Người giàu nhất Singapore kiếm được 3,5 tỉ USD nhờ sản xuất máy thở

Cổ phiếu của Công ty sản xuất thiết bị y tế Mindray, trụ sở ở TP Thâm Quyến - Trung Quốc, đã tăng mạnh giữa lúc nhu cầu máy thở tăng cao trong đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19)

Nhờ đó, tài sản của ba nhà sáng lập của Công ty Mindray tăng thêm 7 tỉ USD trong năm 2020. Riêng chủ tịch công ty Mindray, ông Li Xiting - người giàu nhất Singapore - đã bỏ túi 3,5 tỉ USD, nâng tổng tài sản lên 12,5 tỉ USD tính đến cuối ngày 2-4.

Ông Li Xiting lọt vào danh sách 5 người có tài sản tăng nhiều nhất thế giới.  Đáng chú ý, tỉ phú Jeff Bezos - người giàu nhất thế giới - có tài sản tăng thêm 3,4 tỉ USD trong lúc tỉ phú Bill Gates "nghèo" đi 15,3 tỉ USD .

Tỉ phú Li Xiting. Ảnh: Forbes

Tỉ phú Li Xiting. Ảnh: Forbes

Cho đến cuối tháng trước, máy thở của Công ty Mindray vẫn không được chấp thuận tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, trước tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) buộc phải cho phép sử dụng máy thở của công ty. Động thái này thúc đẩy cơ hội cho sản phẩm máy thở của Trung Quốc xâm nhập thị trường Mỹ nhanh chóng.

Công ty Mindray sản xuất 3.000 máy thở mỗi tháng và không phải là nhà sản xuất máy thở duy nhất tại Trung Quốc. Thiết bị của công ty Beijing Aeonmed Co. cũng được FDA phê chuẩn vào tháng trước. Trong khi đó, cổ phiếu của Công ty Cung ứng & Thiết bị Y tế Jiangsu Yuyue đã tăng 91% trong năm nay, nâng giá trị thị trường của nó lên 5,5 tỉ USD .

Mindray cho biết thêm các đơn hàng từ châu Âu đã tăng đáng kể. Ý đã mua lô 10.000 thiết bị đầu tiên của công ty, trong đó có máy thở và màn hình.

Công nhân nhà máy xe Lamborghini đang may khẩu trang ở nhà máy tại Ý. Ảnh: The Irish Times

Công nhân nhà máy xe Lamborghini đang may khẩu trang ở nhà máy tại Ý. Ảnh: The Irish Times

Cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu này đã phơi bày tình trạng thiếu hụt máy thở cho các bệnh nhân nguy kịch. Theo một ước tính, khoảng 960.000 bệnh nhân tại Mỹ sẽ cần máy thở nhưng nước này hiện chỉ có khoảng 200.000 máy. Trong khi đó, sự thiếu hụt nghiêm trọng máy thở tại Ý buộc các bác sĩ phải chọn lựa bệnh nhân để cứu chữa.

Chạy đua sản xuất máy thở

Tại Mỹ, nhà sản xuất xe hơi Ford và đại gia công nghiệp General Electric (GE) đã cam kết sẽ cùng nhau sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày tới. Việc sản xuất sẽ bắt đầu vào ngày 20-4 với khoảng 500 công nhân làm việc ba ca.

Công ty Ford cũng hỗ trợ hãng 3M của Mỹ trong việc sản xuất khẩu trang y tế.Trong khi đó, hãng xe hơi điện Tesla bắt đầu sản xuất máy thở tại nhà máy pin mặt trời của mình ở TP New York.

Tại Đức, hãng xe Volkswagen cho biết họ đang thử nghiệm sử dụng máy in 3D để chế tạo các bộ phận của máy thở .

Ngoài ra, một nhóm công ty, trong đó có những tên tuổi như Airbus, Rolls Royce, BAE Systems và một loạt đội đua xe công thức một đã bắt tay sản xuất 10.000 máy thở trong tuần này.

Tại Pháp, nhà sản xuất mặt nạ phòng độc Air Liquid đã hợp tác với nhà sản xuất phụ tùng xe hơi Valeo, hãng xe PSA và Công ty thiết bị điện Schneider Electric để sản xuất khoảng 10.000 máy thở vào giữa tháng 5.

Nguồn: [Link nguồn]

Chống Covid-19, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tạm “đóng cửa”

Nhà máy sản xuất ôtô của VinFast tại Hải Phòng sẽ đóng cửa từ 6/4 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thời gian hoạt động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Minh ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN