Người Việt chi hàng ngàn USD đón năm mới ở miền viễn xứ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Không vui và nhộn nhịp như ở Việt Nam, những người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài vẫn chuẩn bị chu đáo để đón Tết cổ truyền của dân tộc bằng những mâm cỗ thịnh soạn và đi thăm chúc Tết bạn bè.

Người Việt chi hàng ngàn USD đón năm mới ở miền viễn xứ - 1

Người Việt tại Mỹ cùng nhau đón năm mới 

Giữ vững hương vị Tết truyền thống

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Huy Huấn, một việt Kiều đang sinh sống và làm việc tại Leipzig (Cộng hòa Liên bang Đức) cho biết, anh rời quê hương Hà Tĩnh cách đây 10 năm đưa cả gia đình sang Đức định cư. Để hòa nhập cuộc sống nơi xứ người, anh đã phải lăn lộn làm đủ nghề kiếm sống. Sau nhiều năm xa quê, mỗi độ xuân về anh vẫn luôn thổn thức về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Anh cho biết: "Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tương đối đông. Theo con số mà Đức công bố là khoảng 100.000 người Việt Nam sinh sống và làm ăn tại Đức, trong đó khoảng 40.000 người sang Đức theo diện thuyền nhân. Tính đến năm 2019 thì ước tính là 140.000 người gốc Việt, hàng năm tôi cùng với bà con bên này tổ chức đón Tết từ rất sớm. Tết ở xứ người cũng có nhiều hương vị quê nhà như bánh chưng, nấu chè, mở hội trại, cùng hát cho nhau nghe những bài hát về quê hương Việt Nam. Chúng tôi cùng sẻ chia những tình cảm, kinh nghiệm làm ăn. Tất cả những điều đó đã làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê”.

Người Việt chi hàng ngàn USD đón năm mới ở miền viễn xứ - 2

Chị Đỗ Thị Thu sống tại thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chị Đỗ Thị Thu (sinh năm 1984) rời Hà Nội sang định cư ở thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) cách đây 3 năm. Chị đang là CEO một doanh nghiệp ở Hà Nội. Chị bén duyên với một Việt kiều đang sinh sống tại đây và chuyển sang định cư tại thành phố Chicago. Đã 3 năm trôi qua chị chưa trở lại Việt Nam nhưng cứ mỗi dịp Tết về chị lại nhớ quê hương, nhớ hương vị Tết cổ truyền ở quê nhà.

Chị Thu cho biết: “Vào dịp Tết, chúng tôi thường về nhà những người bạn ở ngoại ô thành phố Los Angeles (tiểu bang California) tập trung lại cùng gói bánh chưng và trang hoàng nhà cửa; rồi tổ chức tặng quà, thăm hỏi cộng đồng người Việt ở đây. Riêng ở gia đình tôi luôn thực hiện việc gìn giữ và dạy cho con cháu về những nét đẹp truyền thống. Đêm giao thừa và các ngày đầu tháng, gia đình vẫn nấu mâm cỗ đầy đủ các món ăn Việt để cúng gia tiên, để con cháu quây quần bên nhau”.

Chị Đỗ Thị Thu Hằng, một Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại London (nước Anh) cũng bày tỏ nỗi nhớ quê hương. Dù đang bận rộn với công việc nhưng chị vẫn cố dành thời gian đi mua sắm thực phẩm để chuẩn bị đón năm mới cùng một vài người Việt sống ở đây.

“Mỗi dịp Tết là nhớ nhà, nhớ quê hương và cả những hương vị ngày Tết, khi còn ở trong nước thì Tết được nghỉ khá dài, quây quần bên gia đình chuẩn bị đón năm mới và nấu những món ăn thuần Việt”, chị này nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tăng - Việt kiều Canada, cho biết, với những kiều bào không có điều kiện trở về quê hương, để vơi đi nỗi nhớ quê trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, họ thường tham dự buổi Lễ mừng Xuân mới do Đại sứ quán và Hội người Việt tổ chức, với nhiều hoạt động như: Gói bánh chưng, cúng ông bà tổ tiên lúc giao thừa, tổ chức các trò chơi dân gian, gọi điện về Việt Nam chúc Tết… với mong muốn giữ chút ít hương vị Tết truyền thống.

Chi hàng ngàn USD để sắm Tết

Chị Đỗ Thị Thu sống tại thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) cho biết, dù ở xa, chị vẫn chi hàng ngàn USD để mua sắm và phục vụ cho mọi hoạt động đón Tết cổ truyền.

Những ngày cận Tết ở Mỹ vẫn đi làm nhưng không khí năm mới với các hoạt động mua sắm, chuẩn bị đón Tết cổ truyền vẫn được nhiều người Việt thực hiện.

Người Việt chi hàng ngàn USD đón năm mới ở miền viễn xứ - 3

Bánh chưng là món ăn truyền thống luôn có trong ngày Tết ở Việt Nam 

“Gia đình tôi chi tiền mua thực phẩm, gói bánh chưng, quà cáp để gặp gỡ người quen dịp này cũng phải tầm 5000 USD. Đây là một trong những hoạt động quen thuộc của gia đình vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, là người Việt Nam nên luôn giữ gìn truyền thống đón năm mới”, chị Thu nói.

Trong khi đó, anh Huấn đang sinh sống và làm việc tại Leipzig (Cộng hòa Liên bang Đức) cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở Đức rất đông, nên Tết vẫn diễn ra khá giống với ở Việt Nam, nhiều người chi hàng ngàn euro cho việc mua các đồ dùng thiết yếu dịp Tết.

Anh này cho biết thêm, năm nay không về Việt Nam đón năm mới nên gia đình 4 người sẽ đón năm mới tại Đức. Bên này các mặt hàng Việt Nam chuyển sang cũng rất nhiều nên việc chuẩn bị Tết cũng khá thuận lợi, dự kiến chi phí đón năm mới của cả gia đình khoảng 6.000 euro.

Còn anh Tăng, việt kiều Canada cho biết, năm nay cả gia đình 5 người ở lại đây đón năm mới vì công việc không sắp xếp được về quê. Anh vẫn chuẩn bị đón năm mới bằng những món ăn dân tộc, tham gia những hoạt động của người Việt tại Canada nên dự kiến cũng phải chi khoảng 10.000 USD cho cả gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Thu nhập giảm khi Tết nguyên đán cận kề, người lao động chật vật cân đối thu chi

Lãi suất ngân hàng tăng, thị trường đầu tư nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải cắt bớt các chi phí bằng cách giảm lương nhân viên, thậm chí là cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhân Hà ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN