Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

F1: Mùa giải 2013 qua những con số

Những gì Sebastian Vettel và đội đua Red Bull đạt được trong năm 2013 đã đưa đội đua nước Áo trở thành một phần của lịch sử F1. Qua những con số thống kê dưới đây chúng ta sẽ có một góc nhìn toàn cảnh mùa giải 2013.

Nói về số liệu thống kê không thể không nhắc đến nhà vô địch 4 năm liên tiếp Sebastian Vettel và Red Bull. Năm 2013 kết thúc là thời điểm Vettel trở thành tay đua trẻ nhất có 4 chức vô địch liên tiếp, trong đó anh thắng 9 chặng đua cuối liên tiếp – phá kỷ lục cũ của Michael Schumacher với 7 chiến thắng liên tiếp, đồng thời san bằng kỷ lục thắng 13 chặng/mùa cũng của Michael Schumacher xác lập năm 2004. Vettel cũng kết thúc mùa giải bằng việc có 684 vòng dẫn đầu cuộc đua, để thấy giá trị của con số này chúng ta phải biết rằng tất cả các tay đua khác gộp lại chỉ dẫn đầu đoàn đua có 447/1131 vòng đua. Còn Red Bull cũng san bằng mốc vô địch đội đua 4 năm liên tiếp của McLaren (giai đoạn 1988-1991) và chỉ kém duy nhất Ferrari với 6 lần liên tiếp vô địch (1999-2004), chức vô địch đồng đội của Red Bull năm 2013 với 596 điểm chỉ kém mốc 650 điểm cũng do chính họ lập năm 2011.

F1: Mùa giải 2013 qua những con số - 1

Alonso – Kẻ thất bại vĩ đại

Trong toàn bộ mùa giải có 13 tay lái có ít nhất 1 vòng chạy dẫn đầu cuộc đua, ngoài 684/1131 vòng dẫn đầu của riêng Vettel thì con số cụ thể của các tay đua còn lại như sau: Rosberg - 104, Alonso - 89, Webber - 69, Lewis Hamilton - 66, Kimi Raikkonen - 41, Romain Grosjean - 36, Adrian Sutil - 11, Felipe Massa - 10, Jenson Button - 8, Nico Hulkenberg - 8, Paul di Resta - 2 và Esteban Gutierrez - 2.

Mùa giải 2013 cũng là năm Fernando Alonso sau chặng đua Japanese GP trở thành tay đua ghi được nhiều điểm số nhất trong toàn bộ sự nghiệp với 1571 điểm vượt qua huyền thoại Michael Schumacher và kết thúc mùa giải với tổng số điểm 1606 điểm. Anh cũng đã tham dự 215 chặng GP – ngang bằng với thành tích của tay đua Mark Webber. Cũng có thêm một kỷ lục của Michael Schumacher (ghi điểm liên tiếp trong 24 chặng đua) bị phá trong mùa giải và người làm nên kỷ lục mới là Kimi Raikkonen với 27 chặng liên tiếp và nó chỉ bị dừng lại ở chặng Belgium GP do Raikkonen phải bỏ cuộc.

F1: Mùa giải 2013 qua những con số - 2

Một mùa giải tốt xấu lẫn lộn của McLaren

McLaren là đội đua lập nên kỷ lục 64 chặng đua liên tiếp có điểm (có tối thiểu một trong hai tay đua về đích trong TOP 10) ở chặng đua Canadian GP, nhưng nó không tồn tại được lâu bởi kết thúc mùa giải Ferrari là đội đua đang sở hữu chuỗi 67chặng đua liên tiếp có điểm và hiện tại vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Đội đua McLaren cũng lần đầu tiên sau 33 năm kết thúc một mùa giải mà không giành được một vị trí podium nào cả, nhưng đồng thời họ cũng trở thành đội đua đầu tiên trong lịch sử F1 có cả hai chiếc xe về đích trong cả mùa giải ở mỗi chặng đua với số km hoàn thành là 11.488km/11.584km tương đương 99,17% - đây cũng mốc mới phá kỷ lục cũ do đội đua Sauber xác lập với 98,3% từ năm 2008. Để có được thành tích này là nhờ đóng góp không nhỏ của Jenson Button khi anh vượt qua người đồng hương David Coulthard để trở thành tay đua người Anh tham dự nhiều chặng GP nhất với 247 chặng GP. Một tay đua người Anh khác - Max Chilton của đội đua Marussia – trở thanh tân binh đầu tiên hoàn thành tất cả các chặng đua ở năm đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

F1: Mùa giải 2013 qua những con số - 3

Renault là hãng động cơ giành chiến thắng

Mark Webber kết thúc sự nghiệp F1 của mình với 215 chặng GP, có 9 chiến thắng và 42 podium, giành được 1.047,5 điểm. Adrian Sutil có chặng GP thứ 100 trong sự nghiệp ở Hungarian GP còn Force India có chặng GP thứ 100 ở chặng Canadian GP và Williams có 600 chặng GP tại German GP.

Ấn Độ là quốc gia thứ 20 được chứng kiến sự lên ngôi của nhà vô địch mùa giải F1. Còn hãng động cơ Renault lại tiếp tục là người kết thúc kỷ nguyên động cơ V8-2,4lít bằng một chiến thắng, trước đây họ cũng là người chiến thắng trong các chặng đua cuối cùng của kỷ nguyên V10-3lít năm 2005 và V10-3,5lít năm 1994.

Trong cả mùa giải 2013 các tay đua đã thực hiện 951 lần pit stop, trung bình mỗi cuộc đua 50,05 lần và mỗi tay đua 2,3 lần. Tổng số lốp được sử dụng là 23.400 bộ lốp thường và 2.400 bộ lốp mưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN