Nhi Yến vượt tranh cãi "nam giả nữ", giành huy chương điền kinh châu Á
(Tin thể thao) Bỏ lại sau lưng những lùm xùm về việc “nam giả nữ”, chân chạy 19 tuổi Trần Thị Nhi Yến mang về tấm huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2025.
Nhi Yến mang về huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam
Phần thi chung kết 100m nữ của Nhi Yến
Tại chung kết nội dung 100m nữ giải vô địch điền kinh châu Á 2025 diễn ra vào chiều tối ngày 28/5 tại thành phố Gumi (Hàn Quốc), chân chạy trẻ Trần Thị Nhi Yến đã giành huy chương đồng với thành tích 11 giây 54. Đây là tấm huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại giải châu lục năm nay.
Nhi Yến giành HCĐ nội dung 100m nữ
Người về nhất ở nội dung này là Liang Xiaojing (Trung Quốc) với thời gian 11 giây 37. Trong khi đó, Shanti Pereira (Singapore) về nhì với thông số 11 giây 41. Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Nhi Yến ở cự ly 100m là 11 giây 40, ngang bằng kỷ lục trẻ quốc gia hiện tại.
Tấm HCĐ của Nhi Yến là rất đáng khen ngợi khi cô vượt qua 2 chân chạy kỳ cựu của Nhật Bản là Aiha Yamagata (11 giây 66), Midori Mikase (11 giây 74). Chân chạy 19 tuổi của Việt Nam cũng cho thấy tâm lý vững vàng khi mà trước đó, cô bị vướng vào lùm xùm khi một số VĐV nước ngoài đã tung hình ảnh lên mạng xã hội, ám chỉ Nhi Yến là "nam giả nữ" sau vòng loại diễn ra trước đó 1 ngày.
Liang Xiaojing giành HCV
Dù vậy đến thời điểm này, chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học hay xác nhận chính thức nào từ ban tổ chức giải, Liên đoàn Điền kinh châu Á hay các tổ chức thể thao quốc tế về nghi vấn này. Thậm chí hành vi tố cáo dựa trên cảm tính cá nhân còn bị xem là thiếu tôn trọng đối thủ, làm tổn hại hình ảnh thể thao.
Dàn hot girl điền kinh Việt Nam vào chung kết
Cũng trong ngày thi đấu 28/5, một số đại diện khác của điền kinh Việt Nam cũng bước vào tranh tài. Hot girl Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành quyền vào chung kết 100m rào nữ với thời gian 13 giây 51. Song song đó, Trần Thị Loan cũng giành quyền vào chung kết nội dung nhảy xa với thành tích 6m05.
VĐV Trần Thị Loan
Huỳnh Thị Mỹ Tiên vào chung kết 100m rào
Thành tích của Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Thị Ngọc
Đáng tiếc ở nội dung 1500m nữ diễn ra chiều cùng ngày, “cô gái vàng” Nguyễn Thị Oanh chỉ về thứ 7 với thời gian 4 phút 20 giây 02. Trong khi đó, Hoàng Thị Ngọc (53 giây 12) chỉ về thứ 5 ở chung kết 400m nữ.
Giải điền kinh châu Á 2025: Bài kiểm tra ở sân chơi lớn
Giải vô địch điền kinh châu Á 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 31/5 tại Gumi (Hàn Quốc), quy tụ các VĐV xuất sắc nhất từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 17 vận động viên, tranh tài ở nhiều nội dung từ tốc độ, trung bình, vượt chướng ngại vật, nhảy xa, nhảy cao, đến tiếp sức 4x400m nữ và hỗn hợp nam-nữ.
Đây là giải đấu đỉnh cao của điền kinh châu lục, là nơi kiểm tra năng lực thực sự của các VĐV trọng điểm trước thềm ASIAD 2026 và Olympic Paris 2024.
Trong lịch sử, điền kinh Việt Nam từng giành tổng cộng 8 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ tại các kỳ giải vô địch châu Á, nổi bật nhất là tấm HCV tiếp sức 4x400m nữ năm 2023. Năm nay, mục tiêu của đội tuyển là bảo vệ tấm HCV tiếp sức nữ và phấn đấu giành huy chương ở nhiều nội dung cá nhân.
Danh sách vận động viên và nội dung thi đấu: • Nguyễn Thị Oanh – 1.500m, 5.000m • Nguyễn Trung Cường – 3.000m chướng ngại vật • Sầm Văn Đời, Lương Đức Phước – 800m, 1.500m • Nguyễn Thị Thu Hà – 800m, 1.500m • Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tưởng – 400m, 4x400m hỗn hợp nam nữ • Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh – 4x400m nữ, 4x400m hỗn hợp nam nữ • Quách Thị Lan – 400m rào, 4x400m hỗn hợp nam nữ • Trần Thị Nhi Yến – 100m, 200m, 4x400m hỗn hợp nam nữ • Huỳnh Thị Mỹ Tiên – 100m rào • Bùi Thị Kim Anh – Nhảy cao • Vũ Thị Ngọc Hà, Trần Thị Loan – Nhảy xa • Nguyễn Thị Hường, Trần Thị Loan – Nhảy ba bước |
(Tin thể thao, tin điền kinh) Nhi Yến đã trải qua nhiều lần kiểm tra, tham dự các giải đấu lớn nhưng vẫn bị nghi ngờ.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/05/2025 19:52 PM (GMT+7)