Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Đua xe MotoGP - British GP: Hủy do trời mưa, mặt đường không đảm bảo

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin thể thao, tin motoGP) Đã có nhiều xáo trộn kể từ khi chặng đua British GP khởi tranh vào ngày thứ 6 vừa qua do mưa lớn liên tục đổ xuống trường đua Silverstone. Và trong ngày đua chính thức Chủ nhật, mưa vẫn ‘hoành hành’ và kéo dài hàng giờ đồng hồ, dẫn đến kết cục mà không ai mong muốn, đó là cuộc đua bị hủy bỏ hoàn toàn.

Trong thời điểm sáng và trưa ngày phân hạng, thời tiết tỏ ra rất ủng hộ các tay đua có thể thể hiện tốt nhất những gì mình có, mình chứng là việc lượt chạy của Moto3 và Moto2 đều trôi qua trong điều kiện khô ráo.

Thế nhưng mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng xấu đi khi lượt chạy FP4 của MotoGP đi tới những phút cuối cùng. Trời đổ mưa lớn trong khi không ít chiếc xe vẫn đang ở ngoài đường đua chạy bộ lốp trơn.

Đua xe MotoGP - British GP: Hủy do trời mưa, mặt đường không đảm bảo - 1

Tito Rabat gặp phải tai nạn ‘thót tim’ ở lượt chạy FP4

Chính vì thế sự việc không mong muốn đã xảy ra, hàng loạt tay lái đã trượt ra khỏi đường đua ở cua thứ 1 và nghiêm trọng nhất là Tito Rabat bởi sau khi anh ngã xuống, chiếc xe của Franco Morbidelli đã lao trúng người anh, khiến tay lái này buộc phải vào viện ngay lập tức.

Anh được chuẩn đoán gãy và rạn nứt xương ở phần chân phải, đồng nghĩa với việc phải phẫu thuật và không thể tham dự chặng đua này. Rất may anh đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công và hiện giờ đang trong quá trình hồi phục và trở lại.

Tất cả các lượt chạy sau đó đều đã phải gián đoạn vì lý do an toàn, do trực trăng hỗ trợ cấp cứu không ở trường đua. Vì vậy, Q2 của MotoGP đã diễn ra chậm hơn dự kiến tới 1 tiếng đồng hồ. Tường đua lúc này đã không còn mưa nhưng vẫn rất ấm ướt tạo ra rất nhiều bất ngờ thú vị cho cuộc đua chính thức.

Hai tay lái Ducati có lần đầu tiên trong nhiều năm xuất phát 1-2 ở 1 chặng đua với Jorge Lorenzo là người giành pole với thành tích 2 phút 10,155s. Andrea Dovizioso xếp thứ 2 cùng Johann Zarco hoàn thành hàng đầu tiên. Marc Marquez chỉ có được hạng 5 đằng sau Cal Crutchlow nhưng anh vẫn phải cảm thấy may mắn khi bộ đôi của Yamaha, những người được đánh giá cao ở chặng này chỉ có được hạng 11 và 12.

Đua xe MotoGP - British GP: Hủy do trời mưa, mặt đường không đảm bảo - 2

Xe an toàn chạy kiểm tra đường đua trong suốt cả buổi chiều

Đến ngày đua chính thức, do điều kiện mưa cả ngày nên lịch trình đua có đôi chút thay đổi, thể thức MotoGP sẽ được đẩy lên sớm nhất, vào thời điểm 11h30 giờ địa phương, trong khi đó Moto3 sẽ diễn ra vào 13h còn Moto2 sẽ là 14h30. Nhưng cơn mưa lớn đổ xuống trường đua đã khiến thời điểm bắt đầu không tới như dự kiến bởi chạy trong điều kiện này là quá nguy hiểm với tất cả khi các vệt nước quá lớn.

Trong thời gian tiếp theo, những hạt mưa không có dấu hiệu dừng lại mà thậm chí ngày một nhiều hơn. Người hâm mộ ngồi hàng giờ trên khán đài chờ trong sự mỏi mệt còn trên đường chỉ xuất hiện xe an toàn có nhiệm vụ kiểm tra điều kiện đường đua xem có đủ an toàn để tiến hành cuộc đua hay không.

Những cuộc họp giữa ban tổ chức, lãnh đội và hiệp hội các đội đua thế giới (IRTA) liên tục được tổ chức khẩn để bàn những hướng đi cho chặng đua.

Đua xe MotoGP - British GP: Hủy do trời mưa, mặt đường không đảm bảo - 3

Cuộc đua bị hủy sau hơn 5 tiếng chờ đợi

Nếu không thể tổ chức vào ngày Chủ nhật, thì cuộc đua sẽ bị hủy bởi sẽ không có chuyện một cuộc đua diễn ra vào ngày thứ 2, đó là khẳng định từ Dorna Sports, công ty chủ quản giải đấu cùng các nhà chức trách tại Silverstone. Trong khi đó, xe an toàn vẫn miệt mài với nhiệm vụ kiểm tra đường đua 30 phút một lần dù không có chút hy vọng gì lóe lên.

Đến 15h30 giờ địa phương, ban tổ chức đưa ra thông báo rằng nếu tới 16h trời hết mưa, cả 3 thể thức đều sẽ được diễn ra với ưu tiên là MotoGP, và tất nhiên số vòng chạy của mỗi cuộc đua sẽ được rút ngắn để đảm bảo nó sẽ kết thúc trước khi trời quá tối. Còn nếu không, họ sẽ bắt đầu hủy từng thể thức một, từ Moto3 trở lên.

30 phút sau, vào 16h giờ địa phương, một cuộc họp cuối cùng đã được đưa ra giữa các bên liên quan và tất cả đều đã đi tới quyết định cuộc đua bị hủy bỏ và sẽ không tính kết quả tại Silverstone lần này. Ngoài việc trời mưa lớn, mặt đường không đảm bảo tại đây cũng là một lý do lớn dẫn tới quyết định khó khăn này.

Trường đua Silverstone đã trải lại nhựa đường vào đầu năm 2018 và sau khi chặng đua F1 diễn ra tại đây, kết hợp với mưa lớn lần này tạo ra mặt đường khá tệ so với bình thường.

Đua xe MotoGP - British GP: Hủy do trời mưa, mặt đường không đảm bảo - 4

Rossi sẽ “trở về nhà” tại Misano ở chặng thứ 13

Có thể nói đây là một sự kiện hiếm có trong lịch sử đua xe thế giới nói chung và MotoGP nói riêng khi một cuộc đua bị hủy bỏ hoàn toàn do thời tiết. Đây rõ ràng là một điều không vui với người hâm mộ, những người đã tới trực tiếp trường đua để theo dõi, chờ đợi và quay về trong thất vọng. Tuy nhiên trong đua xe, sự an toàn của các tay lái phải được đặt lên hàng đầu nên đó là điều nên làm trong trường hợp này.

Như vậy sẽ chỉ còn 7 chặng đua nữa trong năm nay và nhà ĐKVĐ Marquez vẫn đang có khoảng cách lên tới 59 điểm so với nhóm bám đuổi. Chặng đua thứ 13 của mùa giải sẽ được tổ chức tại trường đua Misano, San Marino, nơi được coi như ngôi nhà thứ 2 của huyền thoại Valentino Rossi, trong 2 tuần nữa, từ 07 đến 09/09 tới. Hy vọng Yamaha sẽ giúp ‘The Doctor’ có được một thành tích tốt tại đó.

MotoGP, British GP: Thử thách chinh phục “đá bạc” của nước Anh

Ducati có cơ hội giành chiến thắng chặng thứ ba liên tiếp tại MotoGP kể từ năm 2008.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN