Djokovic được chào đón như 'một vị Vua' tại quê nhà Serbia

Sự kiện: Novak Djokovic

Novak Djokovic được người dân quê nhà Serbia chào đón, sau khi bị trục xuất khỏi Australia vì không đáp ứng các yêu cầu tiêm phòng COVID-19 của đất nước này.

  

Djokovic được chào đón như 'một vị Vua' tại quê nhà Serbia - 1

Trong một cuộc thăm dò, hầu hết người dân Australia đều không muốn Djokovic thi đấu tại Australian Open. Nhưng người dân quê nhà Serbia đã vẫy cờ Tổ quốc để chào đón, đồng thanh hô vang tên anh khi tay vợt số 1 thế giới đặt chân xuống sân bay Belgrade.

“Novak, bạn là nhà vô địch của chúng tôi!" và "Nole, chúng tôi yêu bạn!", đám đông hô vang khẩu hiệu, gọi Djokovic bằng những cái tên thân mật. Tay vợt số 1 thế giới được xem là “hình mẫu”, là “biểu tượng” ở Serbia. Người dân nước này đã bất mãn khi thấy anh bị đối xử tệ hại ở Australia.

Djokovic đã bỏ lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Australia Open 2022, cũng như độc chiếm kỷ lục 21 danh hiệu Grand Slam, sau khi kháng án không thành công tại Tòa án Liên bang Australia cuối tuần qua. Tay vợt 34 tuổi chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 và nói rằng đó là vấn đề lựa chọn của cá nhân.

Djokovic đến Melbourne, sau khi được Tennis Australia- đơn vị tổ chức giải đấu cấp giấy miễn trừ y tế và bang Victoria- địa điểm tổ chức giải thông qua. Tuy nhiên, điều này lại không được Chính phủ Australia chấp thuận với lý do anh “đe doạ an toàn sức khoẻ và trật tự cộng đồng”.

Hai lần bị hủy visa và tham dự hai phiên tòa, “số phận” của Djokovic cuối cùng cũng bị định đoạt. Tay vợt người Serbia bị trục xuất khỏi Australia, chỉ một ngày trước khi Australian Open 2022 khởi tranh.

Djokovic được chào đón như 'một vị Vua' tại quê nhà Serbia - 2

Việc tòa án Liên bang Australia ra phán quyết giữ nguyên quyết định hủy bỏ thị thực của Djokovic, dù ban đầu anh được cấp miễn trừ y tế do đã mắc COVID-19 trong 6 tháng gần đây, khiến gia đình và những người ủng hộ tay vợt số 1 thế giới “mất tinh thần”. Họ miêu tả tay vợt người Serbia như “một kẻ dưới quyền bị đàn áp”.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic lên tiếng cáo buộc Australia "ngược đãi" Djokovic và "tự hạ thấp chính mình". Ông cho biết đã gọi điện động viên Nole ngay sau khi anh bị trục xuất, và nói rằng tay vợt số 1 thế giới có thể trở về đất nước trong tư thế ngẩng cao đầu.

Còn thủ tướng Serbia Brnabic bày tỏ sự thất vọng với quyết định của giới chức Australia và gọi quyết định đó là "đáng hổ thẹn".

Trong lúc Djokovic bị trục xuất về nước, những tay vợt Serbia đều đặt quyết tâm tỏa sáng tại Melbourne để an ủi đồng hương. Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu mở màn sau 5 set, tay vợt Serbia Dusan Lajovic đã giơ cao một lá cờ Serbia có hình in Djokovic, mang thông điệp "Dù thừa nhận hay không, Djokovic vẫn vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Nguồn: [Link nguồn]

Djokovic: “Ếch chết tại miệng!”

(PLO)- Khoe thông báo được miễn trừ y tế giữa lúc hàng triệu người dân Úc bị buộc tiêm vaccine khiến Novak Djokovic trở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])
Novak Djokovic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN