Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
0
Thiago Monteiro
0
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Albert Ramos-Vinolas
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Nadal bỏ cuộc Wimbledon: Làng tennis "dậy sóng", đòi trao vé bán kết cho bại tướng

(Tin thể thao - Tin tennis) Làng tennis chia chia rẽ sau quyết định rút lui khỏi bán kết Wimbledon của Nadal, thậm chí đề xuất ý tưởng trao suất thay thế cho bại tướng Taylor Fritz.

  

Nadal đánh bại Taylor Fritz ở tứ kết Wimbledon

Làng tennis dậy sóng, kêu gọi Wimbledon đổi luật

Rafael Nadal vừa gây bất ngờ khi tuyên bố rút lui trước thềm trận bán kết Wimbledon 2022 gặp Nick Kyrgios. Theo lí giải từ "vua đất nện", anh bị rách cơ bụng và phải nén đau thi đấu suốt 1 tuần qua, nhưng tình trạng chỉ trở nên tồi tệ hơn ở trận tứ kết gặp Taylor Fritz.

Nadal khiến làng tennis "dậy sóng", thậm chí kêu gọi áp dụng quy định "kẻ thua cuộc may mắn" cho vòng đấu chính ở Grand Slam

Nadal khiến làng tennis "dậy sóng", thậm chí kêu gọi áp dụng quy định "kẻ thua cuộc may mắn" cho vòng đấu chính ở Grand Slam

Quyết định của Nadal tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trong làng tennis. Bên cạnh những lời động viên chia sẻ, không ít ý kiến trách cứ tay vợt người Tây Ban Nha gắng gượng quá mức, dẫn tới chấn thương chuyển biến nghiêm trọng. Có nhiều thời điểm trong trận, ống kính truyền hình bắt được khoảnh khắc người cha Sebastian và em gái Maria Isabel ra hiệu cho anh dừng trận đấu.

Đáng nói hơn, một luồng ý kiến khác còn đề nghị trao suất vào bán kết cho Taylor Fritz với tư cách "kẻ thua cuộc may mắn" (lucky losers), thay vì để Kyrgios nghiễm nhiên đoạt vé chung kết. Trong tennis, quy định "kẻ thua cuộc may mắn" chỉ áp dụng ở vòng loại (tay vợt có thứ hạng cao nhất để thua ở vòng loại cuối được chọn thay thế một tay vợt rút lui trước vòng đấu chính).

Christopher Clarey, phóng viên mảng tennis của New York Times là người công khai ủng hộ ý tưởng mang tính cách mạng này: "Khi một tay vợt rút lui vào phút chót ở Grand Slam hoặc trước trận chung kết một giải đấu lớn, bại tướng của anh ta nên nhận suất thay thế. Trong trường hợp này, Fritz sẽ đối đầu Kyrgios với tư cách 'kẻ thua cuộc may mắn'. Trận bán kết vẫn sẽ diễn ra".

Đồng quan điểm, nhà báo kiêm bình luận viên Simon Cambers cho hay: "Nếu ban tổ chức biết Nadal chấn thương, họ có thể yêu cầu Fritz chờ đợi. Vé xem tennis vào thứ 6 ở sân Trung tâm lên tới 200 bảng, quá nhiều nếu khán giả chỉ xem được một trận bán kết".

Bình luận viên Nick McCarvel: "Đây là chủ đề được bàn tán từ cách đây vài năm, nhưng giới lãnh đạo tennis thực sự nên xem xét áp dụng quy định 'kẻ thua cuộc may mắn' ở vòng đấu chính. Wimbledon thu lợi gì khi Nadal không dự bán kết? Chẳng gì cả, còn làng tennis cũng mất đi một trong những trận đấu đáng xem nhất năm.

Nếu WTA Finals, ATP Finals tạo cơ hội những người thua cuộc bằng thể thức thi đấu vòng tròn (ở vòng bảng), tại sao một sự thay đổi không được chấp nhận ở những giải đấu khác như Grand Slam?".

Blogger về tennis, Lee Abbamonte: "Quyết định bỏ cuộc của Nadal là điều không may nhưng cũng gây ra tranh cãi. Tennis cần áp dụng quy định 'kẻ thua cuộc may mắn' cho những trường hợp như thế này. Người hâm mộ, nhà tài trợ đã dốc hầu bao cho trận bán kết. Thêm vào đó, việc một tay vợt không phải chơi trận bán kết được nghỉ ngơi 3 ngày trước chung kết là điều khó chấp nhận và không công bằng cho bất kỳ ai”.

Taylor Fritz từ chối thay Nadal dự bán kết

Giữa "bão" dư luận, nhân vật chính Taylor Fritz cuối cùng cũng lên tiếng. Trả lời bình luận của một người hâm mộ trên Instagram, tay vợt người Mỹ thẳng thừng từ chối suất đặc cách: "Tôi không tìm kiếm sự bố thí. Nếu không thể đánh bại Nadal, tôi cũng chẳng xứng đáng vào bán kết, đơn giản vậy thôi!".

Taylor Fritz thẳng thừng từ chối suất đặc cách

Taylor Fritz thẳng thừng từ chối suất đặc cách

Trong khi đó, chuyên gia Matthew Willis khẳng định luật "kẻ thua cuộc may mắn" chỉ nên được cân nhắc sau Wimbledon 2022: "Tôi vẫn cảm thấy bối rối về logic đằng sau quy định này. Làm sao chúng ta biết được nó có làm suy giảm tính cạnh tranh của giải đấu? Mặt khác, đó dường như chỉ là giải pháp chữa cháy".

Jon Wertheim (Sports Illustrated), một trong những cây viết tennis nổi tiếng nhất thế giới cũng lên tiếng phản bác: "Sẽ ra sao nếu bạn đưa một tay vợt đã thất bại toàn diện trở lại. Ngoài sự thiếu công bằng, điều này có thể dẫn tới vấn nạn tiêu cực".

Nhà báo Dan Wolken: "Điều gì xảy ra nếu Fritz dự bán kết với tư cách 'kẻ thua cuộc may mắn' và bằng cách nào đó lại lên ngôi vô địch? Tất cả chúng ta đều biết cậu ấy đã thất bại ở tứ kết, còn Wimbledon sẽ trở thành giải đấu nằm ngoài khuôn khổ của sự hợp pháp".

Wimbledon 2022
Theo bạn tay vợt nào sẽ vô địch?

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp tennis Wimbledon ngày 11: Nadal bỏ cuộc gây sốc, Djokovic rộng cửa vô địch

(Tin thể thao, tin tennis) Việc Rafael Nadal bỏ cuộc giúp Novak Djokovic rộng cửa giành chức vô địch Wimbledon 2022, qua đó rút ngắn số danh hiệu Grand Slam giữa hai tay vợt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Rafael Nadal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN