Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Đua xe F1: 5 ngôi sao rực rỡ của Hamilton và Verstappen

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Lewis Hamilton dù chỉ có được vị trí thứ 4 tại chặng đua Mexican GP vừa qua nhưng anh đã ‘chiếm’ hết mọi sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông với việc chính thức lên ngôi VĐTG năm 2018. Những tay đua khác cũng đem lại thêm một cuộc đua ấn tượng nữa trong mùa giải này, cùng với đó là những thông số thú vị.

Hamilton đã có được chức vô địch F1 thứ 5 trong sự nghiệp kéo dài 12 năm của mình để trở thành tay đua thứ 3 trong lịch sử có từ 5 chức vô địch trở lên cùng với huyền thoại Juan Manuel Fangio và Michael Schumacher. Kể từ khi ra mắt năm 2007, anh đã trải qua 227 chặng đua xuất phát, chiến thắng trong 71 chặng, 81 pole (kỷ lục F1), 132 podium và đã hoàn thành được 12.828 vòng đua.

Năm nay cũng là lần thứ 3 anh đăng quang mà không đứng trên bục podium, trước đó anh đã về thứ 5 tại Brazil năm 2008 và thứ 8 tại Mexico cách đây 12 tháng. Ngoài ra, anh đã vô địch chặng Abu Dhabi 2014 và Mỹ năm 2015 để giành danh hiệu thứ 2 và 3 trong sự nghiệp.

Đua xe F1: 5 ngôi sao rực rỡ của Hamilton và Verstappen - 1

Mùa giải 2018 xuất sắc và ổn định của Hamilton

Với người chiến thắng Max Verstappen, anh đã có lần thứ 5 về nhất một chặng đua F1 trong sự nghiệp và đó là con số kỷ lục bởi anh chưa thể giành được pole đầu tiên cho riêng mình. Max đã để thua người đồng đội chỉ 0,026 giây, bỏ lỡ cơ hội trở thành tay lái trẻ tuổi nhất dành được pole trong lịch sử. Tay lái người Hà Lan sẽ còn 2 chặng đua cuối cùng để nỗ lực phá vỡ thành tích mà Vettel đang nắm giữ.

Daniel Ricciardo đã giành được pole thứ 3 trong sự nghiệp với một vòng chạy xuất sắc trong ngày thứ 7, và quan trọng hơn đó chính là pole thứ 60 trong lịch sử cho đội đua Red Bull. Tuy nhiên ngày Chủ nhật tiếp tục mang lại cảm giác thất vọng cho tay lái Australia khi chiếc RB14 của anh lại gặp vấn đề và khiến anh phải bỏ cuộc ở vòng thứ 62 khi đang ở vị trí thứ 2.

Đây là lần DNF thứ 8 trong năm của Ricciardo, nhiều nhất trong số 20 tay đua và đã vắng mặt trên podium kể từ chiến thắng Monaco GP hồi cuối tháng 5.

Đua xe F1: 5 ngôi sao rực rỡ của Hamilton và Verstappen - 2

Verstappen đã có 5 chiến thắng nhưng chưa từng giành pole

Bộ đôi Ferrari dù có được kết quả phân hạng kém nhất trong só 3 đội đua hàng đầu nhưng đã tận dụng tốt những cơ hội mà mình có được ở trong cuộc đua chính và có được podium kép ở chặng đua này (lần đầu tại Mexico cho.

Đây là lần thứ 11 cả hai tay đua Sebastian Vettel và Kimi Raikkonen bước lên bục nhận giải mùa này, chỉ thua ‘tân vương’ Hamilton với 15 lần trong 19 chặng. Nhưng tay lái Mercedes đã mất đi chuỗi 9 chặng đua giành podium liên tiếp kể từ cuộc đua tại Silverstone, chuỗi dài thứ 2 trong sự nghiệp của anh sau quãng thời gian 16 chặng kéo dài từ Monza 2014 tới Silverstone 2015. Kỷ lục hiện đang là 19 chặng thuộc về Schumacher trong giai đoạn 2001-02.

Ferrari cũng nuôi hy vọng mong manh trong cuộc cạnh tranh đội đua số 1 với Mercedes khi kém đối thủ 55 điểm với 2 chặng đua còn lại. Dù vậy với kết quả trên, Vettel đã chính thức giành ngôi á quân mùa giải thứ 2 liên tiếp trong khi đó cuộc đua cho vị trí thứ 3 vẫn còn rộng mở với 3 tay đua. ‘Người tuyết’ Raikkonen có lợi thế với 236 điểm, hơn 9 điểm với Valtteri Bottas, người có nhiều fastest lap nhất mùa giải với 6 lần, còn Verstappen xếp thứ 5 với 216 điểm.

Đua xe F1: 5 ngôi sao rực rỡ của Hamilton và Verstappen - 3

Vettel dù thất bại nhưng vẫn tới chúc mừng đối thủ vô địch

Ở cuộc đua nhóm giữa, Nico Hulkenberg có chặng đua thứ 2 liên tiếp về đích thứ 6, qua đó củng cố vị trí thứ 7 trên BXH với khoảng cách 12 điểm so với Sergio Perez, tay lái chủ nhà dù đã ghi điểm ở 3 cuộc đua tại Mexico đã qua nhưng lần này vận may lại không tới với anh khi phải bỏ cuộc giữa chừng.

Ngoài ra với việc Haas cán đích ở hai vị trí cuối cùng tại cuộc đua này và không ghi được điểm nào, Renault giờ đang có khoảng cách 20 điểm so với chính đội đua nước Mỹ trong cuộc đua giành hạng 4.

Sauber lại có thêm một chặng đua ấn tượng và giành 2 vị trí trong top 10: thứ 7 cho Charles Leclerc và thứ 9 cho Marcus Ericsson.

Họ là một trong ba đội đua có cả hai tay lái ghi điểm ở chặng này (cùng Ferrari và Mercedes) và đã vượt qua Toro Rosso để vươn lên hạng 8 trên BXH đội đua dù Pierre Gasly cũng đem lại điểm số với vị trí thứ 10 của mình. Cả hai sẽ cạnh tranh cho vị trí đội đua số 8 trong 2 chặng đua cuối cùng của mùa giải.

Đua xe F1: 5 ngôi sao rực rỡ của Hamilton và Verstappen - 4

Renault củng cố thêm vị trí đội đua thứ 4

Fernando Alonso tiếp tục có thêm 1 chặng DNF nữa, nâng tổng số chặng bỏ cuộc trong mùa giải lên con số 6, chi sau Ricciardo. Anh cũng chính thức mất đi cơ hội trở thành tay đua hoàn thành nhiều vòng đua nhất trong lịch sử F1 khi đang kém kỷ lục của Schumacher (16.825 vòng) 197 vòng đua nữa mà chỉ còn 2 chặng đua tại Brazil và Abu Dhabi mà thôi (tổng 126 vòng). Nếu như anh trở lại F1 trong tương lai sau 2019, anh hoàn toàn có thể dễ dàng xô đổ kỷ lục này.

May cho McLaren, họ vẫn có thể ghi điểm ở chặng đua này nhờ vào sự nỗ lực của Stoffel Vandoorne, người sẽ chuyển sang thể thức Formula E từ mùa giải sắp tới.

Thành tích về đích thứ 8 là lần đầu tiên anh nằm trong top 10 kể từ chặng Baku hồi tháng 4, cũng là kết quả tốt thứ 2 của anh tại F1, sau khi đã từng có được hạng 7 tại Singapore và Malaysia năm ngoái. Anh cần thêm ít nhất 2 điểm nữa để vượt qua thành tích anh đã đạt được vào năm 2017 với 13 điểm ghi được.

Cuộc đua vô địch năm 2018 đã khép lại nhưng những mục tiêu cá nhân của mỗi tay đua chưa bao giờ có hồi kết, vì thế tất cả đều quyết tâm có được kết quả tốt nhất trong 2 chặng đua còn lại trong tháng 11 để kết thúc năm một cách ấn tượng nhất.

Đua xe F1, Mexican GP: “Bò húc” tỏa sáng nhưng cũng chỉ làm vai phụ

Cách đây 12 tháng, Lewis Hamilton đã giành chức VĐTG thứ 4 trên đất Mexico.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN