Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
2
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
1
Cameron Norrie
1

F1 - Indian GP: Phía sau vạch đích

Sebastian Vettel đang có tất cả để tiến bước trên con đường trở thành một trong những tượng đài của làng F1 sau khi kết thúc Indian GP.

Chiến thắng chặng thứ 36 trong sự nghiệp, chiến thắng thứ 6 liên tiếp trong 10 chiến thắng ở mùa giải 2013. Đồng thời trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử 4 lần liên tiếp vô địch thế giới và cũng là lần thứ 4 giúp đội đua Red Bull là nhà vô địch. Kết thúc chặng đua Vettel chia sẻ cảm xúc của mình: “Đây là một khoảnh khắc hạnh phúc không thể nói thành lời với bản thân tôi. Tôi đã có một mùa giải phi thường. Xin cảm ơn tất cả đội đua – những người đã hỗ trợ tôi để có được chiến công này. Đây là một mùa giải không dễ dàng với bản thân tôi và tôi tự hào về thành tích đạt được. Được so sánh với những huyền thoại của làng F1 như Juan Manuel Fangio, Alain Prost hay Michael Schumacher là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Đây là một ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi”. 

Tay đua số 2 của Red Bull – Mark Webber dường như luôn thiếu một chút may mắn để thành công. Khởi đầu chặng đua với chiến thuật hợp lý anh đã có vị trí gần như chắc chắn để Red Bull có thể kết thúc chặng đua 1-2 và tô điểm cho chiến thắng kép 4 năm liên tiếp của đội đua. Nhưng sự cố hệ thống điện đã làm anh phải bỏ cuộc ở vòng thứ 40.

Anh cho biết: “Tôi thất vọng với việc phải bỏ cuộc khi không thể làm khác được, tôi đã có một chặng đua với chiến thuật lốp hợp lý và tin vào một kết quả tốt đẹp hơn”. Webber cũng gửi lời chúc mừng chức vô địch tới đồng đội Vettel và đội đua, anh nói rằng được làm việc cùng những nhà vô địch trong 4 năm liên tiếp là điều không thể tuyệt vời hơn và anh thấy hạnh phúc vì điều đó. 

Ông Christian Horner nói: “Đây là một ngày trọng đại của đội đua, với bốn chức vô địch kép liên tiếp. Thành quả này có được bằng sự nỗ lực cố gắng của mỗi cá nhân trong đội đua Red Bull từ nhà máy đến đường đua”.

Ông cũng ngợi ca chiến công của Vettel lập được khi còn rất trẻ và coi đó là điều không tưởng, ông nói rằng: “Được làm việc cùng Vettel như là một đặc ân”. Ông cũng cho biết thêm việc ông rất thất vọng với sự cố trên xe của Webber, nó tước đi chiến thắng 1-2 gần như chắc chắn của đội đua. Qua chiến thắng này ông cũng tự đặt ra mục tiêu cho Red Bull – chiến thắng tất cả 3 chặng đua cuối cùng của năm 2013.

Còn vị kỹ sư tài ba nhưng rất kín tiếng của Red Bull – ông giám đốc kỹ thuật Adrian Newey – chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả thành viên đội đua, các bạn chính là người chiến thắng”. Theo ông Newey thì Vettel xứng đáng được coi là tay đua vĩ đại nhất và anh sẽ cùng Red Bull tiến xa hơn nữa. Ông kết luận rằng 4 chức vô địch liên tiếp là rất khó khăn nhưng đội đua sẽ tiếp tục chiến thắng. 

F1 - Indian GP: Phía sau vạch đích - 1

Mercedes trở lại mạnh mẽ.

Nico Rosberg cùng Mercedes có một chặng đua thành công khi cán đích thứ 2 sau Vettel. Mặc dù xuất phát không tốt và mất vị trí vào tay Massa nhưng bằng chiến thuật pit stop hợp lý và tốc độ của chiếc W04 anh đã dần lấy lại vị trí của mình. Rosberg nói: “Bước vào chặng đua chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ kết thúc chặng đua với thành tích khả quan nhất. Đội đua đã có một ngày làm việc tuyệt vời với những chiến thuật hợp lý cho cả hai tay đua. Mục tiêu của đội đua là kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2, hiện tại chúng tôi đã ở vị trí đó và chúng tôi sẽ làm tất cả để duy trì vị trí này đến hết mùa giải”. Rosberg cũng cho rằng chiến công của Vettel là xứng đáng bởi không dễ đạt được điều đó trong kỷ nguyên F1 hiện đại.

Xuất phát thứ 3 nhưng Lewis Hamilton chỉ có thể về đích thứ sáu, đây là kết quả đáng thất vọng với bản thân anh. Sau chặng đua anh cho biết: “Kết thúc thứ 6 không phải là điều tôi thỏa mãn bởi chiếc xe tỏ ra khá thích nghi với đường đua này. Tôi cố gắng vượt qua Massa nhưng không thể bởi lốp xe bị thiệt hại đáng kể do đó tôi không thể duy trì tốc độ của mình và phải nỗ lực duy trì vị trí trước sức ép không nhỏ từ S.Perez ở phía sau”. Cũng như Rosberg, Hamilton khẳng định đội đua sẽ làm tất cả để duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp đội đua khi kết thúc mùa giải. Anh cũng gửi lời chúc mừng đến Vettel qua thành tích 4 lần vô địch liên tiếp. Hamilton cũng hy vọng Mercedes sẽ có đủ sức mạnh để anh có cơ hội cạnh tranh cùng Vettel vào năm tới.

Ông Ross Brawn đánh giá chặng đua: “Chúng tôi đã có một chặng đua với kết quả hợp lý. Rosberg đã tuân thủ chiến thuật một cách hoàn hảo và đạt được thành tích đúng như dự tính. Hamilton gặp khó khăn với lốp do đó không đủ tốc độ cạnh tranh với đối thủ. Quan trọng nhất là với những điểm số có được đội đua đã trở lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp và cúng tôi sẽ tiếp tục duy trì trong những chặng đua tiếp theo”. Còn ông Toto Wolff đánh giá đội đua đã có một chặng đua tốt hơn các đối thủ trực tiếp và vẫn còn 3 chặng đua ở phía trước, đội đua sẽ không dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến lên phía trước mạnh mẽ hơn nữa. Cả ông Brawn và ông Wolff cùng gửi lời chúc đến Vettel cũng chiến tích hiếm có của anh.

F1 - Indian GP: Phía sau vạch đích - 2

R.Grosjean tiếp tục thể hiện phong độ cao.

Xuất phát thứ 17, có lẽ như lời Romain Grosjean nói: “Trước chặng đua nếu có ai nói tôi sẽ có một vị trí trên bục nhận giải thì tôi sẽ nói đó là điều điên rồ mà bạn tưởng tượng ra. Sau thất bại ở ngày đua phân hạng tôi và đội ngũ kỹ thuật đã quyết định đặt cược vào chiến thuật pit mạo hiểm và rủi ro. Nhưng tôi đã được đền đáp xứng đáng, mặc dù có thể xảy ra sự cố lốp bất kỳ lúc nào nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra”. Cuối chặng đua Grosjean gặp rất nhiều khó khăn để vượt qua Raikkonen và duy trì vị trí trước sự cạnh tranh của Massa, nhưng những gì anh thể hiện là điều không thể tin được. Grosjean kết luận: “Tôi đã có một sự khởi đầu mạnh mẽ và một cuộc đua hoàn hảo”.

Kimi Raikkonen đã trải qua một chặng đua không ưng ý và bỏ lỡ cơ hội đáng kể để bám sát Alonso ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cá nhân. Kết thúc chặng đua anh nói: “Trong khoảng 20 vòng đầu tiên hệ thống phanh của tôi làm việc không hiệu quả do đó tôi không thể duy trì tốc độ bám sát đối thủ được. Ở cuối cuộc đua là vấn đề về lốp xe nên tôi buộc phải vào pit thêm một lần ngoài dự kiến. Tôi thất vọng với kết quả này”. Cuối chặng đua sau pha cạnh tranh với đồng đội Grosjean và nhận thông tin nhường vị trí cho Grosjean từ đội ngũ kỹ thuật, dường như những ngày tháng cuối cùng trong màu áo của Lotus với Raikkonen sẽ không còn nhiều niềm vui và cơ hội để anh kết thúc năm 2013 ở vị trí thứ 2 có vẻ như đang rời xa.

Sau chặng đua ông Eric Boullier nhận xét: “Một chặng đua hấp dẫn, đội đua đã có một cuộc đua thể hiện được nhiều điều tốt. Grosjean có một chặng đua hoàn hảo và quản lý lốp xe tốt, kết thúc thứ 3 là một phần thưởng lớn. Raikkonen cũng xứng đáng có vị trí thứ 4 nhưng bất thành là điều đáng tiếc”. Ông cũng hài lòng với những điểm số mà đội đã có được trong chặng đua này và gửi lời chúc mừng chiến công của Vettel đồng thời cũng khẳng định Lotus sẽ làm tất cả để Red Bull sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ ngôi vị vào năm 2014. Còn ông Alan Permane đánh giá đây là một chặng đua tuyệt vời của cả hai tay đua. Mặc dù chiến thuật đề ra với Raikkonen chưa thích hợp nhưng với Grosjean là hiệu quả tối ưu. Ông cũng cho biết vấn đề khí động học đã từng xảy ra với anh ở Singapore GP có nguy cơ tái diễn nhưng đội ngũ kỹ sư đã vận dụng tối ưu mọi biện pháp để nó không xảy ra và khẳng định những vấn đề tương tự sẽ được khắc phục triệt để ở chặng đua Abu Dhabi. Ông kết luận: “Hiệu suất chiếc E21 tại thời điểm hiện tại là rất đáng khích lệ”.

F1 - Indian GP: Phía sau vạch đích - 3

Massa – điểm sáng duy nhất trong một ngày buồn của Ferrari và Alonso.

Trong một chặng đua buồn của Ferrari thì chiến tích của Felipe Massa là điều khích lệ duy nhất cho đội đua. Sau chặng đua Massa chia sẻ: “Tôi đã có một chặng đua tốt với những chiến thuật hợp lý. Tôi có thể cạnh tranh một vị trí podium nhưng qua thực tế đường đua như Grosjean đã làm với 1 pit stop thì đó là điều không thể với tôi. Đội đua mất vị trí thứ 2 sau chặng đua này nhưng chúng tôi sẽ cố gắng trong 3 chặng đua cuối để có thể lấy lại vị trí đó”. Ở chặng đua này thành tích của Massa cũng cải thiện là nhờ việc anh chủ động đề ra chiến thuật mà anh cho là phù hợp nhất với mình chứ không chỉ đơn giản là tuân thủ chiến thuật của đội kỹ thuật đề ra. Anh cho rằng đôi khi chiến thuật không thực sự hợp lý đã làm anh không ghi được những điểm số cho đội đua và ở chặng đua này anh hài lòng với kết quả đạt được.

Fernando Alonso có một chặng đua thất vọng bởi anh chỉ có thể cán đích thứ 11 sau khi va chạm với Webber ngay sau khi xuất phát. Anh nói: “Thật không may mắn khi va chạm với Webber sau khi anh ấy va chạm trước với một chiếc xe khác, nó làm tôi phải có một pit stop ngoài dự tính để thay thế cánh gió trước. Khí động lực học cũng bị ảnh hưởng sau vụ va chạm nên tôi không thể có đủ tốc độ cạnh tranh với đối thủ trên đường đua. Không có điểm số để giúp đội đua giữ vị trí nên chúng tôi cần phải làm tốt hơn trong ba chặng đua cuối với mục tiêu cụ thể ít nhất có 1 tay đua trên podium trong mỗi chặng đua”. Alonso cũng gửi lời chúc mừng Vettel và Red Bull, anh cho rằng họ xứng đáng là nhà vô địch bởi sức mạnh vượt trội đã thể hiện trong nửa cuối mùa giải. Alonso cũng khẳng định mục tiêu chính của anh và Ferrari là tập trung phát triển chiếc xe đủ sức cạnh tranh với Red Bull vào năm sau.

Lời đầu tiên khi được hỏi về những đánh giá của bản thân về chặng đua Indian, ông Pat Fry nói: “Chúc mừng Red Bull, đội đua đã có gói cài đặt kỹ thuật tốt nhất và thể hiện sức mạnh cao nhất trong toàn bộ mùa giải, họ xứng đáng với kết quả này”. Ông cũng tỏ ra hài lòng với kết quả mà Massa có được khi cho rằng thành tích của anh cao hơn so với dự đoán trước đó của đội ngũ kỹ thuật mặc dù sức cạnh tranh của chiếc F138 là thua kém so với chiếc W04 của Mercedes. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối đối với Alonso bởi vụ va chạm đã lấy đi của anh nhiều cơ hội, ông cho rằng Alonso xứng đáng có vị trí cao hơn nhiều vì có những chiến thuật phù hợp, với những hư hỏng sau sự cố thì việc Alonso có thể về đích an toàn cũng là một sự cố gắng của bản thân anh. Còn ông Stefano Domenicali ngoài lời chúc mừng thành công của Vettel, Red Bull cũng có những lời khen ngợi Massa và tiếc nuối cho Alonso ở chặng đua này. Ông Domenicali cũng đồng quan điểm với ông Pat Fry khi khẳng định rằng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 các đội đua là điều hoàn toàn trong khả năng của Ferrari, vì thế mục tiêu trong 3 chặng cuối đội đua sẽ làm tất cả để khẳng định vị thế của mình và trở thành Á quân mùa giải 2013.

F1 - Indian GP: Phía sau vạch đích - 4

Sergio Perez là tương lai của McLaren!

Chỉ có được vị trí thứ 9 ở vạch xuất phát và cán đích thứ 5 trên nhiều tay đua của các đội đua mạnh là một thành tích khích lệ với McLaren và cá nhân Sergio Perez. Anh nói sau chặng đua : “Đây là một mùa giải khó khăn cho đội đua nhưng kết quả ngày hôm nay sẽ tạo động lực cho toàn bộ đội đua trong những chặng đua cuối cùng. Vị trí tôi có được không đến từ may mắn mà có được từ sự nỗ lực của bản thân tôi. Vị trí thứ 5 là kết quả tuyệt vời và tôi hài lòng với kết quả này, tôi phải chịu rất nhiều áp lực và tuyệt vời hơn khi bạn thành công khi vượt qua được áp lực”.

Jenson Button cũng có một chặng đua không thành công sau khi chỉ về đích thứ 14. Sau chặng đua anh cho biết : “Hàng loạt sự cố và va chạm làm ảnh hưởng đến thành tích của tôi, từ việc va chạm với Alonso, đến việc hệ thống liên lạc trên xe bị hư hỏng, vành bánh xe cũng bị nứt sau cú va chạm với Alonso và lốp xe bị ảnh hưởng nên chiến thuật bị phá sản hoàn toàn”. Button cho rằng thành tích của anh sẽ rất tốt nếu không bị những sự cố trên bởi Perez đã chứng minh sức mạnh của chiếc MP4-28 bằng thành tích của mình. Button tin rằng đội đua sẽ cải thiện thành tích trong 3 chặng đua cuối cùng của mùa giải.

Sau chặng đua ông Martin Whitmarsh đã chúc mừng Perez với thành tích có được, ông cho rằng Perez đã làm rất tốt nhưng chiến thuật đề ra và có một chặng đua mạnh mẽ, hợp lý và chăm sóc lốp xe tốt nhất có thể để đạt được thành tích trên. Ông cũng tỏ ra đáng tiếc về Button khi cho rằng nêu không gặp phải những rủi ro và buộc phải thay đổi chiến thuật pit của mình trong cuộc đua thì anh sẽ có thành tích cao hơn. Ông Whitmarsh cũng gửi lời chúc mừng Vettel và cho rằng chiến công của Vettel là vô cùng ấn tượng, ông cũng tin rằng mặc dù vừa trở thành tay đua trẻ nhất 4 lần liên tiếp VĐTG nhưng ở chặng Abu Dhabi thì Vettel vẫn sẽ chiến đấu để chiến thắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN