Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
0
Paula Badosa
0
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Hot girl bóng chuyền Nguyệt Anh đăng ảnh “đốn tim”, Thu Hoài thích sách tiếng Anh

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Chủ công Nguyệt Anh đăng chùm ảnh thu hút sự quan tâm của nhiều fan. Hoa khôi Thu Hoài thư giãn bằng sách tiếng Anh.

Chủ công Nguyệt Anh đăng ảnh “tan nát hàng triệu con tim”

Chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh vừa đăng tải một bộ ảnh trên trang cá nhân thu hút hàng nghìn lượt “like” cùng hàng trăm bình luận. Mặc dù hot girl bóng chuyền của Bộ Tư lệnh Thông tin ghi rằng “chỉ muốn đăng hình lấy tương tác, chứ không định làm tan nát trái tim ai”, nhưng hình ảnh xinh đẹp của cô được bạn bè, người hâm mộ cho rằng đủ làm “tan nát hàng triệu con tim” khác.

Chủ công Nguyệt anh đăng ảnh "đốn tim"

Chủ công Nguyệt anh đăng ảnh "đốn tim"

Hiện tại, Nguyệt Anh cùng các đồng đội đang tích cực tập luyện nhằm chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới đây tại Quảng Ninh. Chủ công sinh năm 1998 tuy chỉ cao 1m74 nhưng lại có sức bật đà đáng nể lên đến 2m93 cùng tầm chắn tốt 2m85.

Nguyệt Anh là tấm gương của ý chí vượt khó, không bỏ cuộc, khi cô từng gặp tai nạn kinh hoàng đứt 3 gân ngón tay và động mạnh chủ ở tay phải, nhưng đã trở lại vô cùng ấn tượng để gặt hái nhiều thành công trong màu áo CLB cũng như tuyển quốc gia.

Hoa khôi Thu Hoài thư giãn bằng sách tiếng Anh

Chuyền hai Nguyễn Thu Hoài vừa làm bạn bè và người hâm mộ tỏ ra thích thú với hình ảnh xinh đẹp thưởng thức một tách cà phê bên cạnh một quyển sách bằng tiếng Anh. Theo chia sẻ của hot girl này với bạn bè, gần đây cô có sở thích đọc sách bằng tiếng nước ngoài để tăng cường vốn ngoại ngữ.

Thu Hoài xinh đẹp thư giãn bên sách ngoại ngữ

Thu Hoài xinh đẹp thư giãn bên sách ngoại ngữ

Trước đó, Thu Hoài không ít lần làm tất cả phải trầm trồ khi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh hay khoe bằng cấp ngoại ngữ ở trình độ khá giỏi. Vừa qua, hoa khôi làng bóng chuyền Việt Nam chấp nhận việc không cùng đồng đội tại Vietinbank tham dự giải bóng chuyền Cúo LienVietPostBank 2022 ở Bắc Ninh vì bận việc học. Cô cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng trong thời gian qua.

Thanh Thúy về nước, lỡ 2 trận quan trọng của “Mèo xanh”

Như thỏa thuận giữa VTV Bình Điền Long An và CLB PFU BlueCats, chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ về nước vào ngày 28/11 tới đây để cùng đội bóng miền Tây tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2022. Điều này khiến Thanh Thúy sẽ không thể góp mặt trong 2 trận đấu với CLB bóng chuyền nữ số 1 của giải vô địch quốc gia Nhật Bản là Hitsamitsa Springs vào ngày 3 và ngày 4/12.

Thanh Thúy không tham dự 2 trận đấu với Hitsamitsa Springs

Thanh Thúy không tham dự 2 trận đấu với Hitsamitsa Springs

Thanh Thúy hiện tại đang là nhân tố khá nổi nổi bật trong đội hình “Mèo xanh”. Sau hai trận đấu mở màn, cô ghi được 27 điểm (cao thứ 4 trong đội) và là người chắn bóng hiệu quả nhất với 7 điểm. Ở PFU BlueCats, Thanh Thúy được xếp chơi ở vị trí phụ công thay vì vị trí chủ công sở trường.

Giải bóng chuyền nữ U23 quốc gia vắng 2 cái tên kỳ cựu

Theo đó, VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Hà Nội sẽ không tham dự giải bóng chuyền nữ U23 toàn quốc 2022 tại Đắk Lắk diễn ra từ ngày 6-16/11 tới đây.

Hóa chất Đức Giang HN và VTV Bình Điền Long An không tham dự giải U23 quốc gia 2022

Hóa chất Đức Giang HN và VTV Bình Điền Long An không tham dự giải U23 quốc gia 2022

Như vậy, giải sẽ có sự tham dự của 5 đội bóng nữ gồm: TP.HCM, VietinBank, Than Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Thông tin và chủ nhà Đắk Lắk. Các đội sẽ thi đấu thể thức vòng tròn chọn 4 đội vào bán kết.

Bóng chuyền nam Campuchia tiếp tục có quân xanh cực “khủng”

Sau khi đánh bại đội tuyển Singapore và U21 Cuba hồi tháng 10 vừa qua, Liên đoàn bóng chuyền Campuchia vẫn tiếp tục kế hoạch tổ chức các trận đấu giao hữu chất lượng cho đội tuyển bóng chuyền nam nước mình.

Sau Singapore và Cuba, bóng chuyền Campuchia tiếp tục giao hữu với tuyển Pháp

Sau Singapore và Cuba, bóng chuyền Campuchia tiếp tục giao hữu với tuyển Pháp

Đối thủ tiếp theo mà đội tuyển này nhắm tới là nhà đương kim vô địch Olympic, tuyển Pháp. Được biết, lãnh đạo hai đội bóng đang trong quá trình thương thảo và dự kiến trận đấu giao hữu sẽ sớm được diễn ra trong thời gian tới.

Sau khi mang về tấm huy chương đồng lịch sử tại SEA Games 31 trên đất Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Campuchia đã vạch ra kế hoạch lớn với giấc mơ "hóa vàng" trên sân nhà. Để đạt được mục tiêu này, Campuchia đã đầu tư khủng cho đội tuyển quốc gia ăn tập nhiều tháng liền cùng với các chuyên gia ngoại là HLV trưởng Jun Li (Trung Quốc) và đội ngũ chuyên nghiệp đến từ Cuba. 

Bóng chuyền Lào trở lại SEA Games sau 14 năm

Mới đây, giải bóng chuyền vô địch quốc gia Lào 2022 đã chính thức khởi tranh từ ngày 29/10 đến 4/11 tại sân vận động trong nhà Quân đội (Main 5) ở Viêng Chăn, Lào với 16 đội, trong đó có 10 đội nam và 6 đội nữ tham dự.

Bóng chuyền Lào trở lại SEA Games bằng giải vô địch quốc gia 2022

Bóng chuyền Lào trở lại SEA Games bằng giải vô địch quốc gia 2022

Đặc biệt, giải đấu này nhằm mục đích giúp cho bóng chuyền Lào tuyển chọn ra những cầu thủ tốt nhất để chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Phnom Penh, Campuchia vào tháng 5 năm 2023. Đây cũng là lần thứ 2 mà Lào tham dự bộ môn bóng chuyền tại SEA Games kể từ năm 2009.

Như vậy, kể từ khi bóng chuyền Malaysia quay trở lại SEA Games 31 vào năm nay, đã có thêm Singapore và hiện tại là Lào sẽ tham dự SEA Games 32 vào năm sau. Đây là động thái tích cực giúp bộ môn bóng chuyền trong khu vực ngày càng cạnh tranh hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh Thúy 1m93 ghi điểm đáng nể giải bóng chuyền Nhật Bản, chắn bóng cực siêu

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Thể hiện tốt tại giải bóng chuyền Nhật Bản 2022/2023, không chỉ giỏi tấn công, khả năng chắn bóng của Thanh Thúy cũng rất đáng nể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN