Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

HOT: Minh Quân thua đáng tiếc ở giải châu Á

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Tay vợt cựu số 1 của Việt Nam Đỗ Minh Quân dừng chân ở vòng 1 giải vô địch châu Á.

Minh Quân thua tay vợt người Thái Lan Kaewsuto Chayamon sau 3 set (7-6, 6-7, 3-6) tại vòng 1 giải Toyota Asian Championships 2013. Đây là giải đấu cấp châu lục tổ chức vào cuối năm dành cho các tay vợt châu Á mà không có điểm xếp hạng quốc tế. Sau đó Huỳnh Phương Đài Trang cũng thua dễ một tay vợt nữ của nước chủ nhà sau 2 set (1-6, 3-6). Minh Quân sẽ còn thi đấu đôi nam với Quốc Khánh, còn Đài Trang đánh cặp với tay vợt người Uzbekistan, Sharipova Sabina.

Thu Huyền, Như Thảo dừng chân tại vòng 1 giải cầu lông Macau mở rộng. Trong trận đấu tại nội dung đơn nữ, Lê Thu Huyền thua Hyo Min Kim (Hàn Quốc) chỉ sau 27 phút thi đấu với tỷ số cách biệt 9-21 và 13-21. Tiếp đó ở trận đánh đôi, Thu Huyền cùng Phạm Như Thảo cũng thua nhanh đôi vợt của Thái Lan Savitree Amitrapai và Narissapat Lam hạng 79 thế giới 8-21, 6-21.

Thạch Kim Tuấn được lựa chọn cho mục tiêu giành huy chương vàng cử tạ tại SEA Games 27. Do ở hạng cân 56kg tại SEA Games 27 mỗi quốc gia chỉ được lựa chọn một VĐV thi đấu nên cuối cùng bộ môn cử tạ, thể hình Tổng cục TDTT đã phải lựa chọn Kim Tuấn với phong độ tốt hơn Trần Lê Quốc Toàn để hướng tới mục tiêu chinh phục huy chương vàng.

HOT: Minh Quân thua đáng tiếc ở giải châu Á - 1

Thạch Kim Tuấn nhận trách nhiệm giành huy chương vàng môn cử tạ hạng 56kg

Di Wu giành vé đặc cách tham dự Australian Open 2014. Tay vợt số 207 thế giới và là số 1 của quần vợt nam Trung Quốc đã giành chiến thắng tại giải đấu tranh suất đặc cách (wild-card) dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2014. Năm ngoái Di Wu cũng giành wild-card và trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử quần vợt Trung Quốc dự một giải Grand Slam.

Milos Raonic nhận giải thưởng vận động viên xuất sắc nhất Canada năm 2013. Raonic là tay vợt đầu tiên trong lịch sử quần vợt Canada lọt vào Top 10 thế giới. Mùa giải 2013 Raonic lần đầu tiên đi tới chung kết một giải Masters 1000 ở Montreal (thua Rafael Nadal) và giành hai danh hiệu ở Bangkok và San Jose.

Ross Brawn sẽ rời đội đua F1 Mercedes vào cuối mùa giải 2013. Vị kỹ sư tài ba của Mercedes sẽ không còn làm việc cùng đội đua từ năm 2014, đây là xác nhận của ban lãnh đạo Mercedes. Nhiều khả năng Brawn sẽ nghỉ hưu thay vì tìm công việc mới ở một đội đua khác.

Mohamed Shaween bị cấm thi đấu 3 năm vì dương tính với chất cấm. VĐV điền kinh từng giành huy chương vàng 1500m tại Asian Games 2010 đã bị Cơ quan chống doping của Ả Rập Xê Út cấm thi đấu 3 năm. Đây là VĐV điền kinh thứ hai của nước này bị cấm thi đấu sau khi VĐV tham dự Olympic 2012 Hussain Al-Hamdah bị cấm thi đấu 2 năm rưỡi vì lý do tương tự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ tổng hợp ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN