Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

F1, Russian GP: Người Phần Lan một lần nữa “bay” trên đất Nga

(Tin đua xe F1) Valtteri Bottas như lột xác và đạt phong độ tuyệt vời ở trường đua Sochi.

Valtteri Bottas có thể không có được kết quả tốt trong những ngày thứ 7 phân hạng đã qua, nhưng mỗi khi đến trường đua được coi là thế mạnh của mình, anh như lột xác và đạt phong độ tuyệt vời. Từ đó anh đã giành được pole thứ 2 trong năm tại Sochi một cách không thể xứng đáng hơn.

F1, Russian GP: Người Phần Lan một lần nữa “bay” trên đất Nga - 1

Valtteri Bottas

Sau ngày chạy thử đầu tiên, Mercedes và Ferrari chia nhau dẫn đầu 2 lượt chạy khiến người hâm mộ chưa thể đoán được đội đua nào nhỉnh hơn tại Sochi năm nay. Mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn tại phiên chạy FP3 khi một lần nữa “mũi tên bạc” thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình. Sebastian Vettel và Ferrari là những người tạo ra mốc thời gian đầu tiên nhưng Lewis Hamilton và Valtteri Bottas nhanh chóng chiếm lấy hai vị trí đầu tiên sau đó với những vòng chạy kỷ lục của Sochi.

Nhà ĐKVĐ tiếp tục là người chạy nhanh nhất tại FP3 với kỷ lục mới 1 phút 33,067s, người đồng đội của anh xếp thứ 2 với 0,254s chậm hơn. Ferrari rất nỗ lực bám đuổi nhưng cũng chỉ có được hạng 3 và 4 với khoảng cách của mùa giải 2015, 0,6s. Họ cũng mắc sai lầm khi tính toán thời gian ở cuối lượt chạy khiến cho cả Vettel lẫn Raikkonen không thể rời pit để thực hiện phần luyện tập xuất phát. Những dấu hiệu thể hiện sự yếu kém trong nhóm chiến thuật của đội đua nước Ý khi liên tục mắc lỗi trong các chặng đua.

F1, Russian GP: Người Phần Lan một lần nữa “bay” trên đất Nga - 2

Ferrari tính toán sai thời gian khiến hai chiếc xe không thể luyện tập xuất phát

Với kết quả từ 3 phiên chạy thử, tất nhiên Hamilton là người được đánh giá cao nhất trong lượt chạy phân hạng tại Sochi. Như thường lệ Ferrari lại là những người tạo mốc thời gian trước tại Q1 và rồi Mercedes chiếm lại vị trí đó một cách dễ dàng. Tuy nhiên vòng tính thời gian đầu tiên của Hamilton gặp đôi chút vấn đề khi anh chạy nhanh nhất ở hai sector đầu, nhưng lại chậm đi tới hơn 1,5s ở sector cuối khiến kết quả cuối cùng không được như mong đợi.

Dù sao anh đã trở lại ngay sau đó với vòng chạy nhanh nhất Q1, thành tích kỷ lục khác 1 phút 32,410s, hơn nhóm phía sau tới 0,55s trở lên. Ferrari tỏ ra hụt hơi trong cuộc đối đầu này khi có được thành tích chậm hơn hẳn 1s so với đối thủ, thua cả bộ đôi của Red Bull, những người sẽ xuất phát ở phía cuối đoàn đua do thay những bộ phận PU mới ở chặng đua này.

F1, Russian GP: Người Phần Lan một lần nữa “bay” trên đất Nga - 3

Red Bull sẽ xuất phát thứ 16 và 17 ở cuộc đua chính

Ở phía sau, không có gì bất ngờ khi Lance Stroll, Stoffel Vandoorne và tay lái chủ nhà Sergey Sirotkin lại bị loạt ở Q1. Sirotkin có cơ hội trong vòng chạy cuối cùng nhưng một cú spin ở sector 2 đã khiến anh không thể cải thiện thành tích của mình. Brendon Hartley và Fernando Alonso, hai cái tên khác cũng sẽ xuất phát ở cuối đoàn đua trong cuộc đua chính bởi những án phạt động cơ, đều kết thúc sớm ngày làm việc thứ 7 của mình.

Q2 bắt đầu với sự lựa chọn lốp không bất ngờ từ Mercedes và Ferrari khi cả 4 chiếc xe đều chạy trên bộ lốp viền tím, Ultra-soft nhằm ý định sử dụng chúng để bắt đầu cuộc đua chính. Khác với Singapore, độ mòn lốp cũng như sự chênh lệch giữa Hyper-soft và Ultra-soft tại Sochi khá nhỏ, vì thế các đội top đầu muốn có stint đầu tiên dài hơn so với top phía sau. Thành tích của họ tất nhiên không thể tốt hơn Q1 nhưng thứ tự thì vẫn không có gì thay đổi.

Bộ đôi Mercedes dẫn đầu nhưng lần này khoảng cách giữa họ và Ferrari chỉ còn là 0,4s. Cả hai còn thử nghiệm Hyper-soft ở cuối lượt chạy nhưng không thiết lập thời gian với bộ lốp đó. Còn Red Bull cũng như Pierre Gasly đều không tham dự Q2 do đã nhận án phạt về động cơ, trong khi đó hai vị trí bị loại còn lại cũng sớm được định đoạn khi lượt chạy còn tới 4 phút nữa. Renault tỏ ra không thực sự có khả năng đạt được vị trí phân hạng cao khi chỉ có được hạng 14 và 15 tại Q1, từ đó họ quyết định bỏ Q2 để giữ lốp dùng cho cuộc đua chính.

F1, Russian GP: Người Phần Lan một lần nữa “bay” trên đất Nga - 4

Sauber có 2 chiếc xe trong top 10 lần đầu tiên sau hơn 3 năm

Như vậy bên cạnh hai đội đua top đầu, Force India, Haas và Sauber đều có cả hai tay đua góp mặt tại Q3. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm đội đua đến từ Thụy Sĩ mới vào sâu đến vậy ở lượt chạy phân hạng, thậm chí Charles Leclerc còn có được thành tích nhanh thứ 5 của Q2, đứng đầu cuộc đua “hạng B”, dù đây vẫn chưa phải kết quả cuối cùng nhưng cũng giúp anh hưng phấn hơn khi bước vào Q3.

Sau những diễn biến trên, cuộc đua giành pole có lẽ chỉ còn là trận chiến nội bộ giữa Hamilton và Bottas khi chiếc W09 tỏ ra không có đối thủ tại Nga lần này. Và điều đó sớm được thể hiện ngay ở vòng chạy đầu tiên khi Bottas tạm thời vươn lên dẫn đầu với thành tích “khủng” 1 phút 31,528s, còn người đồng đội Hamilton chỉ thua anh có 0,004s trong khi Ferrari lại trở lại với khoảng cách tại Q2, khi thua đối thủ tới 0,6 – 0,7s. Esteban Ocon và Leclerc xếp thứ 5 và 6 cũng chỉ có khoảng cách là 0,006s.

F1, Russian GP: Người Phần Lan một lần nữa “bay” trên đất Nga - 5

Hamilton không giành được pole sau sai lầm ở vòng chạy cuối

Hamilton quyết tâm tái lập vòng chạy không tưởng như đã từng hoàn thành tại Singapore ở vòng tính giờ quyết định. Anh có cơ hội làm điều đó với sector 1 ấn tượng, nhanh hơn 0,333s so với thành tích tốt nhất. Thế nhưng do quá “ham” pole, anh đã mắc sai lầm tại cua thứ 7, chạy ra ngoài đường đua và không thể cải thiện thời gian của mình, chấp nhận với hạng 2 chung cuộc. Bottas rút ngắn thêm 0,141s để đạt kỷ lục pole mới, 1 phút 31,387s, đây là pole thứ 2 tay lái Phần Lan có được trong năm 2018 sau chặng đua ở Áo.

F1, Russian GP: Người Phần Lan một lần nữa “bay” trên đất Nga - 6

Kết quả phân hạng Russian GP 2018

Ferrari chấp nhận với hàng xuất phát thứ 2 với khoảng cách rất bất ngờ, và sẽ cần một phép màu như tại Red Bull Ring để có thể vượt qua đối thủ. Kevin Magnussen xuất phát hạng 5 cùng Ocon ở hàng thứ 3, còn Leclerc có thành tích phân hạng cao nhất trong sự nghiệp với vị trí thứ 7 bên cạnh Sergio Perez. Romain Grosjean và Marcus Ericsson ở hai vị trí cuối cùng trong top 10.

Tay lái #77 đã giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Sochi vào đầu mùa giải 2017 một cách thuyết phục. Năm nay anh còn có được vị trí xuất phát đầu tiên nên chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội về nhất trong năm thứ 2 liên tiếp. Dù có sức mạnh vượt trội, đội đua ĐKVĐ vẫn cần cẩn trọng với Ferrari ở phía sau bởi mọi thứ đều có thể xảy ra.

Hãy đón xen cuộc đua chính Russian GP năm 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h10 tối nay trên kênh FOX Sports.

Đua xe F1, chạy thử Russian GP: Ferrari dốc toàn lực cứu vãn tình hình

Ferrari và Mercedes "kèn cựa" quyết liệt ở hai phiên chạy thử Russian GP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN