Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
0
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Dàn SAO thể thao thất bại sốc bởi kẻ vô danh: Thua xong giở trò phá rối

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin hậu trường) Trong thể thao không phải lúc nào kẻ mạnh cũng là người có được thắng lợi cuối cùng.

Giữa thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư luôn có một khoảng cách nhất định, và điều ấy có thể nhận thấy rõ khi hai bên so tài với nhau. Nhưng thể thao không phải là toán học, luôn có những sai số và điều đó tạo ra sự bất ngờ  được cộng hưởng bởi phong độ xuất thần, hoặc may mắn của người chơi. 

Mới nhất người hâm mộ đã chứng kiến trận thua bạc nhược của cơ thủ snooker số 6 thế giới Shaun Murphy người Anh để thua cơ thủ nghiệp dư mới 19 tuổi Si Jiahui (Trung Quốc). Sự kiện này là một cú sốc với một cơ thủ từng vô địch thế giới như Murphy, và nó càng trở nên nặng nề hơn khi chính cơ thủ này tuyên bố người chơi nghiệp dư không nên đấu với chuyên nghiệp. 

Thua nhưng Shaun Murphy không chấp nhận sự thật. Theo Dailystars, thế giới thể thao cũng từng có những thất bại gây sốc tương tự, những cái tên nổi tiếng như LeBron James (bóng rổ), Serena Williams (tennis), Arsene Wenger (bóng đá)... từng là nhân vật chính. 

1. LeBron James (phải). Năm2009, LeBron James bực bội sau khi Cleveland Cavaliers thua trước Orlando Magic trong trận chung kết miền Đông bóng rổ NBA. Thua nhưng không chấp nhận, James tỏ ra cay cú lao thẳng vào phòng thay đồ không thèm bắt tay đồng đội và đối thủ.

1. LeBron James (phải). Năm2009, LeBron James bực bội sau khi Cleveland Cavaliers thua trước Orlando Magic trong trận chung kết miền Đông bóng rổ NBA. Thua nhưng không chấp nhận, James tỏ ra cay cú lao thẳng vào phòng thay đồ không thèm bắt tay đồng đội và đối thủ.

2. Bill Belichick. HLV trưởng CLB bóng bầu dục New England Patriots, ông Belichick, sau khi vô địch trận đấu  Super Bowl năm 2008. Belichick đã ra khỏi sân chạy thẳng về phía phòng thay đồ của đội mình. Điều này khiến HLV đội thua cuộc Patriots, ông Tom Coughlin trở thành HLV đầu tiên của giải không được đối thủ bắt tay sau trận. 

2. Bill Belichick. HLV trưởng CLB bóng bầu dục New England Patriots, ông Belichick, sau khi vô địch trận đấu  Super Bowl năm 2008. Belichick đã ra khỏi sân chạy thẳng về phía phòng thay đồ của đội mình. Điều này khiến HLV đội thua cuộc Patriots, ông Tom Coughlin trở thành HLV đầu tiên của giải không được đối thủ bắt tay sau trận. 

3. Serena Williams. Trong sự nghiệp của mình, nhà vô địch Grand Slam 23 lần, Serena Williams nhiều lần mất bình tĩnh. Ngôi sao quần vợt người Mỹ được biết đến là một tay vợt nóng tính có nhiều tình huống không đẹp trên sân. Cô chỉ mặt trọng tài khi để thua liên tiếp trước Samantha Stosur trong trận chung kết US Open năm 2011. Sau trận thua, Williams từ chối bắt tay trọng tài chính trận đấu, một điều gần như bắt buộc trong tennis.

3. Serena Williams. Trong sự nghiệp của mình, nhà vô địch Grand Slam 23 lần, Serena Williams nhiều lần mất bình tĩnh. Ngôi sao quần vợt người Mỹ được biết đến là một tay vợt nóng tính có nhiều tình huống không đẹp trên sân. Cô chỉ mặt trọng tài khi để thua liên tiếp trước Samantha Stosur trong trận chung kết US Open năm 2011. Sau trận thua, Williams từ chối bắt tay trọng tài chính trận đấu, một điều gần như bắt buộc trong tennis.

4. Ronnie O'Sullivan (trái). Cơ thủ 6 lần vô địch thế giới O'Sullivan gây sốc vào năm 2006, sau khi thực hiện trượt cơ đánh trong trận với Stephen Hendry, người đàn ông này tiến tới bắt tay đối thủ gửi lời chúc mừng rồi bước ra khỏi giải luôn. Hành động của cơ thủ này khiến khán giả ngơ ngác, họ không hiểu chuyện gì vì trận đấu còn chưa kết thúc. Sau giải, O'Sullivan bị phạt 22.000 USD. 

4. Ronnie O'Sullivan (trái). Cơ thủ 6 lần vô địch thế giới O'Sullivan gây sốc vào năm 2006, sau khi thực hiện trượt cơ đánh trong trận với Stephen Hendry, người đàn ông này tiến tới bắt tay đối thủ gửi lời chúc mừng rồi bước ra khỏi giải luôn. Hành động của cơ thủ này khiến khán giả ngơ ngác, họ không hiểu chuyện gì vì trận đấu còn chưa kết thúc. Sau giải, O'Sullivan bị phạt 22.000 USD. 

5. Juan Manuel Marquez (trái). Cựu võ sĩ người Mexico Juan Manuel Marquez cảm thấy mình bị cướp 2 chiến thắng khi 2 lần đối đầu với Manny Pacquiao. Võ sĩ Mexico cho rằng mình có nhiều cú ra đòn chính xác hơn nhưng vẫn bị xử thua, Marquez sau đó cũng giành chiến thắng trước Pacquiao trong lần thứ 4 hai tay đấm đụng độ.

5. Juan Manuel Marquez (trái). Cựu võ sĩ người Mexico Juan Manuel Marquez cảm thấy mình bị cướp 2 chiến thắng khi 2 lần đối đầu với Manny Pacquiao. Võ sĩ Mexico cho rằng mình có nhiều cú ra đòn chính xác hơn nhưng vẫn bị xử thua, Marquez sau đó cũng giành chiến thắng trước Pacquiao trong lần thứ 4 hai tay đấm đụng độ.

6. Arsene Wenger. Trong 22 năm làm HLV CLB bóng đá Arsenal, người ta cho rằng Arsene Wenger không lịch sự mỗi khi đội bóng thua trận. Sau thất bại 1-2 trong trận Derby Bắc London trước Tottenham Hotspur vào tháng 10/2011, Wenger không bắt tay HLV Clive Allen của Spurs và sau đó bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đối thủ. Wenger phản pháo lại: "Tôi đã bắt tay trợ lý HLV. Tôi phải bắt tay bao nhiêu người?"

6. Arsene Wenger. Trong 22 năm làm HLV CLB bóng đá Arsenal, người ta cho rằng Arsene Wenger không lịch sự mỗi khi đội bóng thua trận. Sau thất bại 1-2 trong trận Derby Bắc London trước Tottenham Hotspur vào tháng 10/2011, Wenger không bắt tay HLV Clive Allen của Spurs và sau đó bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đối thủ. Wenger phản pháo lại: "Tôi đã bắt tay trợ lý HLV. Tôi phải bắt tay bao nhiêu người?"

7. Wayne Rooney. Mặc dù không hẳn là một kẻ thất bại nặng nề nhưng Wayne Rooney tỏ ra thiếu lịch sự khi kết thúc trận tuyển Anh đấu Algeria tại World Cup 2010. Trận hòa không bàn thắng khiến "Tam Sư" không có thắng lợi ở trận mở màn làm người hâm mộ thất vọng. Rooney sau đó nói điều hờn dỗi trên truyền hình: "Rất vui khi nghe người hâm mộ quê nhà la ó bạn, đó là sự ủng hộ trung thành".

7. Wayne Rooney. Mặc dù không hẳn là một kẻ thất bại nặng nề nhưng Wayne Rooney tỏ ra thiếu lịch sự khi kết thúc trận tuyển Anh đấu Algeria tại World Cup 2010. Trận hòa không bàn thắng khiến "Tam Sư" không có thắng lợi ở trận mở màn làm người hâm mộ thất vọng. Rooney sau đó nói điều hờn dỗi trên truyền hình: "Rất vui khi nghe người hâm mộ quê nhà la ó bạn, đó là sự ủng hộ trung thành".

Nguồn: [Link nguồn]

”Trai hư” tennis thú nhận ”chuyện ấy” là lý do người đẹp bỏ anh ra đi

(Tin thể thao, tin tennis) Gã trai ngông nghênh Nick Kyrgios thú nhận về chuyện hậu trường, điều khiến từng người đẹp lần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN