Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

HOT: Serena tự hào về bản thân

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Tay vợt Mỹ cho rằng nhà Williams đã góp một phần quan trọng với tennis.

Serena tự hào về bản thân. Trong trận đấu biểu diễn tại Buenos Aires cùng cô chị Venus, Serena đã có những phát biểu đầy tự tin: “Chúng tôi đã làm thay đổi thế giới tennis. Chúng tôi mang đến cảm xúc đặc biệt trong cách thi đấu và thời trang. Bởi chúng tôi là những người Mỹ gốc Phi và những điều khác, chúng tôi đã làm được nhiều điều không chỉ cho bản thân. Chúng tôi đã góp phần cải thiện tennis.”

Button sợ xe mới khó lái. Tay đua của Mercedes cho rằng chiếc xe của mùa giải F1 2014 với động cơ mới V6 sẽ không dễ dàng để kiểm soát: “Điều quan trọng đầu tiên là phải tìm hiểu được sức mạnh của động cơ, sẽ có rất nhiều việc phải làm trong những tính toán thông số. Tôi đã đua xe 14 năm qua nhưng đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới.”

HOT: Serena tự hào về bản thân - 1

Button lo lắng trước mùa giải 2014

Một tay đua tử nạn trong cuộc đua tưởng nhớ Simoncelli. Cuộc đua xe nhằm mục đích tưởng nhớ cái chết của Marco Simoncelli lại trở thành một bi kịch khi cựu tay đua người Italy Doriano Romboni đã tử nạn do va chạm với một chiếc xe khác. Theo báo chí Italy, sau khi bị ngã, Romboni, 45 tuổi, đã bị chiếc xe của Gianluca Vizziello đâm vào. Dù đã được trực thăng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Santa Maria Goretti gần Latina nhưng Romboni đã qua đời 3 tiếng sau đó. Ngay sau cái chết của Romboni, những sự kiện còn lại của Sic Supermoto Day đã bị hủy bỏ.

Bình Định và Nghệ An thống lĩnh giải võ cổ truyền 2013. Khởi tranh từ ngày 18/5/2013, giải võ cổ truyền lần thứ nhất năm 2013 có sự tham dự của 48 vận động viên đến từ các lò võ cổ truyền trên toàn quốc. Vận động viên Phạm Văn Yên (Nghệ An) đã giành chức vô địch hạng cân 64 kg sau khi vượt qua Nguyễn Trung Kiên (Bình Định). Các vận động viên Đặng Trần Anh Tuấn (Bình Định), Trương Văn Đến (Quân khu 7), Nguyễn Văn Quyết (Nghệ An), Phạm Tiến Hải (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Quốc Tiễn (Bình Định) lần lượt vô địch ở các hạng cân 48, 51, 54, 57, 60 kg. Ngoài tiền thưởng thắng trận là 12 triệu đồng, các võ sĩ giành đai còn được hưởng 7 tháng lương, mỗi tháng 5 triệu đồng. Các võ sĩ thua trận cũng nhận được 6 triệu đồng.

Bóng chuyền nữ Thái Lan e ngại Việt Nam. Thái Lan sẽ cử đội hình mạnh nhất tới Myanmar để giành HCV bóng chuyền nữ SEA Games 27, một quan chức bóng chuyền Thái Lan cho hay.  Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang, cho biết sẽ gửi đội hình xuất sắc nhất tham dự SEA Games bởi các VĐV trẻ sẽ không đủ khả năng đánh bại Việt Nam. HLV Kiattipong Radchatagriengkai cho biết, ông và các tuyển thủ Thái Lan phải tập luyện thật nghiêm túc để cố gắng bảo vệ ngôi vô địch SEA Games.

Giải cầu lông trẻ Singapore mở rộng: Tuấn Đức, Hồng Nam thua tại bán kết. Hai tay vợt trẻ của Hà Nội là Đỗ Tuấn Đức và Phạm Hồng Nam đã dừng bước tại bán kết nội dung đôi nam lứa tuổi U19 giải cầu lông trẻ Singapore mở rộng 2013 khi chịu thất bại đáng tiếc 1-2 trước đôi Yang Min Chieh/ Lin Ya Hsien của Đài Loan (Trung Quốc). Trước trận đấu này, Tuấn Đức/ Hồng Nam được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn so với Yang Min Chieh/ Lin Ya Hsien (không được xếp hạt giống). Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu chủ quan, hai tay vợt Việt Nam đã phải nhận trận thua khá đáng tiếc. Dù vậy, HCĐ ở nội dung đôi nam lứa tuổi U19 của Tuấn Đức/ Hồng Nam cũng được xem là thành công ngoài mong đợi. Đây cũng chính là thành tích tốt nhất của các tay vợt Việt Nam tại giải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN