Alcaraz có lợi thế lớn vượt Sinner - Djokovic, tạo lịch sử ở Australian Open 2026
(Tin thể thao, tin tennis) Australian Open 2026 mở ra cuộc so tài định mệnh giữa Alcaraz, Sinner và Djokovic. Ngôi sao 22 tuổi người TBN đứng trước cơ hội lịch sử hoàn tất bộ Grand Slam.
Australian Open 2026 (18/1 - 1/2) khởi tranh trong bối cảnh hiếm hoi của kỷ nguyên hậu “Big Three”, ngôi vương tại Melbourne không còn là cuộc chơi riêng của Novak Djokovic, mà là điểm hẹn của một tam giác quyền lực mới, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và chính Djokovic trong vai kẻ thách thức thời gian. Trong tam giác ấy, Rod Laver, huyền thoại duy nhất hoàn tất Calendar Grand Slam ở Kỷ nguyên Mở đã đặt niềm tin vào Alcaraz như ứng viên có “lợi thế quyết định”.
Alcaraz (bên phải) được đánh giá cao nhất tại Australian Open 2026 vì khát khao tạo lịch sử
Lợi thế vô hình của kẻ chưa từng vô địch
Sinner bước vào giải với tư cách đương kim hai lần liên tiếp vô địch Australian Open. Djokovic, người đã 10 lần đăng quang tại Melbourne, lại khởi động chiến dịch săn danh hiệu Grand Slam thứ 25 ở tuổi 38, không thi đấu các giải khởi động. Trong khi đó, Alcaraz, số 1 thế giới chưa từng vượt quá tứ kết tại Australian Open.
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng chính khoảng trống thành tích ấy lại là “lợi thế vô hình” của Alcaraz. Theo Rod Laver, nếu thời tiết nóng, đặc sản của Melbourne thì Carlos là người hưởng lợi nhất, nền tảng thể lực sung mãn, phong cách bùng nổ, khả năng chuyển trạng thái tấn công, phòng ngự nhanh và trên hết là “cơn khát” chưa từng được thỏa mãn.
Ở tuổi 22, Alcaraz đứng trước cơ hội trở thành tay vợt trẻ nhất Kỷ nguyên Mở hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam, sau khi đã có đủ US Open, Roland Garros và Wimbledon.
Sinner là tay vợt ổn định nhất hai mùa qua tại Úc, nhưng chính sự quen thuộc với chiến thắng cũng mang theo áp lực bảo vệ ngai vàng. Còn Alcaraz đến Melbourne với tâm thế của kẻ đi săn lịch sử, không phải gồng gánh quá khứ.
Bài toán tuổi tác của Djokovic
Nếu Alcaraz là động cơ đang ở đỉnh vòng tua, thì Djokovic bước vào giải với những dấu hỏi lớn nhất sự nghiệp. Pat Cash, cựu vô địch Wimbledon nói thẳng, Djokovic cần “hai đối thủ lớn ngã ngựa” thì mới có cửa vô địch. Không phải vì đẳng cấp của anh suy giảm, mà vì cơ thể ở tuổi 39 (vào tháng 5) không còn cho phép đánh bại Alcaraz và Sinner liên tiếp trong những trận 5 set dài 4 tới 5 giờ giữa cái nóng khắc nghiệt của Melbourne.
Pat Cash (ảnh nhỏ) lý giải những khó khăn mà Djokovic phải đối mặt ở giải sắp tới
Djokovic không dự giải khởi động, đặt cược toàn bộ vào bài toán cân bằng thể lực, tập đủ nặng để chịu đựng marathon hai tuần, nhưng không đến mức quá tải. Không ai biết chính xác một tay vợt 39 tuổi có thể chịu được bao nhiêu giờ thi đấu cường độ cao trong điều kiện nóng bức. Và những năm gần đây cho thấy, Djokovic ngày càng khó thể hiện sự áp đảo trước lớp trẻ.
Vì sao cán cân đang nghiêng về Alcaraz?
Alcaraz không chỉ trẻ hơn, mà còn sở hữu lối chơi thích nghi tốt nhất với Australian Open, bền bỉ trong nắng nóng, đa dạng trên mặt sân cứng nhanh, và tâm thế của người đang viết chương mới cho lịch sử. Sinner mạnh mẽ và ổn định, Djokovic vĩ đại và lì lợm, nhưng chỉ Alcaraz hội tụ đủ ba yếu tố, thể lực, khát vọng và cơ hội phá kỷ lục.
Laver không loại trừ Djokovic, và không xem nhẹ Sinner. Nhưng ông hiểu rất rõ một chân lý, khi khát vọng chưa từng được thỏa mãn gặp điều kiện thi đấu phù hợp, nó có thể tạo ra bước nhảy vọt mang tính lịch sử.
Australian Open 2026 vì thế trở thành cuộc đua danh hiệu, và như cuộc va chạm giữa ba thái cực, đỉnh cao đương đại của Alcaraz, bảo vệ ngôi vương với Sinner, và cuộc chiến cuối cùng của một huyền thoại. Trong tam giác ấy, Carlos Alcaraz, đang đứng gần nhất với việc biến Melbourne thành mảnh ghép cuối cho di sản của mình.
(Tin thể thao, tin tennis) Australian Open 2026 cận kề, cán cân quyền lực đang nghiêng hẳn về Jannik Sinner. Trong khi đó, Carlos Alcaraz và Novak...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/01/2026 11:50 AM (GMT+7)



