Trận đấu nổi bật

taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Đua xe F1: Tôn vinh những cá nhân kiệt xuất năm 2019, ai là số 1?

(Tin đua xe công thức 1) Hai sự kiện đáng chú ý cuối cùng của làng đua xe Formula 1 trong năm 2019 đã diễn ra trong những ngày đầu của tháng 12, đó là đợt test lốp cũng như lễ trao giải thường niên của FIA. Đây chính là dịp để tất cả các tay đua nhìn lại một năm thi đấu thành công đã qua và cũng đưa ra những lựa chọn cho mùa giải mới trước mắt.

Các loại lốp năm 2019 được tiếp tục sử dụng trong năm 2020      

Nhà cung cấp lốp Pirelli đã có những ngày bận rộn vừa qua khi phải xử lý dữ liệu và đánh giá về những bộ lốp thử nghiệm cho năm 2020 trong 2 ngày 03-04/12. Kết quả của hai ngày test đó không thực sự khả quan khi phản hồi của các đội đua có cả điểm tốt và không tốt.

Pirelli đã thay đổi một vài đặc tính của mẫu thử năm 2020, đem đến sự cải tiến về hiệu năng ở một vài yếu tố. Nhưng bên cạnh đó, một vài yếu tố khác lại không đạt yêu cầu nên không thể vận hành ở mức độ mà các đội đua kỳ vọng. Vì thế sẽ rất khó để đưa ra kết luận chính xác về khả năng của lốp mới.

Các loại lốp năm 2019 tiếp tục được tin dùng cho năm 2020

Các loại lốp năm 2019 tiếp tục được tin dùng cho năm 2020

Từ đó, Pirelli cho biết họ rất sẵn lòng tiếp tục sử dụng những loại lốp năm 2019 cho mùa giải tiếp theo nếu phần đông các đội đua cũng lựa chọn như vậy. Theo điều 12.6.1 quy chuẩn kỹ thuật của FIA, các đội đua F1 sẽ bỏ phiếu và cần 70% số phiếu thuận mới có thể thông qua. Và cả 10 đội đua đã đều đồng ý duy trì bộ lốp năm 2019 và sẽ không có sự thay đổi nào cho 22 chặng đua trong cho mùa giải tới.

“… FIA muốn cảm ơn Pirelli cũng như tất cả đội đua sau những lượt chạy thử nghiệm đáng giá và sự hợp tác giữa các bên để cải thiện bộ lốp cho mùa giải 2020 và những năm tiếp theo trong tương lai. Những bài học vô giá đã được rút ra để lốp có thể được cải thiện tích cực hơn trong tương lai.” trích lời tuyên bố của FIA

Lễ trao giải thường niên và Ngôi đền danh vọng của FIA

Các chiếc xe vô địch năm nay được trưng bày tại Pháp

Các chiếc xe vô địch năm nay được trưng bày tại Pháp

Vào tối ngày 06/12 vừa qua tại thủ đô Paris, Pháp, liên đoàn ô tô thể thao thế giới đã tổ chức lễ vinh danh tất cả các cá nhân, tập thể đã có thành tích ấn tượng trong các giải đua xe hàng đầu của FIA. Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại trung tâm thương mại trong lòng đất Carrousel du Louvre với sự tham gia của các quan chức và những tay lái, đội đua có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Bốn giải đấu VĐTG thuộc 4 thể thức khác nhau được FIA công nhận bao gồm Formula 1, WEC (đua xe bền bỉ), WRC (World Rally Championship) và World Rallycross Championship (WRXC). Có hai tay lái dẫn đầu ở giải WRXC năm 2019 là Timmy Hansen (Thụy Điển) và Andreas Bakkerud (Na Uy) nhưng Hansen đã lần đầu đăng quang do chỉ số phụ khi có nhiều chiến thắng hơn đối thủ.

Ott Tänak (Estonia) cũng giành chức vô địch đầu tiên tại giải WRC sau khi vượt qua hai đối thủ đáng gớm của thể thức này là Thierry Neuville (Bỉ) và Sébastien Ogier (Pháp). Trong khi đó tại WEC thì nhà vô địch chính là chiếc xe #8 của Toyota của Fernando Alonso, Sébastien Buemi và Kazuki Nakajima.

Hamilton và Mercedes tiếp tục nhận thêm những danh hiệu cao quý

Hamilton và Mercedes tiếp tục nhận thêm những danh hiệu cao quý

Còn với F1, Lewis Hamilton đã chính thức nâng chiếc cúp bạc danh giá lần thứ 6 trong sự nghiệp sau thêm 1 mùa giải thống trị nữa cùng Mercedes. Anh đã có được 11/21 chiến thắng trong năm 2019, trong đó có lần thứ 7 đăng quang tại Montreal và Hungary. Bên cạnh đó anh thiết lập kỷ lục mới về số điểm trong 1 mùa giải với 413 điểm, và tiếp tục gia tăng thành tích về poles và chiến thắng, sắp tiến đến mốc 90.

Đội đua Mercedes cũng đến Paris để đón nhận danh hiệu đồng đội thứ 6 sau khi cân bằng kỷ lục về số chức vô địch kép liên tiếp của Ferrari (giai đoạn 1999-2004) năm nay. Tay lái còn lại của “mũi tên bạc” là Valtteri Bottas cũng góp mặt để nhận giải thưởng cho tay lái á quân, sau mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của anh.

Max Verstappen có lần đầu tiên lọt vào top 3 chung cuộc và cũng đạt kết quả tốt nhất sự nghiệp trong năm nay. Tay lái 22 tuổi cũng nhận thêm được 1 giải thưởng nữa – Action of the Year (tình huống của năm) với pha cạnh tranh hấp dẫn cùng với Charles Leclerc ở chặng đua tại Silverstone, Anh.

Albon là tân binh xuất sắc nhất năm

Albon là tân binh xuất sắc nhất năm

Tin vui tiếp tục đến với Red Bull khi tay lái người Thái Alex Albon trở thành Tân binh của năm sau màn trình diễn tốt tại Toro Rosso và Red Bull với thứ hạng cao nhất là thứ 4 ở trường đua Suzuka, Nhật Bản. Một hạng mục đáng chú ý khác của buổi lễ là giải Nhân vật của năm được trao cho huyền thoại đã khuất từ hồi tháng 5 vừa qua, Niki Lauda, một người đã góp công lớn trong kỷ nguyên thống trị hiện tại của Mercedes.

Trước đó vài ngày, FIA cũng đã đưa ra bản danh sách những tay đua có thành tích xuất sắc được đưa vào ‘Ngôi đền danh vọng’ của FIA trong “lứa 2019” này. ‘Ngôi đền danh vọng’ của FIA là nơi tôn vinh không chỉ các tay đua mà còn cả những thợ máy, kỹ sư có đóng góp lớn cho đua xe thể thao.

Chính thức thành lập vào năm 2017, “lứa đầu tiên” của Ngôi đền danh vọng bao gồm 33 nhà vô địch F1 trong lịch sử. Sau đó “lứa 2018” đến lượt 17 nhà vô địch giải rally được trao vinh dự này còn mới đây là 28 nhà vô địch của giải WEC.

Trong số này, Alonso là người duy nhất được vinh danh 2 lần do đã đăng quang ở cả F1 lẫn WEC trong sự nghiệp. Tay lái người Tây Ban Nha vẫn đang theo đuổi giấc mơ Triple Crown dang dở với chức vô địch Indy500 còn thiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

”Bố già” đua xe F1 vẫn thích ”cỏ non”: Ông lão U70 trói tim mỹ nhân mới 20

"Ông trùm" đua xe F1 khiến người ta ngã ngửa khi công khai bạn gái xinh đẹp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN