Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jan-Lennard Struff
2
alejandro-vs-marton
Tiriac Open
Alejandro Tabilo
0
Marton Fucsovics
1
cristian-vs-taylor
BMW Open
Cristian Garin
0
Taylor Fritz
0
casper-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Casper Ruud
0
Tomas Martin Etcheverry
0
iga-vs-elena
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Elena Rybakina
-
sloane-vs-caroline
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Caroline Garcia
-
marta-vs-marketa
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Marketa Vondrousova
-
stefanos-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Stefanos Tsitsipas
-
Dusan Lajovic
-

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ giải nghệ: "Bà chúa" kỷ lục & sự day dứt

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Người đẹp Kim Huệ là một VĐV giữ nhiều kỷ lục của bóng chuyền nữ Việt Nam nhất, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều khiến tay đập 35 tuổi day dứt khi quyết định khép lại sự nghiệp.

Video các cú đập "1 chân" sở trường của Kim Huệ

"Giải nghệ", hai từ mà các VĐV chuyên nghiệp không bao giờ muốn nhắc tới, nhất là với hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ, người từng nói: "Còn một phút thi đấu trên sân tôi sẽ thi đấu hết mình". Câu nói tuy ngắn nhưng nó đã đủ nói lên tình yêu mà Kim Huệ dành cho bóng chuyền lớn đến nhường nào, nên lời chia tay thật sự khó khăn.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ giải nghệ: "Bà chúa" kỷ lục & sự day dứt - 1

Kim Huệ VĐV sở hữu nhiều kỷ lục của bóng chuyền Việt Nam

Nhưng khi mà cảm thấy thể lực không còn đủ để duy trì cho đam mê, Kim Huệ đã quyết định dừng chơi bóng để chuyển qua công tác huấn luyện. Thực ra đây là lần thứ 2 Kim Huệ nói giải nghệ. Chính xác vào năm 2015, Kim Huệ tuyên bố giải nghệ sau khi kết thúc giải vô địch quốc gia, tuy nhiên sau khi CLB và đội tuyển ngỏ ý cô tiếp tục trở lại thi đấu.

Tiếp tục nói lời giải nghệ vào cuối năm 2017 và lần này không nhiều người nghĩ VĐV này sẽ trở lại, bởi cô đã 35 tuổi và đã quyết tâm theo nghiệp huấn luyện. Trong sự nghiệp Kim Huệ đã giành được vô số kỷ lục, cô gần như đã có một sự nghiệp viên mãn song vẫn còn một số nỗi tiếc nuối khiến cô luôn day dứt.

Kim Huệ được sinh ra tại Yên Phụ (Hà Nội), năm 12 tuổi với chiều cao 1m68 cô trúng tuyển vào lớp năng khiếu của Bộ tư lệnh thông tin, sau đó chiếm suất chính tại CLB và đội tuyển quốc gia (ĐTQG) khi mới 16 tuổi. Được trao chiếc băng đội trưởng ở tuyển và CLB khi 19 tuổi.

Kim Huệ giữ kỷ lục 17 lần liên tiếp tham dự giải VĐQG, với 9 lần lên ngôi vô địch, cùng với đó là 5 danh hiệu á quân SEA Games. Gặt hái được những thành công "vô tiền khoáng hậu" nhưng Kim Huệ vẫn day dứt vì chưa thể giúp tuyển Việt Nam vô địch SEA Games và cùng với đó là 2 lần cô "xuất ngoại"...hụt.

Hoa khôi Kim Huệ lập kỷ lục 7 lần tham dự SEA Games, tuy nhiên cô cùng đội tuyển chỉ có 5 tấm HCB tại đấu trường này chứ chưa có cơ hội chạm tay vào Vàng. Đó là nỗi nuối tiếc lớn nhất của Huệ và giấc mơ được thi đấu tại nước ngoài của cô cũng không trở thành hiện thực.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ giải nghệ: "Bà chúa" kỷ lục & sự day dứt - 2

Cô vẫn day dứt vì chưa thể giành HCV SEA Games và chưa thể "xuất ngoại"

Đầu năm 2015, Huệ được CLB Ayutthaya (Thái Lan) mời gọi với mức lương 3.000 USD/tháng (gần 70 triệu đồng), CLB chủ quản Ngân hàng Công thương Việt Nam khi đó không phản đối. Huệ có mặt ở Thái để kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng đã được xác định, tuy nhiên gần đến ngày lên đường thì CLB Thái Lan phải cáo lỗi với Huệ vì họ đang gặp khó khăn về tài chính.

Đến tháng 9, tiếp tục có CLB Thái Lan, Danish Nongrua muốn có được sự phục vụ của Kim Huệ, tuy nhiên lần này họ không nhận được cái gật đầu của CLB Ngân Hàng Công Thương, do đó giấc mơ "xuất ngoại" của Kim Huệ lần thứ 2 dang dở.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ chuyển nghề

Phạm Thị Kim Huệ chính thức giải nghệ, chuyển hẳn sang công tác huấn luyện…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN