Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Bóng chuyền nữ: CLB Mỹ "giả vờ nhường" 1 set và cái kết sững sờ

(Tin bóng chuyền) CLB Thông tin Liên Việt Postbank có trận tranh vé bán kết với CLB BIP.

Thông tin Liên Việt Postbank khởi đầu tưng bừng, thua ngược tâm phục

Diễn biến trận đấu Thông tin Liên Việt Postbank - BIP

Thông tin Liên Việt Postbank bước vào trận gặp BIP với tâm thế khá rõ ràng. Đây là trận đấu quyết định trực tiếp một suất vào đấu bán kết và do đó hai bên không có gì để mà giấu bài sau 2 lượt trận. BIP là đội bóng có lối đánh hiện đại, đồng đều và tầm đánh rất cao, họ có khả năng chuyển sang hai biên để tấn công rất nhanh khiến đối phương khó lòng phản ứng kịp.

Bóng chuyền nữ: CLB Mỹ "giả vờ nhường" 1 set và cái kết sững sờ - 1

BIP thắng ngược 3-1 trước Thông tin Liên Việt Postbank sau khi bất ngờ thua 9-25 ở set 1

Thế nhưng set 1 đã chứng kiến bất ngờ, khi đội hình TTLVPB tỏ ra vượt trội gần như tuyệt đối. Đội bóng áo lính bứt lên dẫn điểm rất nhanh và đã dẫn tới 21-8 sau một chuỗi lên liền 3 điểm. Tỷ số 25-9 của set 1 là một tỷ số ít ai dự đoán trước, dù vậy phía BIP nhanh chóng cho thấy vừa rồi chỉ là một cú trượt tạm thời.

Bắt đầu từ set 2, đội bóng đến từ Mỹ tung thêm vào sân 2 cầu thủ chủ lực là Samantha và Akeo, trong khi phía TTLVPB lại rút Kiều Trinh ra. BIP vọt lên dẫn 14-7 trước khi kết thúc set đấu với tỷ số 25-17. Set 3 cũng không có gì khác biệt khi BIP thắng 25-18, và ở set cuối Thông tin Liên Việt Postbank hoàn toàn không có giải pháp nào để cản Samantha, dẫn tới thất bại đậm 13-25 ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho BIP.

BIP là đội cuối cùng giành vé vào bán kết và sẽ gặp VTV Bình Điền Long An vào ngày 18/5. Giải đấu sẽ tạm nghỉ trong ngày 17/5 khi các đội sẽ có chuyến tham quan tỉnh Kiên Giang.

CLB của Hà Nội choáng váng trước CLB Trung Quốc

Diễn biến trận đấu Tứ Xuyên - Hóa Chất Đức Giang

CLB Tứ Xuyên đã sớm giành vé vào bán kết sau 2 trận thắng và Hóa Chất Đức Giang Hà Nội cũng đã chắc chắn bị loại sau khi thua sạch cả 2 lượt trận trước, do vậy cuộc đối đầu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Nhưng không vì thế mà phía Tứ Xuyên chơi hời hợt kể cả khi tung ra đội hình dự bị.

Bóng chuyền nữ: CLB Mỹ "giả vờ nhường" 1 set và cái kết sững sờ - 2

Hóa Chất Đức Giang không thể cản nổi sức mạnh của đội hình dự bị Tứ Xuyên

Đã được đầu tư rất nhiều với 2 ngoại binh Holly Toliver cao 1m88 và Yeliz Basa cao 1m89 đều có sức bật lên tới hơn 3m2, cộng thêm sự góp mặt của phụ công Bích Thủy xuất sắc nhất giải Thái Lan 2018/19, nhưng lối chơi của các cầu thủ Hóa Chất Đức Giang từ đầu giải là rất nhợt nhạt và họ vẫn không chơi khá hơn chút nào trong trận đấu cuối. Khâu chuyền 2 lẫn các pha đánh libero của họ còn khiến 2 ngoại binh tỏ ra bối rối và không phát huy được khả năng.

Sau khi thua 16-25 ở set 1, Hóa Chất Đức Giang chơi có khá hơn trong set 2 và chỉ chịu thua 20-25, trước khi hoàn toàn buông xuôi và thua 13-25 ở set cuối. Thua nhanh 3 set, Hóa Chất Đức Giang sẽ gặp CLB Viettinbank để tranh hạng 5-8 trong khi CLB Tứ Xuyên sẽ gặp U23 Thái Lan.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ vẫn ”gây thương nhớ” ở tuổi 37

Không vào sân thi đấu, người đẹp Phạm Kim Huệ vẫn là cái tên được nhiều người quan tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN