Bán thứ trẻ em nào cũng cần, chàng trai 8x có ngay 3 tỷ đồng /tháng

Hiện nay, thương hiệu của vị giám đốc trẻ đã lọt top 10 hãng bán đồ trẻ sơ sinh trong nước.

Từ Hồng Bân, sinh năm 1987, là tổng giám đốc của một công ty kinh doanh đồ dùng cho trẻ sơ sinh tại Trung Quốc với doanh thu 900.000 NDT/tháng (3 tỷ đồng), trong đó lãi ròng khoảng 200.000 NDT/tháng (670 triệu đồng).  

Năm 2006, Hồng Bân thi đỗ vào khoa công nghệ thông tin của trường đại học Ninh Ba. Vừa mới vào học nửa tháng, anh đã tìm được công việc gia sư với mức lương 20 NDT/giờ (67.000 đồng). Năm 2009, Hồng Bân bắt đầu tự mở một shop online trên Taobao. Ban đầu, anh chọn bán một số sản phẩm thừa từ các thương hiệu quần áo cao cấp, nhưng tình trạng kinh doanh vô cùng ảm đạm.

Bán thứ trẻ em nào cũng cần, chàng trai 8x có ngay 3 tỷ đồng /tháng - 1

Yếm trẻ em là sản phẩm “khơi nguồn khởi nghiệp” cực thành công của Hồng Bân

May mắn thay, trong một lần tình cờ, Hồng Bân được một người bạn chuyên bán buôn đồ cho trẻ sơ sinh “chỉ điểm” sản phẩm yếm trẻ em. Loại yếm này có hoạ tiết rất đáng yêu, đeo qua cổ vừa giúp lau nước miếng, vừa có thể làm phụ kiện trang trí. Hồng Bân liền đăng ảnh quảng cáo sản phẩm này lên mạng và nhanh chóng thu hút đông đảo các ông bố mà mẹ trẻ.

Một chiếc yếm giá nhập 4 NDT (13.400 đồng) nhưng Hồng Bân có thể bán với giá 10 NDT (33.500 đồng). Anh phát hiện ra, những sản phẩm bán trên mạng nhất định phải là thứ khó mua ở ngoài cửa hàng và phù hợp nhu cầu mua sắm của những người thích lên mạng. Dần dần, Hồng Bân mở rộng thêm nhiều sản phẩm khác như mũ trùm đầu, ba lô mini.

Sau đó, Hồng Bân còn nhập về nhiều mặt hàng mới của nước ngoài, mô phỏng thêm thắt một vài chi tiết và cải tạo lại thành thương hiệu riêng của mình. Anh trực tiếp thuê xưởng riêng ở Trung Quốc để sản xuất hàng cho thương hiệu riêng.

Bán thứ trẻ em nào cũng cần, chàng trai 8x có ngay 3 tỷ đồng /tháng - 2

Giờ đây, Thương hiệu của Hồng Bân đã lọt top 10 hãng bán đồ trẻ sơ sinh online hàng đầu Trung Quốc

Khi khối lượng hàng ngày càng nhiều, anh chàng đã thuê hẳn 2 biệt thự ở thôn Quang Minh Tân thuộc thành phố Ninh Ba để làm “trụ sở chính”. Do thôn nằm ở vị trí khá hẻo lánh nên giá thuê cũng khá rẻ, chỉ khoảng 10.000 NDT/nhà/năm (33,5 triệu đồng). Trong biệt thự luôn chất đầy hàng hoá, giống như một siêu thị đồ trẻ em thu nhỏ.

Hiện nay, Hồng Bân chủ yếu chỉ bán buôn thay vì bán lẻ. Mỗi ngày, anh thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để đi nhập nguyên liệu, mang tới xưởng gia công để kịp xuất hàng. Thương hiệu của Hồng Bân đã lọt top 10 hãng bán đồ trẻ sơ sinh online hàng đầu Trung Quốc.

Đào đất xây toilet, phát hiện kho báu trị giá cả chục tỷ đồng

Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của người đào trúng ngôi mộ khiến ai cũng phải bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo chuangyejia) ([Tên nguồn])
Doanh nhân và 1001 cách làm giàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN