Trùm địa ốc Sài Gòn bất ngờ chi 250 tỷ đồng để củng cố địa vị

Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giúp nhà đầu tư bớt bi quan hơn, từ đó sự tích cực đã quay trở lại với nhiều cổ phiếu trụ cột khác trên thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,08 điểm (-0,28%) xuống 745,78 điểm. Toàn sàn có 211 mã tăng, 154 mã giảm và 60 mã đứng giá. HNX-Index tăng 1,1 điểm (1,1%) lên 100,72 điểm. Toàn sàn có 81 mã tăng, 68 mã giảm và 42 mã đứng giá.

VN-Index giảm 2,08 điểm (-0,28%) xuống 745,78 điểm.

VN-Index giảm 2,08 điểm (-0,28%) xuống 745,78 điểm.

Thanh khoản thị trường ở mức cao, tổng khối lượng giao dịch tại 2 sàn niêm yết đạt 340 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.900 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn bán ròng đến gần 600 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên sàn HoSE, cuối phiên giao dịch có đến 211 mã tăng giá so với 154 mã giảm. Điều này chứng tỏ sự đồng thuận của dòng tiền bắt đáy trên diện rộng đã phát huy hiệu quả lên tâm lý của nhà đầu tư và kích thích dòng tiền bắt đáy mạnh hơn.

Cuối phiên giao dịch, nhóm VN30 có PLX, SSI đạt giá "tím". PLX đạt dư mua trần lượng lớn cổ phiếu nhờ hàng loạt thông tin tốt liên quan.

REE, CTD tuy không có được sắc tím nhưng mức tăng trên 6% cũng đủ giúp 2 cổ phiếu này bước qua ngưỡng giá cũ khá tốt.

Các mã như ACB, BID, TCB, HVN... đồng loạt tăng giá và giúp nâng đỡ các chỉ số, trong đó HNX-Index bật tăng trở lại. 

Dù vậy, VN-Index không thể kết thúc phiên giao dịch trong sắc xanh do áp lực quá lớn đến từ SAB và 3 cổ phiếu họ "Vin" gồm VIC, VHM và VRE. Trong đó, SAB giảm đến 5,9% xuống 141.100 đồng/cổ phiếu, VIC giảm 4,3% xuống 88.500 đồng/cổ phiếu, VHM giảm 2,6% xuống 69.900 đồng/cổ phiếu, còn VRE giảm 6,8% xuống 22.100 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ cổ phần của ông Nhơn tại Novaland có thể sẽ tăng từ 20,7% lên 21,3%.

Tỷ lệ cổ phần của ông Nhơn tại Novaland có thể sẽ tăng từ 20,7% lên 21,3%.

Trong phiên giao dịch này, NVL của Tập đoàn Địa ốc Novaland không được may mắn như những mã cổ phiếu khác khi chìm trong sắc đỏ từ đầu đến cuối phiên giao dịch. Có thời điểm NVL đã giảm tới 700 đồng/cổ phiếu (tương đương 1,36%).

Chốt phiên, NVL giảm nhẹ 100 đồng/cổ phiếu về mốc 51.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tính chung qua 1 tháng, NVL đã giảm gần 5% giá trị.

Được biết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Novaland Bùi Thành Nhơn vừa có văn bản đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 20/3 đến 18/4 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu mua thành công toàn bộ số cổ phần trên, tỷ lệ cổ phần của ông Nhơn tại Novaland sẽ tăng từ 20,7% lên 21,3%.

Tính theo thị giá hiện tại, số tiền Chủ tịch Novaland phải chi để mua vào khối cổ cổ phần trên ước tính lên tới hơn 250 tỷ đồng.

Trước đó, ông Nhơn vừa mua thành công 9,4 triệu cổ phiếu Novaland trên tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký mua từ 11/2 đến 11/3. Lý do chủ tịch Novaland không mua được toàn bộ số cổ phần đăng ký do chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu. 

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại của Novaland, Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đang là cổ đông lớn nhất với 20,7% cổ phần. Bên cạnh đó, vợ và con trai ông Nhơn cũng giữ tổng cộng hơn 10% cổ phần công ty của gia đình. 

Tính thêm hai cổ đông tổ chức liên quan là NovaGroup và Diamond Properties, gia đình ông Bùi Thành Nhơn đang quản lý tổng cộng 62% cổ phần Tập đoàn Novaland.

Nguồn: [Link nguồn]

Lao đao vì dịch Covid-19, nhiều người xoay đủ cách để kiếm sống

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến các trường học phải đóng cửa phòng ngừa dịch. Điều này khiến cho những giáo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vy ([Tên nguồn])
Tin chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN