Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
1
Victoria Azarenka
1
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

HOT: Tiến Minh lại sảy chân

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam đã thất bại tại giải Trung Quốc mở rộng.

Gặp tay vợt người Ấn Độ - Kashyap Parupalli, Tiến Minh đã chơi tốt ở set 1 và giành chiến thắng với tỉ số 21/11, nhưng tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam đã không duy trì được phong độ. Ở 2 set tiếp theo, Tiến Minh đã thất thủ với các tỉ số 20/22 và 14/21. Thất bại này đã khiến Tiến Minh không thể giành vé vào tứ kết.

Không có Nadal, Séc không sợ TBN: Tay vợt kỳ cựu Stepanek phát biểu: “Các CĐV đang rất hưng phấn và chúng tôi hy vọng có thể làm được điều tương tự như ĐT nữ ở Fed Cup (giành chức vô địch cách đây 2 tuần). Trận chung kết năm 2009 tại Barcelona (Séc để thua TBN) đã dạy cho chúng tôi nhiều bài học. Chúng tôi có những lợi thế lớn khi được chọn mặt sân và có sự cổ vũ của các CĐV, tất nhiên họ cũng thiếu vắng Nadal. Đó là một tổn thất đáng kể.”

Li Na, Wozniacki tham dự giải tiền Australian Open. Theo đó hai tay vợt thuộc Top 10 thế giới, đều xác nhận họ sẽ thi đấu tại Giải Apia International tổ chức tại Trung tâm Quần vợt Công viên Olympic Sydney từ ngày 6 -11/1 tới. Li Na cho biết: “Hai năm trước tôi đã giành được danh hiệu tại Sydney và nó đã cho tôi rất nhiều tự tin để tham gia giải đấu hàng đầu được tổ chức tại Melbourne (Li Na đã giành quyền vào chơi trận chung kết Australia mở rộng). “Hai năm qua tôi đã thi đấu rất tốt vì vậy tôi thực sự mong muốn quay trở lại đây một lần nữa”.Trong khi đó cựu số 1 thế giới Wozniacki cũng sẽ tham gia sự kiện của WTA, một giải đấu thường xuyên thu hút những tay vợt hàng đầu thế giới. Tay vợt của nước chủ nhà Sam Stosur – người đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng thế giới cũng đã đăng ký tham dự giải đấu này và hy vọng sẽ được đối mặt với nhiều tên tuổi lớn.

Perez đặt mục tiêu vô địch cùng McLaren. Tay đua người Mexico đã được chỉ định là người kế nhiệm của Lewis Hamilton tại McLaren sau khi viên ngọc đen người Anh đã quyết định chia tay đội đua của mình để gia nhập Mercedes vào năm 2013. Phát biểu với The Sun, Perez cho biết: “Mục tiêu của tôi là ngay lập tức giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức vô địch thế giới”. “Tôi cần những chiến thắng chặng để hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi biết rất khó để giành chức vô địch nhưng đó là thách thức mà tôi muốn. Tôi đánh giá rất cao Lewis và anh ấy có thể là tay lái nhanh nhất tại thời điểm này. Nó sẽ là rất khó khăn để có thể làm theo những gì anh ấy đã đạt được”.

HOT: Tiến Minh lại sảy chân - 1

Tham vọng của Perez

Force India chưa công bố tay đua chính thức. Đội đua Force India vừa lên tiếng khẳng định chưa vội vàng công bố những tay đua chính thức của mình ở mùa giải mới dù trưởng đội đua Vijay Mallya đã xác nhận mình có một danh sách rút gọn trong tay. Paul di Resta sẽ tiếp tục gắn bó với đội đua năm thứ 3 liên tiếp trong mùa giải 2013, nhưng Force India vẫn còn một chỗ trống cần phải điền vào sau khi tay lái Nico Hulkenberg đã quyết định gia nhập đội đua Sauber để thay thế vị trí của Sergio Perez. Vijay Mallya khẳng định: “Chúng tôi có truyền thống chờ đợi cho đến khi mùa giải kết thúc để xác nhận về danh sách chính của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ kịp thời điền tên những tay lái của mình vào lịch thi đấu mùa giải mới”.  Hiện có một số ứng cử viên có thể thay thế vị trí của Hulkenberg b gồm cả Adrian Sutil và tay lái dự phòng của nhóm nghiên cứu Jules Bianchi. Jaime Alguersuari một lái xe kỳ cựu của làng F1 cũng được liên hệ với đội đua bên cạnh đó còn có cả Kamui Kobayashi tay đua đang đối mặt với nguy cơ mất vị trí của mình tại Sauber.

Thạch Kim Tuấn giành 3 HCV giải trẻ châu Á. Hôm 14/11, ĐT cử tạ Việt Nam đã về tới Việt Nam sau khi kết thúc quá trình thi đấu giải trẻ châu Á ở Myanmar. Dù không đặt mục tiêu thành tích lên hàng đầu, nhưng kết quả mà đội giành được phần nào đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ yên tâm, đặc biệt là ở trường hợp của Thạch Kim Tuấn. Từ lứa tuổi 14 đến 17 ở giải này, Thạch Kim Tuấn chuyển sang thi đấu lứa tuổi dưới 19-20 nhưng Thạch Kim Tuấn vẫn giành cùng lúc 3 HCV lứa tuổi 19-20 hạng 56kg ở các nội dung cử đẩy, cử giật và tổng cử. Cụ thể thành tích 124kg (cử giật), 151 (cử đẩy), tổng cử là 275kg.

Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2012: Chủ nhà vẫn tiến. Ngày thi đấu thứ 2 tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của các kiếm thủ chủ nhà. Với 4 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ sau 2 ngày thi đấu, đoàn chủ nhà tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích toàn đoàn. Với phong độ này, các kiếm thủ Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ đến chuyện vượt qua cột mốc 5 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ, điều họ từng làm được ở SEA Games 2011 để lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu khu vực ở bộ môn này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (Tổng hợp)
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN