Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nóng nhất thể thao tối 17/7: Mỹ nhân Svitolina và "Gã hề" Monfil khoe ảnh cưới

(Tin thể thao) Kiều nữ tennis Elina Svitolina và bạn trai đồng nghiệp nam Gael Monfils mới đây đã khoe những tấm ảnh cưới của họ với trang phục "tím thủy chung" rất nổi bật.

Người đẹp Svitolina và "Gã hề" Monfils lộ ảnh cưới đẹp lung linh

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Gael Monfils đã đăng tải 2 bức ảnh cưới của mình và vị hôn thê đồng nghiệp xinh đẹp Elina Svitolina. Cùng với đó, "Gã hề" của quần vợt Pháp còn ghi dòng chú thích ảnh ngắn gọn: "Ông và bà Monfils".

Nóng nhất thể thao tối 17/7: Mỹ nhân Svitolina và "Gã hề" Monfil khoe ảnh cưới - 1

Mỹ nhân quần vợt Ukraine Elina Svitolina và "Gã hề" tennis Pháp Gael Monfils khoe ảnh cưới ấn tượng

Mỹ nhân quần vợt Ukraine Elina Svitolina và "Gã hề" tennis Pháp Gael Monfils khoe ảnh cưới ấn tượng

Trang phục cưới của Monfils và Svitolina nổi bật với sắc tím tượng trưng cho tình yêu thủy chung của cặp đôi nổi tiếng trong làng banh nỉ thế giới này. Họ bắt đầu yêu nhau vào năm 2018. Dù sau giải Australian Open đầu năm nay, Monfils và Svitolina từng thông báo chia tay, nhưng sau đó họ đã bất ngờ tái hợp và xác nhận kết hôn với nhau vào tháng 7.

Đồng hương Djokovic xuất sắc vào chung kết ở Hamburg

Sau khi thắng sốc hạt giống số 1 Stefanos Tsitsipas 3-6, 6-1, 6-3 ở tứ kết giải Hamburg Open, Filip Krajinovic lại tiếp tục thăng hoa. Tại bán kết, tay vợt người Serbia đồng hương với Novak Djokovic đã đánh bại đối thủ Laslo Djere 6-4, 6-2 để giành vé vào chung kết đối đầu đối thủ người Tây Ban Nha Pablo Carreno Busta.

Pacquiao xung đột với Tổng thống Philippines

Mâu thuẫn giữa võ sĩ quyền Anh, kiêm Thượng nghị sĩ Phiilippines Manny Pacquiao và Tổng thống nước này, ông Rodrigo Duterte công khai từ hồi tháng 6/2021. Pacquiao tố cáo người đứng đầu Chính phủ Philippines dính líu đến tham nhũng và thiếu lập trường kiên định về Biển Đông.

Đáp lại, Duterte nói rằng Pacquiao hiểu biết "nông cạn" về Biển Đông, đồng thời thách đối thủ hàng đầu trong cuộc đua tranh ghế Tổng thống Philippines năm 2022 nêu rõ tên các cơ quan chính phủ tham nhũng. "Nếu không làm được, ông ta là kẻ dối trá", nhà lãnh đạo Philippines nói.

Vì Covid-19, VĐV Olympic Tokyo phải tự lấy huy chương

Theo Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), các VĐV sẽ phải tự lấy huy chương để tránh lây nhiễm Covid-19.

"Huy chương sẽ không được trao. Chúng sẽ được đặt trên khay và sau đó VĐV sẽ lấy huy chương cho mình. Người đặt huy chương lên khay sẽ làm việc với găng tay khử trùng. Như thế, VĐV có thể chắc chắn không ai chạm trực tiếp vào chúng trước họ", AP dẫn lời Chủ tịch IOC, Thomas Bach hôm 15/7.

Kevin Love chia tay Olympic phút chót, tuyển Mỹ ấn định 2 cái tên thay thế

Dù chỉ còn chưa đầy 1 tuần trước khi bóng rổ Olympic tại Tokyo khởi tranh, Bradley Beal và Kevin Love đã phải nói lời chia tay đội tuyển Mỹ vì những lý do khác nhau. Nếu như Beal gặp vấn đề về dịch Covid-19 và hiện đang phải cách ly thì Kevin Love đã không kịp bình phục chấn thương bắp chân, không thể thi đấu cho tuyển Mỹ.

Theo thông báo được đưa ra vào sáng 17/7 theo giờ Việt Nam, hai cái tên thay thế Beal và Love sẽ là tiền đạo trẻ Keldon Johnson (San Antonio Spurs) và trung phong JaVale McGee (Cleveland Cavaliers).

Djokovic không chủ quan tại Olympic Tokyo

Sau khi cả Rafael Nadal và Roger Federer lần lượt tuyên bố rút lui khỏi Olympic Tokyo năm nay, cơ hội giành HCV đang rộng mở với tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic. Ngôi sao đoàn VĐV Serbia được coi là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch nội dung đơn nam của bộ môn quần vợt Thế Vận Hội. Tuy nhiên, Nole vẫn khẳng định anh sẽ không cho phép mình chủ quan.

Djokovic thận trọng trước cơ hội giành HCV Olympic năm nay

Djokovic thận trọng trước cơ hội giành HCV Olympic năm nay

"HCV Thế Vận Hội là danh hiệu mà mọi VĐV đều mong muốn sở hữu trong sự nghiệp. Bản thân tôi sẽ coi đây là phần thưởng xứng đáng cho danh hiệu Grand Slam thứ 20 vừa giành được tại Wimbledon. Tôi hiểu rằng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng nhưng tôi sẽ giữ sự tập trung để tránh những sai lầm đáng tiếc", Djokovic chia sẻ.

Cựu số 1 thế giới tin Federer - Nadal sắp hết thời

Cựu tay vợt số 1 thế giới người Đức Boris Becker mới đây đã có những chia sẻ về "Big 3" và cơ hội thi đấu ở mùa giải năm sau của họ. "Tôi có cảm giác Federer sẽ không thể thi đấu tại Wimbledon thêm một lần nào nữa. Những gì xảy ra ở mùa giải năm nay thực sự là cú sốc đối với tham vọng của anh ấy", Boris Becker cho biết.

"Không chỉ Federer, Nadal cũng sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là trên mặt sân cứng khi tốc độ bóng luôn rất cao với những đối thủ trẻ hơn họ nhiều tuổi. Federer và Nadal sẽ giống như Andy Murray, họ sẽ vấp phải sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ kế cận và dễ bị khuất phục hơn so với trước đây", cựu số 1 thế giới kết luận.

Osaka khó chịu vì bị tố bỏ Mỹ chọn Nhật Bản

Tay vợt số 2 thế giới Naomi Osaka đã đáp trả lại những lời chỉ trích về phía mình khi cho rằng ngôi sao 23 tuổi đã chọn Nhật Bản thay vì Mỹ để cống hiến tại Olympic năm nay. Theo đó, Osaka khẳng định cô đã có sự lựa chọn từ rất lâu và không thay đổi quyết định của mình. 

"Tôi đã chơi dưới lá cờ Nhật Bản từ khi mới 14 tuổi, thậm chí còn chưa bao giờ là bí mật. Khi tôi cùng đoàn VĐV Nhật Bản dự Thế vận hội, đó là một điều hiển nhiên", Osaka phát biểu.

Hamilton bực tức vì chất lượng đường đua tại Silverstone

Nhà vô địch F1 thế giới Lewis Hamilton đang hy vọng sẽ có sự hồi sinh trở lại khi chuẩn bị bước vào chặng đua tại Silverstone quê hương của tay đua này. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh vẫn phải lên tiếng phàn nàn về chất lượng bề mặt đường đua. Tay đua của đội Mercedes khẳng định việc tu sửa đã kéo dài rất lâu nhưng chất lượng đường đua vẫn là điểm khiến tất cả các tay đua cảm thấy bực tức.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp tuyên bố khó cấm “chuyện ấy” ở Olympic, 160.000 bao cao su vẫn cần thiết?

(Tin thể thao, tin Olympic) Người đẹp thể thao tỏ vẻ "cười khẩy" trước tuyên bố cấm "chuyện ấy" của ban...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Thành (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN