Trận đấu nổi bật

anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
alejandro-vs-marton
Tiriac Open
Alejandro Tabilo
-
Marton Fucsovics
-
cristian-vs-taylor
BMW Open
Cristian Garin
-
Taylor Fritz
-
casper-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Casper Ruud
-
Tomas Martin Etcheverry
-
iga-vs-elena
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Elena Rybakina
-
sloane-vs-caroline
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Caroline Garcia
-
marta-vs-marketa
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Marketa Vondrousova
-
stefanos-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Stefanos Tsitsipas
-
Dusan Lajovic
-

NBA 2012/13: Sao nào sẽ sáng?

James, Anthony, Bryant và Durant luôn là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Sáng nhất vẫn là Lebron James, Miami Heat

Lebron James bắt đầu chơi bóng tại NBA từ mùa 2003/04. Ngay trong năm đầu tiên chơi bóng rổ chuyên nghiệp, James đã giành danh hiệu “Lính mới xuất sắc nhất”. Đó thực sự là bước đệm rất lớn cho cầu thủ sinh năm 1984 này. King James, tên thân mật NHM và đồng đội đặt cho anh, tỏa sáng rực rỡ những năm tiếp theo, được coi là thần đồng bóng rổ Mỹ.

Ở tuổi 27, Lebron James đã giành được 3 danh hiệu NBA MVP (Most Valuable Player – Cầu thủ giá trị nhất) vào các năm 2009, 2010 và 2012. Đặc biệt trong năm 2012, James giành được chức vô địch NBA cùng với Miami Heat và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, ba danh hiệu cao quý nhất của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ - NBA.

King James đang bước vào thời đỉnh cao nhất trong sự nghiệp và nhiều người tin rằng anh sẽ tiếp tục giành các danh hiệu cá nhân và tập thể trong những năm tiếp theo. Rõ ràng, James là ƯCV số 1 cho danh hiệu NBA MVP mùa giải 2012/13

Kevin Durant, Oklahoma City Thunder

Đây chính là đối thủ khó nhằn nhất của Lebron James trong cuộc đua giành danh hiệu MVP. Mùa giải trước, Durant ghi trung bình 27,9 điểm trong một trận đấu, cao nhất NBA. Và đó cũng là năm thứ 3 liên tiếp anh giành được danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều điểm nhất giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.

Chính nhờ phong độ xuất sắc của Kevin Durant, Oklahoma City Thunder lần đầu tiên lọt vào trận chung kết NBA. Tại Olympic 2012 ở London, Durant cũng chính là cây săn bàn số 1 trong  màu áo ĐT bóng rổ Mỹ.

Với những gì đã thể hiện trong những năm qua, không có gì sai nếu như khẳng định Kevin Durant chỉ thua kém đúng Lebron James về tài năng. Cầu thủ 24 tuổi này sở hữu khả năng tấn công tuyệt vời, chỉ cần cải thiện kỹ năng phòng thủ và chuyền bóng, chắc chắn anh sẽ trở thành mũi nhọn không thể cản phá. Nếu Durant tiếp tục dẫn đầu NBA về khả năng ghi điểm và đưa Thunder lọt vào tới trận chung kết, nhiều khả năng danh hiệu MVP sẽ dành cho anh.

Kobe Bryant, Los Angeles Lakers

Dù đã 34 tuổi, song không ai có thể phủ nhận tài năng của Kobe Bryant. Anh là một trong số ít cầu thủ bóng rổ chơi tốt cả hai tay, đồng thời cũng là cây săn bàn ấn tượng, ghi trung bình 27,9 điểm/trận bằng với Kevin Durant. Tiếc rằng anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội tại LA Lakers nên mới chỉ giành một danh hiệu MVP (2008) tính đến thời điểm này.

Sang mùa giải 2012/13, LA Lakers đã có sự bổ sung Steve Nash và Dwight Howard. Hai ngôi sao này sẽ là sự bổ sung rất chất lượng cho Lakers. Nếu bộ ba này đưa LA Lakers vô địch khu vực miền Tây, giúp Bryant có nhiều hơn cơ hội tỏa sáng, biết đâu anh sẽ lần thứ hai có được danh hiệu MVP.

Carmelo Anthony, New York Knicks

Anthony cùng trưởng thành từ giải bóng rổ trung học giống như Lebron James, nhưng đường tới vinh quang của anh không hề bằng phẳng. Chấn thương là bạn đồng hành của Anthony, điều đó khiến anh ít khi có được cả mùa giải thành công.

Như mùa giải trước, Carmelo Anthony chỉ trở lại vào cuối tháng 3. Đến tháng 4, anh ghi trung bình 29,8 điểm một trận, hiệu suất quá ấn tượng. Nếu cầu thủ 28 tuổi này có thể thi đấu trọn cả mùa, giúp New York Knicks thành công, anh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

Deron Williams, Brooklyn Nets

Xét về cơ hội, Deron Williams không có nhiều bởi Brooklyn Nets không phải đội bóng được đánh giá cao trong mùa giải năm nay dù đang sở hữu Brook Lopez, Gerald Wallace và Joe Johnson. Một mình “quái vật” Deron không thể vực dạy cả đội, nhưng dẫu sao anh cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất NBA, đặc biệt ở khả năng ném bóng 3 điểm.

.

Chris Paul, Los Angele Clippers

NHM của Clippers có rất nhiều điều để mong chờ trong mùa giải năm nay khi mà đội bóng này chơi ngày một hay. Năm ngoái, LA Clippers vào tới vòng bán kết playoff khu vực miền Tây và chỉ chịu dừng bước trước San Antonia.

Chris Paul chính là ngôi sao sáng trong đội hình của Clippers. Ở vòng playoff, anh ghi trung bình 20,1 điểm và 6,8 đường chuyền thành bàn trong 14 trận.

Tony Parker, San Antonio Spurs

Trong nhiều năm sát cánh cùng Tim Duncan trong màu áo San Antonia, Tony Parker thường tập trung vào phòng ngự. Nhưng từ mùa giải năm ngoái, lối chơi của anh đã có nhiều sự thay đổi. Parker nhận nhiệm vụ kiểm soát, phân phối bóng cho các đồng đội và kết thúc mùa giải với những thành quả khá ấn tượng. Cầu thủ 30 tuổi này ghi trung bình 18,3 điểm và 7,7 đường kiến tạo trong mỗi trận.

Ở vòng playoff, Parker ghi tới 20,1 điểm/trận, góp công lớn giúp Spurs lọt vào trận chung kết miền Tây.

Kevin Love, Minnesota Timberwolves

Kevin Love bằng tuổi Kevin Durant và cũng được coi là một trong những tài năng của bóng rổ Mỹ. Tại Olympic vừa qua, Love cũng được gọi vào đội tuyển, dù không để lại được nhiều ấn tượng song chắc chắn anh sẽ tích lũy cho mình không ít kinh nghiệm nhờ giải đấu đó.

Tiền vệ tấn công của Minnesota Timberwolves ghi trung bình 26 điểm một trận và nổi trội ở khả năng bắt bóng bật bảng với 13,3 lần. Chắc chắn anh cũng nằm trong danh sách nhận được nhiều phiếu bầu nhất cho danh hiệu MVP.

Rajon Rondo, Boston Celtics

Với nhiều người, cái tên Rajon Rondo sẽ không nằm trong suy nghĩ khi bầu chọn danh hiệu MVP. Song thực tế anh hoàn toàn có cơ hội giành được nó.

Lối chơi của Celtics hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng cầm nhịp của Rajon Rondo. Trong sự nghiệp thi đấu, anh chỉ ghi trung bình 10,8 điểm/trận nhưng lại tạo rất nhiều cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Trung bình Rondo kiến tạo 11,7 lần trung một trận đấu, thế nên chẳng mấy khập khiễng khi so sánh anh với chân chuyền Xavi của Barcelona trong bóng đá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Duy ([Tên nguồn])
NBA - Bóng rổ nhà nghề Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN