Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Những giai thoại khó tin về 'đại tiệc sex' ở làng Olympic

Nhiều cựu VĐV hàng đầu thế giới đã tiết lộ nhiều câu chuyện khó tin về chuyện giường chiếu ở các làng Olympic trong những kỳ Thế vận hội trước đó.

  

Chuyện quan hệ tình dục ở các kỳ Olympic luôn là đề tài nóng. Để phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã đi đến một quyết định cấm các vận động viên làm chuyện giường chiếu trong thời gian diễn ra giải.

Tuy nhiên, nhiều cựu VĐV hàng đầu thế giới cho rằng điều này không khả thi.

“Thật nực cười, nó sẽ chẳng hiệu quả đâu. Tin tôi đi, chuyện sex nó đã là không thể thiếu trong các làng VĐV rồi. Mỗi khi tập luyện và thi đấu ở Olympic, họ sẽ cần rất nhiều năng lượng, và sau đó họ muốn giải tỏa nó. Không thể để nó tích tụ rồi khiến các VĐV ức chế. Rồi họ sẽ tìm đến chất có cồn, tiệc tùng và điều gì đến cũng phải đến thôi. Ở đây hầu như ai cũng ham muốn”, Susen Tiedtke, cựu VĐV nhảy xa của Đức từng tham dự Olympic 1992 và 2000 cho biết.

Susen Tiedtke, cựu VĐV nhảy xa của Đức

Susen Tiedtke, cựu VĐV nhảy xa của Đức

Trong khi đó, cựu ngôi sao bóng bàn Matthew Syed thừa nhận Olympic thực sự là cơ hội để những người có ngoại hình không bắt mắt như anh 'vui vẻ' với nhiều đối tượng khác nhau.

"Năm đó tôi 21 tuổi, có hàm răng khểnh nhìn rất xấu trai, không ai mê. Tuy nhiên, Olympic đã cho tôi cơ hội làm chuyện ấy đến hai lần, điều mà tôi không dám nghĩ tới. Olympic có rất nhiều trai tân, gái tân", Matthew Syed chia sẻ.

Cựu ngôi sao bóng bàn Matthew Syed

Cựu ngôi sao bóng bàn Matthew Syed

Mặc dù tình dục bị cấm trong giải năm nay nhưng ban tổ chức Olympic Tokyo vẫn phát 160.000 bao cao su để đảm bảo quan hệ an toàn. Ở kỳ thế vận hội Rio 2016, có đến gần nửa triệu chiếc bao cao su được phát cho các VĐV. Theo kinh nghiệm từ Olympic các năm trước, những VĐV đỉnh cao sẵn sàng làm chuyện ấy ngay ngoài trời.

Cầu thủ bóng đá Hope Solo nói với ESPN rằng cô đã nhìn thấy các VĐV “quan hệ tình dục ngay ngoài trời”. Trong khi đó, VĐV bắn súng người Mỹ Josh Lakatos tiết lộ: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến ​​nhiều cảnh ăn chơi trác táng như vậy trong suốt cuộc đời mình", sau những trải nghiệm về 'đại tiệc sex' ở Olympic Sydney 2000.

Tuần trước, làng thể thao rộ lên tin đồn Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) dựng giường bằng giấy bìa chỉ chịu được trọng lượng của một người để ngăn các vận động viên gần gũi trong mùa dịch COVID-19. Để kiểm chứng thông tin này, VĐV người Ireland - Rhys McClenaghan đã thử nhảy nhót trên giường xem giấy bìa có chắc chắn không.

Những giai thoại khó tin về 'đại tiệc sex' ở làng Olympic - 3

Sau khi thực hiện thành công vài cú nhảy mà không làm sập giường, McClenaghan đã tự tin khẳng định những tin đồn về chiếc giường giấy mong manh là “tin giả”.

Thông tin mà Rhys McClenaghan vừa kiểm chứng đã khiến nhiều VĐV...vui mừng vì vẫn có thể 'vui vẻ'. Olympic là đại hội thể thao lớn nhất thế giới nhưng cũng trở thành nơi diễn ra những 'đại tiệc sex' lớn không kém. Có lẽ, sau mục tiêu giành huy chương, chuyện tình dục là ham muốn lớn nhất của một bộ phận VĐV đỉnh cao ở Olympic.

Nguồn: [Link nguồn]

SAO thể thao ”yêu đương” vô tội vạ ở Olympic, chủ nhà tung chiêu mới

(Tin thể thao, tin Olympic) Để hạn chế tuyệt đối "chuyện ấy" tại Olympic Tokyo, nước chủ nhà đã hoãn việc phát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Tùng ([Tên nguồn])
Olympic mùa hè Paris 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN