Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Nóng nhất thể thao tối 15/3: Zverev tức tối vì xếp sau Federer

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Alexander Zverev không hài lòng khi phải xếp sau Roger Federer trên bảng xếp hạng ATP.

Alexander Zverev tức tối vì xếp sau Federer

Theo Alexander Zverev, Roger Federer không thể đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng điểm ATP công bố ngày 15/3, cho rằng mình đáng ra phải xếp cao hơn tượng đài người Thụy Sỹ. Lý do mà Zverev đưa ra là Federer đã không có nhiều hoạt động trong năm qua. "Tôi là fan lớn nhất của Federer, nhưng anh ấy đã không ra sân trong một năm qua mà vẫn đứng cao hơn tôi ư? Tôi vào chung kết Grand Slam, chung kết Masters 1000. Hệ thống tính điểm này như dở vậy".

Nóng nhất thể thao tối 15/3: Zverev tức tối vì xếp sau Federer - 1

Liên đoàn Trượt băng Việt Nam đổi tên, có thêm bộ môn mới

Tại Đại hội bất thường diễn ra theo hình thức trực tuyến cuối tuần vừa qua, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam (SFV) đã quyết định bổ sung Roller (trượt patin) vào danh sách những bộ môn trực thuộc, đồng thời đổi tên thành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam.

Hơn 90% số lượng VĐV chuyên nghiệp của trượt băng tốc độ có khởi đầu từ môn Roller. Tuy nhiên, phong trào phát triển Roller còn mang tính tự phát, đo đó SFV được kỳ vọng sẽ đưa môn thể thao này tiến dần tới chuyên nghiệp, tuyển chọn các VĐV xuất sắc cho đội tuyển Trượt băng tốc độ quốc gia.

Tuy là quốc gia nhiệt đới nhưng SFV đang phát triển rất mạnh mẽ ở Việt Nam. Trong năm 2020, Liên đoàn đã có nhiều giải đấu cũng như các hoạt động mạnh như giải vô địch Trượt băng tốc độ tại TP.HCM, giải vô địch trượt băng nghệ thuật tại Hà Nội, giải đua Roller Sports Hà Nội mở rộng...thu hút số lượng người tham gia đông đảo.

Đại hội bất thường của Liên đoàn Trượt băng Việt Nam mang theo kỳ vọng mới cho sự phát triển của nội dung trượt băng ở Việt Nam

Đại hội bất thường của Liên đoàn Trượt băng Việt Nam mang theo kỳ vọng mới cho sự phát triển của nội dung trượt băng ở Việt Nam

Medvedev tin Djokovic đạt mốc 400 tuần giữ ngôi số một

Theo tay vợt Daniil Medvedev, đàn anh Novak Djokovic hoàn toàn đủ khả năng phá sâu kỷ lục 311 tuần ở vị trí số một thế giới. "Dựa vào phong độ hiện tại của Novak, tôi nghĩ anh ấy sẽ cán mốc 400 tuần", Daniil Medvedev nói về kỷ lục 311 tuần ở vị trí số một của Novak Djokovic hôm 14/3, sau khi vô địch giải Open 13 tại Marseille. "Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng ngăn anh ấy. Nhưng điều này rất khó. Anh ấy vừa tạo nên kỳ tích và đang rất hưng phấn. Novak còn nhiều thời gian để đoạt thêm các danh hiệu, nhờ đó duy trì vị thế trên bảng điểm".

Naomi Osaka khoe ngoại hình mới

Nhà vô địch Australian Open đăng một tấm ảnh mới lên trang Instagram cá nhân, khoe bộ tóc mới màu đen tuyền và dài đến thắt lưng. Lần gần nhất xuất hiện trước đó, tóc của Osaka màu tím. Tay vợt gốc Nhật Bản cũng thường được biết đến với kiểu tóc xù đậc trưng.

Nóng nhất thể thao tối 15/3: Zverev tức tối vì xếp sau Federer - 3

Nadal chính thức không tham dự giải ATP Dubai Duty Free

Rafael Nadal mới đây đưa ra thông báo chính thức không tham dự ATP Dubai Duty Free (15-20/3), dù đã được mời tham dự. Nguyên nhân là vì tay vợt TBN không đảm bảo thể lực.

Rafael Nadal viết trên Twitter: "Xin cảm ơn ban tổ chức Dubai Duty Free đã dành vé đặc cách cho tôi. Tôi đã cân nhắc kỹ về lời đề nghị. Tuy nhiên, tôi nghĩ bản thân chưa sẵn sàng thi đấu. Chúc giải đấu thành công và các tay vợt gặp may mắn".

Trước Nadal, Roger Federer cũng thông báo rút khỏi giải ATP 500 ở Dubai dù ban đầu đã nhận lời. "Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi tại Doha. Giờ là lúc quay lại với các buổi tập", Federer nói sau khi thua ở tứ kết Qatar Open 2021. "Tôi sẽ không dự giải Dubai tuần tới. Tôi cần thêm thời gian lắng nghe cơ thể".

Công bố vòng bảng Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021

Ban Tổ chức Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021 vừa công bố kết quả bốc thăm chia bảng và ban hành lịch thi đấu của giải. Theo đó, Hải Tiến Thanh Hóa sẽ chạm trán ứng cử viên cho chức vô địch là VTV Bình Điền Long An ngay từ vòng đấu bảng.

Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền năm 2021 diễn ra từ ngày 23 đến 27-3 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình với sự tham dự của có 6 đội nam gồm: Tràng An Ninh Bình, Hà Nội, Thể Công, Hà Tĩnh, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng và 6 đội nữ gồm chủ nhà Ninh Bình (đội Truyền hình Vĩnh Long cũ), Than Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, Hải Tiến Thanh Hóa, Thái Bình.

Muguruza “thở phào” vì chức vô địch Dubai

Garbine Muguruza đã kết thúc quãng thời gian dài chờ đợi một danh hiệu WTA Tour khi giành chức vô địch tại Dubai, chức vô địch đầu tiên của cô sau 2 năm kể từ giải Monterrey Open 2019. Cô cho biết: “Chức vô địch này có ý nghĩa rất nhiều, vì không bao giờ là dễ để vô địch. Tôi rất phấn khích vì nó đến vào lúc này, sau vài trận chung kết không đi theo ý mình”.

Garbine Muguruza

Garbine Muguruza

Ông bầu của Fury chửi khán giả

Ông bầu Bob Arum trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã tỏ ra cáu gắt khi được hỏi về việc các fan đang mất kiên nhẫn và đòi sớm được biết ngày diễn ra trận đấu boxing giữa Tyson Fury với Anthony Joshua. Ông bầu của Fury đáp: “Tôi bây giờ đang đi nghỉ mát vì vừa được tiêm vaccine. Mấy con người kia, bây giờ đang là đại dịch và khi nào trận đấu diễn ra thì nó sẽ diễn ra. Nếu quý vị chỉ biết hàng ngày làm phiền tôi trên mạng thì hãy biến đi và lo cho cuộc sống của mình ấy”.

Dustin Johnson không dự Olympic Tokyo

Tay golf số 1 thế giới Dustin Johnson đã công bố anh sẽ không góp mặt trong thành phần đội tuyển golf Mỹ dự Olympic Tokyo. Mặc dù đã giành chức vô địch FedEx Cup năm ngoái để giành vé tới Olympic, nhưng Johnson cho biết Olympic năm nay diễn ra vào thời điểm anh phải di chuyển qua quá nhiều nước và tính thêm cả thời gian cách ly, do đó anh sẽ chỉ tập trung vào PGA Tour.

Andy Ruiz sẵn lòng đấu Fury hoặc Wilder

Andy Ruiz Jr sẽ có sự trở lại với boxing bằng trận gặp Chris Arreola vào ngày 24/4 tới, nhưng anh cho biết mình đang nhắm đến một cuộc đấu gây nhiều chú ý hơn mà đối thủ có thể sẽ là Deontay Wilder hoặc Tyson Fury. “Tôi sẽ không đấu Joshua lần nữa”, anh nói, “nhưng tôi sẵn lòng đấu với Wilder. Và nếu Fury không đạt được thỏa thuận với Joshua, anh ấy có thể tìm đến tôi”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng nhất thể thao tối 13/3: Djokovic có thể cán mốc 400 tuần giữ ngôi số 1

(Tin thể thao) Theo Daniil Medvedev, siêu sao người Serbia hoàn toàn có thể cán mốc 400 tuần ở ngôi số 1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN