Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Đua xe MotoGP: Hiệp 2 ở xứ bò tót, đại chiến tại Barcelona

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua xe MotoGP) Tạm gác lại những câu chuyện về số phận các tay đua trong mùa giải tới, họ cần quay về với guồng quay cũ với chặng đua thứ 7 diễn ra tại trường đua Barcelona-Catalunya cuối tuần này. Đây sẽ là thử thách thứ 2 của các tay đua trên đất Tây Ban Nha, với một trường đua có nhiều điểm tương đồng với Mugello trước đó.

Barcelona là thành phố biển nằm ở bờ Đông của Tây Ban Nha, thủ đô và là đô thị lớn nhất của vùng Catalunya. Diện tích của Barcelona là 101,4 km vuông cùng với dân số khu vưc thành thị ở đây lên tới 4,8 triệu người, đông thứ 6 trong các thành phố lớn của châu Âu (sau Paris, London, Madrid, Milan và khu vực Ruhr thuộc nước Đức). Nơi đây nổi tiếng trong giới thể thao với CLB bóng đá Barcelona, một trong những tên tuổi hùng mạnh nhất trên thế giới.

Đua xe MotoGP: Hiệp 2 ở xứ bò tót, đại chiến tại Barcelona - 1

Thành phố Barcelona tấp nập về đêm

Thành phố Barcelona trong những năm trở lại đây đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân tới châu Âu kể từ khi tổ chức thành công Thế vận hội mùa hè năm 1992.

Với bề dày lịch sử văn hóa phong phú cùng nhiều di sản đẹp mắt đem đến một trải nghiệp tuyệt vời cho du khách bốn phương. Ngoài ra, thành phố bên bờ biển Địa Trung Hải này còn đem lại những kiến trúc cổ xưa, các danh thắng, nhà hàng và quán bar để thưởng ngoạn vẻ đẹp của thành phố.

Khu vực phía ngoài của Catalunya có nhiều bãi biển, khu rừng, ngọn núi đẹp mộng mơ, hòa vào khí hậu ôn hòa của biển Địa Trung Hải mang lại. Bên cạnh đó, nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa của vùng, nơi có đặc tính vùng miền khá mạnh, bạn có thể đến thăm các thành phố khác như Girona, Reus hay Tarragona, nơi có thể khám phá nhiều điều thú vị về ẩm thực, văn hóa truyền thống nơi đây.

Đua xe MotoGP: Hiệp 2 ở xứ bò tót, đại chiến tại Barcelona - 2

Trường đua Catalunya-Barcelona nhìn từ trên cao

Năm 1989 với sự hợp tác chung giữa chính phủ tự trị của Catalunya, hội đồng thị trấn Montmeló và câu lạc bộ đua xe hoàng gia Catalunya (RACC), đã tiến hành đem đến cho một trong những thành phố đẹp nhất của châu Âu một trường đua tương xứng. Sau 2 năm, trường đua đã được khánh thành vào tháng 9 năm 1991 và đón chào sự kiện quốc tế đầu tiên ngay trong tháng đó, vơi chặng đua Spanish GP của F1. Sau đó vào năm 1996, trở thành “nhà” của chặng đua Gran Premio de Catalunya.

Trường đua Barcelona-Catalunya đã tổ chức chặng đua MotoGP thường niên kể từ lần đầu xuất hiện trên lịch trình hàng năm năm 1996. Trong 4 chặng đua hiện tại ở ‘xứ sở bò tót’, Catalan GP là chặng đua có bề dày lịch sử lâu thứ 2 chỉ kém Spanish GP đã xuất hiện cùng thời điểm giải đấu được thành lập. Đây là một điểm đến ưa thích của người hâm mộ và các tay đua hàng năm, nó chỉ nằm cách thành phố 25km về phía Bắc.

Đua xe MotoGP: Hiệp 2 ở xứ bò tót, đại chiến tại Barcelona - 3

Cấu trúc mới được sử dụng kể từ năm 2018

Với một đoạn đường thẳng dài hơn 1km đi qua vạch xuất phát/ đích cùng với rất nhiều khúc cua, trường đua Barcelona-Catalunya được đánh giá là một thử thách khó, đòi hỏi tất cả các kỹ năng của một tay đua. Trước 2013, trường đua chỉ có tên là Catalunya, nhưng sau một hợp đồng tài trợ được ký kết với hội đồng thành phố, cái tên Barcelona mới được đưa vào.

Được coi là một trong những đường đua được thiết kế ấn tượng nhất trong những năm gần đây, trường đua nhận được danh hiệu ‘Best Grand Prix’ của tổ chức các đội đua xe quốc tế (IRTA) năm 2001.

Năm 2016, trong phiên chạy thử của Moto2, Luis Salom đã gặp tai nạn ở khúc cua thứ 12 và sau đó đã tử nạn trong bệnh viện bởi chấn thương anh gặp phải quá nặng. Từ vụ việc đó FIM đã quyết định thay đổi cấu trúc đường đua giống như F1 đang dùng. Còn từ năm nay, cấu trúc đua sẽ loại bỏ hoàn toàn chicane cua thứ 14 và 15 trước đây, chỉ còn là một đoạn thẳng từ cua thứ 13 đến cua cuối cùng.

Cấu trúc mới có chiều dài 4,627 km với tổng cộng 14 khúc cua, 6 về bên trái và 8 về bên phải. Đoạn đường thẳng dài nhất vẫn sẽ đi qua vạch xuất phát/ đích có chiều dài 1047m. Chính vì cấu trúc mới nên toàn bộ thông số về thời gian đều bị xóa bỏ và số vòng hoàn thành ở mỗi thể thức cũng đã có sự thay đổi.

MotoGP sẽ phải hoàn thành 24 vòng đua (tương đương với 113,4 km); Moto2 cần phải trải qua 22 vòng (104 km) còn các tay đua Moto3 sẽ tranh tài trong 21 vòng đua (99,3 km).

Đua xe MotoGP: Hiệp 2 ở xứ bò tót, đại chiến tại Barcelona - 4

Andrea Dovizioso giành chiến thắng đầu tiên ở Catalan vào năm ngoái

Trong quá khứ, chặng đua này không hoàn toàn thống trị bởi người Tây Ban Nha khi huyền thoại Valentino Rossi mới là người có nhiều chiến thắng nhất ở trường đua này. Anh có tổng cộng 10 lần về nhất Catalan GP, trong đó có tới 6 chiến thắng tại MotoGP.

Theo sau anh là người đã về nhất ở chặng trước, Jorge Lorenzo với 5 chiến thắng, 4 trong số đó là ở thể thức cao nhất. Đứng thứ 3 là Dani Pedrosa với 3 danh hiệu chia đều ở 3 thể thức, nhưng anh đã không thắng tại đây trong 10 năm qua. Đáng chú ý hơn là nhà ĐKVĐ Marquez cũng chỉ mới có 2 lần về nhất sau 8 lần tham dự cuộc đua.

Năm 2017 là một cuộc đua với thế thống trị của Andrea Dovizioso khi anh về nhất và hơn người thứ 2 Marquez tới 3,5 giây. Sau những gì Ducati đã làm được tại Mugello, chắc chắn Dovi sẽ muốn tái hiện lại thành tích của năm ngoái để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch mùa giải này. Chặng đua Catalan GP diễn ra từ 15 đến 17/06 tới với lượt chạy phân hạng từ 18h ngày thứ 7 và cuộc đua chính thức từ 16h ngày Chủ nhật.

Đua xe MotoGP cực nóng thị trường chuyển nhượng: “Loạn 12 sứ quân”

(Tin đua xe MotoGP) Mùa giải 2018 sắp bước vào giai đoạn mà các đội đua đưa ra quyết định về đội hình đua trong năm tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN