại bán kết Cincinnati Open. Tay vợt này sau đó bỏ buổi họp báo trong khi người thắng cuộc, Rublev tin rằng Medvedev vẫn ổn.

Medvedev phi thẳng vào chiếc máy quay

Medvedev phi thẳng vào chiếc máy quay

“Tình huống đó thực sự là rất nguy hiểm. Đó là điều không nên xảy ra với bất kỳ vận động viên nào bởi pha va chạm đó rất mạnh và vận động viên dễ bị chấn thương. Tôi hy vọng Medvedev vẫn ổn. Theo tôi, cách anh ấy thi đấu sau đó cho thấy vấn đề không nghiêm trọng lắm”.

 “Nấm lùn” UFC knock-out gây chấn động

Võ sĩ người Brazil, Josiane Nunes được mệnh danh là “Nấm lùn” của UFC khi chỉ cao 1m57. Tuy nhiên, võ sĩ này cho thấy chiều cao không phải là vấn đề khi vừa hạ knock-out đối thủ cao hơn mình 21 cm, Bea Malecki. Nunes tung một cú đấm trời giáng vào mặt Malecki ở cuối hiệp một khiến đối thủ không thể gượng dậy.

Hàng loạt huyền thoại của sàn WWE trở lại

Sau John Cena, Becky Lynch, Brock Lesnar là cái tên mới nhất trình làng trở lại trên sàn đấu vật biểu diễn WWE. Võ sĩ người Mỹ gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện trong loạt sự kiện SumerSlam 2021. Sự xuất hiện của các huyền thoại khiến khán giả cực kỳ phấn khích.

Medvedev tuyên chiến Djokovic trước US Open

Tay vợt người Nga, Daniil Medvedev mới đây đã lên tiếng khẳng định anh sẽ là đối trọng lớn nhất của Novak Djokovic tại US Open sắp tới. Nhà vô địch Rogers Cup 2021 tin rằng Nole sẽ không hề dễ dàng trên con đường tiến tới ngôi vô địch US Open như nhiều người nhận định, nhất là sau sự rút lui của Federer và Nadal.

Medvedev tự tin sẽ đánh bại Djokovic tại US Open

Medvedev tự tin sẽ đánh bại Djokovic tại US Open

"Chắc chắn Djokovic sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất tại US Open. Tuy nhiên, nếu tôi giữ được phong độ hiện tại, tôi có nhiều cơ hội để đối đầu với Nole. Đó sẽ là điều tuyệt vời vì như thế nghĩa là tôi đã giành quyền vào chung kết. Khi ấy, một tay vợt top 1 cần phải giữ được sự tập trung, bởi trong một ngày đẹp trời, mọi đối thủ trong top 10 đều có thể làm tổn thương bạn", Daniil Medvedev phát biểu.

Murray quyết tâm tiến sâu tại US Open

Tay vợt cựu số 1 thế giới, Andy Murray đang tích cực chuẩn bị cho giải quần vợt US Open. Ngôi sao người Scotland vừa quyết định chơi thêm một giải đấu nữa trước khi tham dự US Open. Đó là giải đấu Winston-Salem Open, nơi Murray đối đầu ngôi sao người Australia, Nick Kyrgios ở trận mở màn. 

"Tôi thích xem Kyrgios thi đấu thay vì phải đối đầu anh ấy. Thế nhưng, nếu tay vợt này không tham dự, tôi sẽ rất buồn. Thú thực, tôi hâm mộ lối chơi và cá tính của Kyrgios", Murray chia sẻ về đối thủ sắp tới.

Tsonga khó chịu vì bị đối xử bất công

Ngôi sao quần vợt Pháp, Jo-Wilfried Tsonga vừa gây bất ngờ khi tuyên bố các tay vợt top đầu trên BXH ATP có quyền tự hào về bản thân, thay vì cảm thấy hổ thẹn trước sự thống trị của "Big 3" (Federer, Nadal và Djokovic).

"Những chiến thắng luôn có ý nghĩa lớn với chúng tôi. Tôi có thể tự hào về sự nghiệp của bản thân và các tay vợt hàng đầu khác cũng nên như vậy. Chúng tôi bị đối xử bất công, luôn bị coi là những kẻ thất bại vì sự thống trị của Big 3, nhưng tôi nghĩ bản thân không được phép tự ti, bởi đơn giản họ là 3 tên tuổi vĩ đại nhất trong lịch sử làng quần vợt", Tsonga cho biết.

Pacquiao vừa thi đấu vừa lo tranh cử tổng thống

Tay đấm lừng danh Manny Pacquiao sẽ tái xuất với màn thượng đài cùng Yordenis Ugás, ngay trước khi tham gia vào cuộc tranh cử tổng thống Philippines. Ngôi sao 42 tuổi được nhiều người ủng hộ sẽ ngồi vào chiếc ghế này nhờ tầm ảnh hưởng cực lớn tại quê hương Philippines. Bên cạnh đó, Pacquiao cũng là người nổi tiếng đi đầu trong phong trào phòng chống dịch bệnh cũng như từ thiện trong suốt thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành tại quốc gia này.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp tuyên bố “chuyện ấy” sau khi giành HCV Olympic Tokyo

(Tin thể thao, tin Olympic) Sau khi giành HCV Olympic, nữ VĐV không ngần ngại nói ra "chuyện ấy" của bản thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Thành ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN