Vàng chưa thoát khỏi đà giảm

Giá vàng trong nước và thế giới vẫn chưa thể thoát khỏi đà đi xuống.

Vào lúc 8h50 sáng nay, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giảm hơn 40.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày hôm qua. Giá vàng SJC Hà Nội: Mua vào 46,62 triệu đồng/lượng; bán ra 46,79 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC Hồ Chí Minh: Mua vào 46,62 triệu đồng/lượng; bán ra 46,77 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận chưa điều chỉnh giá. Giá vàng SJC: Mua vào 46,70 triệu đồng/lượng; bán ra 46,80 triệu đồng/lượng. Giá vàng Phượng hoàng PNJ-DAB: Mua vào 46,60 triệu đồng/lượng; bán ra 46,72 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Doji điều chỉnh giá vàng giảm rất nhẹ. Giá vàng Doji Hà Nội (bán lẻ): Mua vào 46,69 triệu đồng/lượng; bán ra 46,77 triệu đồng/lượng. Giá vàng Doji Tp Hồ Chí Minh (bán lẻ): Mua vào 46,70 triệu đồng/lượng; bán ra 46,77 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ theo đà giảm của giá vàng thế giới. Đêm qua, giá vàng gần như đi ngang tại thị trường Mỹ và đóng cửa ở mức dưới 1.700 USD/ounce. Tuy nhiên, tính cả tuần, giá vàng giảm 0,5% và có tuần thứ 3 giảm liên tiếp.

Thị trường vàng ít biến động khi cuộc đàm phán hôm 13/12 của tổng thống Mỹ Obama và chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner tại Nhà Trắng vẫn tiếp tục rơi vào bế tắc. Vấn đề “vách đá tài khóa” chưa có hướng đi rõ rệt nên thị trường vàng vẫn chưa tìm được xu hướng của mình.

Những thông tin tác động tới thị trường vàng cũng trái chiều nhau. Số liệu kinh tế công bố hôm qua 14/12 cho thấy, kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu phục hồi trong quý IV với ngành sản xuất tháng 12 tăng trưởng mạnh nhất 14 tháng khiến vàng trở nên kém hấp dẫn. Bên cạnh đó, lạm phát tại Mỹ giảm cũng góp phần khiến vàng bớt lấp lánh.

Tuy nhiên, động thái đẩy mạnh mua vào của các tổ chức lớn, đặc biệt là ngân hàng trung ương các nước lại có tác động hỗ trợ giá vàng. Theo báo cáo của Hội đồng vàng thế giới (WGC), lượng mua vào của các ngân hàng trung ương đã tăng lên mức kỷ lục.

Cụ thể ngân hàng trung ương các nước, trong đó có Kazakhstan, Philippines, Nga và Ukraine đã tăng lượng vàng miếng nắm giữ trong quý 2 lên 157,5 tấn - gấp đôi so với cùng kỳ năm 2011. Đây là mức mua vào cao kỷ lục kể từ các ngân hàng trung ương trở thành người mua ròng vàng trong quý 2/2009.

Trong khi ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vào vàng, nhu cầu vàng toàn cầu giảm trogn suốt quý vừa qua do ảnh hưởng từ nhu cầu vàng trang sức và vàng đầu tư tại hai thị trường lớn là Trung Quốc và Ấn Độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN