Trải nghiệm siêu sang: Chi 5,9 tỷ thuê máy bay đón năm mới ở 2 châu lục

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Đón giao thừa ở 2 châu lục là trải nghiệm cực lạ nhưng chi phí không hề rẻ lên đến 255.500 USD (~5,9 tỷ đồng) nếu muốn thuê toàn bộ máy bay.

Đón giao thừa ở khách sạn sang chảnh hay ngồi ngắm pháo hoa ở vị trí đắt tiền có lẽ không còn mới, đón năm mới 2 lần ở 2 châu lục khác nhau sẽ là trải nghiệm cực lạ dành cho giới nhà giàu. Hành khách đón giao thừa theo gói này sẽ được tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao năm 2018 sang năm 2019 ở Sydney, Australia và Los Angeles, Mỹ. Hai thành phố này chênh lệch thời gian 19 tiếng.

Carol Cork, Giám đốc tiếp thị của PrivateFly - công ty đặt chỗ máy bay tư nhân cho biết máy bay riêng chở hành khách từ Sydney sang Los Angeles là dòng Gulfstream G550 hạng sang, thời gian bay 13,5 tiếng.

Trải nghiệm siêu sang: Chi 5,9 tỷ thuê máy bay đón năm mới ở 2 châu lục - 1

Sau khi đón năm mới ở Sydney, khách sẽ được đi máy bay riêng sang Los Angeles (Mỹ).

Khách muốn thuê toàn bộ máy bay thì phải chi số tiền 255.500 USD (~5,9 tỷ đồng), hoặc 21.950 USD/khách (~509 triệu đồng/khách) nếu có 8 người đặt chỗ cùng nhau. Bữa tiệc đón năm mới bắt đầu lúc 8h tối ngày 31/12/2018 ở Sydney. Hành khách sẽ đón năm mới lúc nửa đêm và ngắm pháo hoa tuyệt đẹp ở cầu cảng Sydney. Đây nơi có màn pháo hoa ấn tượng hàng đầu thế giới mỗi đêm giao thừa.

Lúc 2h sáng ngày 1/1/2019 (giờ Australia), hành khách sẽ cất cánh từ Sydney trên máy bay tư nhân G550 để sang Mỹ. Hành khách có 2 gói lựa chọn là gói "Welness" hoặc "Festive Flight". Trong đó, với gói "Welness", tiếp viên sẽ điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ trong khoang để hành khách có chuyến bay thư giãn một cách tối ưu. 

Trải nghiệm siêu sang: Chi 5,9 tỷ thuê máy bay đón năm mới ở 2 châu lục - 2

Không gian trong máy bay cá nhân.

Hành khách đi dép và mặc đồ ngủ thiết kế, chăm sóc làn da với sản phẩm chăm sóc da và mặt nạ đắt tiền, uống nước trái cây thải độc. Khách được thưởng thức thực đơn VIP. Cabin gồm một phòng ngủ chính và một giường đơn với các đồ dùng cao cấp.

Còn gói "Festive Flight" dành cho những ai muốn tiếp tục bữa tiệc ở độ cao 13.700m. Hành khách tham gia tiệc trong cabin được trang trí với phong cách lễ hội, âm nhạc và hệ thống giải trí hiện đại nhất. Ngoài ra, hành khách được uống rượu sâm panh, ăn trứng cá muối, tôm hùm, thịt cừu.

Bên trong phòng chờ hạng thương gia tại sân bay Dubai có gì đặc biệt?

Khoang chờ hạng thương gia này là của hãng hàng không Emirates – một trong những hãng hàng không tốt nhất TG.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (Theo BI) ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN